Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày

Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 08/11/2021 | 12:15
0
Sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, chỉ trong hơn 3 ngày, địa phương này đã có 11 ca F0 và truy vết được trên 100 trường hợp F1.

Lịch trình phức tạp của F0

Sáng 8/11, ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung toàn lực thực hiện nhanh việc truy vết xác định các trường hợp F1, F2.

Sự kiện - Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Châu họp khẩn công tác truy vết, phòng chống dịch.

Tại huyện Quỳ Châu, sáng 8/11, địa phương này đã xuất hiện 8 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại ổ dịch Quỳnh 1, Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ổ dịch này xuất hiện vào ngày 4/11, cho đến thời điểm hiện nay đã có 11 ca mắc Covid-19.

Trước đó, vào 19h ngày 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Châu nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác nhận trường hợp bệnh nhân L.T.D., có hộ khẩu tại Tp.Vinh có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển liên quan đến địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Kết quả điều tra dịch tễ cho biết, trước đó bệnh nhân này có đến làm việc, ăn cơm tại một gia đình thuộc bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Tại đây, anh D. có tiếp xúc và ngồi anh cơm cùng với khá đông người. Sau một ngày làm việc tại Châu Bình, anh L.T.D. trở về Tp.Vinh, đến ngày 4/11 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp cùng Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch xã Châu Bình khẩn trưởng triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện, chính quyền địa phương đã thiết lập các chốt phong tỏa kiểm soát toàn bộ các đường ra vào bản Quỳnh 1, Quỳnh 2, lập trạm y tế cơ động để theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của người dân trong khu phong toả, đặc biệt đối với các trường hợp F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Sáng 5/11, xã Châu Bình ghi nhận 1 ca nhiễm mới. Chiều 6/11, địa phương này tiếp tục ghi nhận 3 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên. Cơ quan chức năng đã truy vết hơn 100 trường hợp.

Sự kiện - Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày (Hình 2).

Kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường THCS và mầm non xã Châu Bình.

“Ai ở đâu, ở yên đó”

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: “Sau khi xuất hiện ổ dịch mới, tổ Covid cộng đồng của xã Châu Bình được kích hoạt kịp thời để tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong khu phong tỏa “Ai ở đâu ở yên đó”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 6/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Châu đã kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường THCS và Mầm non xã Châu Bình. Khung cách ly tập trung  này với quy mô trên 250 người với 15 phòng.

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện cũng đã yêu cầu xã Châu Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung toàn lực thực hiện nhanh việc truy vết xác định các trường hợp F1, F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các hình thức cách ly phù hợp.

Sự kiện - Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày (Hình 3).

Lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan.

Đồng thời, các ngành chức năng cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nắm toàn bộ các hộ nằm trong khu vực phong tỏa để xây dựng các phương án kiểm soát, hậu cần, bảo đảm các điều kiện chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định.

“Trong thời điểm này, cấp uỷ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị cùng nhân dân địa phương cần tiếp tục chung sức, chung lòng, đoàn kết, sớm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn”, ông Hoài nói.

Nghệ An: Xuất hiện 4 ca Covid-19 trong khu công nghiệp, xác định 102 F1

Chủ nhật, 07/11/2021 | 17:30
Bốn trường hợp nhiễm Covid-19 này làm việc tại 3 dây chuyền thuộc 1 phân xưởng của công ty trong khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Nghệ An.

Nghệ An thêm 6 ca nhiễm cộng đồng, trong đó có 2 học sinh

Thứ 7, 06/11/2021 | 09:30
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6 ca nhiễm cộng đồng.

Nghệ An thêm 27 ca nhiễm Covid-19, có 9 ca cộng đồng ở huyện Nghi Lộc

Thứ 6, 05/11/2021 | 19:37
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covi-19, trong đó có 9 ca cộng đồng. Nghệ An phong tỏa trên 400 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 mới.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.