Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ

Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 17/02/2022 | 11:16
0
Dù thời tiết mưa lạnh nhưng người thân vẫn đến điểm giao quân để tiễn tân binh, các quy định về phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.
Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ

Theo đó, năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân. Đến nay, các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội (chính thức 3.150 công dân và 156 công dân dự phòng, đạt tỉ lệ 105%) và 244 công dân nhập ngũ công an (đạt tỉ lệ 100%). Năm nay, có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân.

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 2).

Do diễn biến của dịch bệnh ở Nghệ An hiện rất phức tạp, nên có 9 địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 sẽ không tổ chức lễ giao nhận quân mà bàn giao trực tiếp. Các địa phương này bao gồm: Tp.Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tx.Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Kỳ Sơn. Đối với 12 địa phương còn lại, lễ giao nhận cũng sẽ được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo an toàn.  

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 3).

Do quy định trong phòng chống dịch nên nhiều người thân đội mưa, đứng từ xa chờ giây phút các tân binh lên đường nhập ngũ. Chị Bùi Thị Tý, trú ở phường Lê Lợi, Tp.Vinh, mẹ của tân binh Nguyễn Nhật Khánh Vượng đứng ngoài cổng nhìn vào nơi bàn giao quân rưng rưng nước mắt. "Lần đầu con xa nhà nên tôi rất lo lắng. Mong con sớm hoà nhập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", chị Tý xúc động nói. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 4).

 Một tân binh dặn dò bố mẹ giữ gìn sức khoẻ và hứa con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 5).

Một nữ sinh viên ngành y đứng dưới mưa, nhìn từ xa để tiễn biệt người yêu lên đường nhập ngũ. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 6).

"Chúng tôi mong con sẽ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành hơn. Con tôi đã tốt nghiệp Đại học Dược, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ xong công việc cũng sẽ ổn định", ông Ngô Trung Sơn, bố của tân binh Ngô Xuân Hiếu cho biết. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 7).

Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đợt giao quân lần này được tổ chức theo từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh. Đúng 8h những chuyến xe lăn bánh chở 144 công dân của Tp.Vinh lên đường nhập ngũ. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 8).

 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 9).

Vì dịch Covid-19 đang phức tạp nên trước khi lên đường các tân binh đã được xét nghiệm Covid-19. 

Sự kiện - Nghệ An: Người thân đội mưa tiễn tân binh lên đường nhâp ngũ (Hình 10).

100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng, những trường hợp dương tính sẽ được nhập ngũ sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, bệnh viện, các ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như đảm bảo tốt sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

 

Nghệ An thêm 2.485 ca, dừng vận tải hành khách tại xã, phường cấp độ 4

Thứ 4, 16/02/2022 | 19:14
Tỉnh Nghệ An vừa ghi nhận thêm 2.485 ca nhiễm, có 607 ca cộng đồng. Tỉnh vừa có công văn dừng hoạt động vận tải hành khách tại 99 xã, phường có dịch cấp độ 4.

Bình Thuận: 1.631 thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ

Thứ 4, 16/02/2022 | 18:19
Sáng 16/2, các địa phương trên toàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.