Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 07/09/2021 | 17:55
0
Người chồng sốt, đau họng nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống. Sau đó, hai vợ chồng và con được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chưa rõ nguồn lây dịch bệnh

Trưa 7/9, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, khi địa phương này vừa xuất hiện 3 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng. Các bệnh nhân này là người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và con.

Sự kiện - Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Xét nghiệm tại khu vực xóm Chợ, nơi các bệnh nhân sinh sống.

Bệnh nhân thứ nhất là T.Đ.H, nam, sinh năm 1977 ở xóm Chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Bệnh nhân được phát hiện qua sàng lọc tại trạm y tế xã Tri Lễ. Ngày 1/9, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng nhưng không đi khám, tự mua thuốc về nhà uống nhưng không đỡ. Ngày 6/9, bệnh nhân đến trạm y tế xã Tri Lễ khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ hai là N.T. T, nữ, sinh năm 1977, là vợ của bệnh nhân T.Đ.H được công bố cùng lúc. Ngày 6/9, sau khi được thông tin chồng có kết quả test nhanh dương tính, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ ba là T.T.P.T, nữ, sinh năm 2011, là con của bệnh nhân T.Đ.H được công bố cùng lúc. Ngày 6/9, sau khi được thông báo, bố có kết quả test nhanh dương tính, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, ngày 7/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, hai người con khác của bệnh nhân T.Đ.H là cháu T.Đ.Ngh, sinh năm 2003 và cháu T.Đ.B, sinh năm 2014 cũng có kết quả test nhanh dương tính, hiện đang chờ kết quả khẳng định của CDC.

Sự kiện - Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

Xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan.

Đáng lưu ý, gia đình các bệnh nhân này có xe khách thường chạy 2 tuyến cố định là Kỳ Sơn - Tri Lễ - Vinh và Tri Lễ - Vinh, đã chở khá nhiều hành khách. Gia đình có cửa hàng tạp hóa và đã bán hàng cho nhiều người dân trong vùng, địa phương lân cận. Trong ngày 6/9, bệnh nhân là học sinh đã đi học tại trường tiểu học Tri Lễ 1.

Thành lập sở chỉ huy tại Tri Lễ để chống dịch

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quế Phong đề nghị trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh cho phép thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg toàn bộ xã Tri Lễ và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nâng cao tại khu vực xóm Chợ; hỗ trợ huyện Quế Phong nhân lực, vật lực trong phòng chống dịch Covid-19 khi số ca nhiễm tăng cao.

Trước mắt, huyện Quế Phong đã thực hiện điều tra, truy vết được 155 trường hợp F1, trong đó có 35 trường hợp F1 nguy cơ cao, 9 trường hợp F1 ở xã Nhôn Mai và Hữu Khuông (huyện Tương Dương), 65 trường hợp F1 là học sinh.

Sự kiện - Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 3).

Chốt chặn các lối vào khu vực xóm Chợ và xã Tri Lễ.

Huyện Quế Phong đã thực hiện phong tỏa, chốt chặn các lối vào khu vực xóm Chợ và xã Tri Lễ; yêu cầu các hộ gia đình không đi lại, nhà nào ở yên nhà đấy; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp F1 và 91 hộ với 387 khẩu ở khu vực xóm Chợ; triển khai thông báo tìm người liên quan đến khu vực xóm Chợ… Huyện cũng đã kịp thời thông báo tình hình dịch cho huyện tiếp giáp là Tương Dương và Kỳ Sơn.

Phó Chỉ huy trưởng trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An nêu rõ, nguy cơ dịch Covid-19 lây lan ở xã Tri Lễ là rất cao, khi có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, liên quan. Được biết, xã Tri Lễ có địa bàn rộng, dân cư tương đối đông có 2.116 hộ với 10.645 nhân khẩu.

“Để phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu huyện Quế Phong tiếp tục đẩy mạnh điều tra truy vết; áp dụng ngay các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội; lấy mẫu xét nghiệm sớm và triệt để các trường hợp F1; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân toàn bộ khu vực xóm Chợ, lấy mẫu test nhanh ở khu vực xung quanh; tiến hành tiêu trùng, khử độc toàn bộ khu vực xóm Chợ”, PGS.TS Dương Đình Chỉnh cho biết.

Sự kiện - Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 4).

Huyện Quế Phong thực hiện cách ly tập trung các trường hợp F1.

Ngoài ra, huyện Quế Phong cũng cần thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà ngay các đối tượng liên quan; đặc biệt chú ý công tác đảm bảo cho việc cách ly các trường hợp F1 là học sinh; chú trọng các điều kiện đảm bảo, việc thực hiện quy định phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Huyện phải chủ động, phát huy tinh thần “4 tại chỗ”; huy động cả hệ thống chính trị - xã hội cùng tham gia, dựa vào dân để chống dịch; phát huy tốt chức năng, hiệu quả của Tổ Covid-19 cộng đồng; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Huyện Quế Phong cần thành lập ngay sở chỉ huy đặt tại xã Tri Lễ do một Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách để bám sát, chỉ huy công tác phòng chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân toàn huyện hiểu, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, chủ động đến cơ sở y tế khi có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch xã sau khi phát hiện 3 ca F0 ở cộng đồng

Thứ 6, 03/09/2021 | 18:47
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Diễn Châu thống nhất đình chỉ công tác 14 ngày với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng để xảy ra 3 F0 trên địa bàn xã.

Nghệ An: Huyện Diễn Châu phát hiện 3 ca Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 6, 03/09/2021 | 11:58
Nghe tin con nhiễm bệnh tại tỉnh Đồng Nai, mẹ của bệnh nhân đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Một phụ nữ từ Bình Dương về quê 1 tháng, xét nghiệm 7 lần mới phát hiện nhiễm Covid-19

Thứ 4, 01/09/2021 | 17:37
Người phụ nữ này từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An và được cách ly tập trung nhưng phải đến lần xét nghiệm thứ 7 mới phát hiện nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.