Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19

Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 25/08/2021 | 12:02
0
Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính làm việc tại một nhà máy may, cơ quan chức năng đã test nhanh và yêu cầu các công nhân cách ly tại nhà.

Chùm ca bệnh lây lan nhanh

Sáng 25/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 24/8 đến 6h ngày 25/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 3 ca cộng đồng liên quan đến Công ty may Việt - Nhật (MLB Tenergy) đóng tại thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Công ty có tổng số 1.225 cán bộ, công nhân.

Sự kiện - Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19

Công ty may MLB Tenergy là chùm ca bệnh trên địa bàn huyện Yên Thành.

Ngày 20/8, chùm ca bệnh mới được phát hiện gồm 2 nữ công nhân tại Công ty may Việt - Nhật là chị T.T.K (SN 1996, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) và N.T.C. (SN 1996, trú xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Cả 2 người này trước khi phát hiện mắc Covid-19 đều đi làm và về trong ngày, tiếp xúc với nhiều người. Kết quả điều tra, truy vết cho thấy 2 ca bệnh có 131 F1, trong đó có 88 F1 là công nhân công ty.

Sự kiện - Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Thời điểm hiện tại, nhà máy có tổng số 1.225 cán bộ, công nhân.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Sau khi phát hiện, huyện Yên Thành đã thực hiện điều tra, truy vết tất cả trường hợp F1 của ca nhiễm, đưa đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm; thông báo tìm người từng đến Công ty may Việt - Nhật; thực hiện test nhanh cho công nhân và yêu cầu các công nhân cách ly tại nhà”.

Hiện công ty may đã dừng hoạt động, toàn bộ công nhân gồm 1.225 người cũng đã được cho nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ nguồn lây của 2 bệnh nhân này. Số lượng công nhân nhiều, lại đi về hàng ngày nên đã hình thành ổ dịch phức tạp. 

Trong chiều 24/8, tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Công ty may Việt - Nhật.

Sự kiện - Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19 (Hình 3).

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã họp tại huyện Yên Thành.

Tìm người từng đến nhà máy may

Tại cuộc họp khẩn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành đã tập trung bàn các giải pháp dập dịch tại Công ty may Việt - Nhật nói riêng và ở huyện Yên Thành nói chung; cũng như nghe ý kiến của các công ty đóng trên địa bàn bao gồm việc tổ chức sản xuất kinh doanh và biện pháp phòng chống dịch được triển khai tại đơn vị.

Huyện Yên Thành đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện xét nghiệm đối với toàn bộ 1.225 công nhân của Công ty may Việt - Nhật, đồng thời xét nghiệm 2.000 công nhân may mặc của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng (đóng tại xã Công Thành, huyện Yên Thành).

Sự kiện - Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19 (Hình 4).

Đại diện Công ty may Việt - Nhật trình bày về các biện pháp tiêu trùng, khử độc nhà máy.

Ông Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19. Song cũng nêu rõ yếu tố đảm bảo an toàn sức khỏe con người cần phải được đặt lên hàng đầu.

“Với việc F0 thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng, nguy cơ dịch bùng phát lớn, huyện Yên Thành cần tiếp tục tập trung làm tốt việc điều tra, truy vết các ca nhiễm; thực hiện cách ly ngay các trường hợp F1 một cách an toàn; tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm; triển khai nhanh việc tiêu trùng, khử độc nhà máy và nơi ở của ca nhiễm; thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một cách nghiêm túc và đảm bảo tốt an sinh xã hội”, ông Chỉnh nói.

Sự kiện - Nghệ An: Nhiều công nhân trong một nhà máy nhiễm Covid-19 (Hình 5).

Huyện Yên Thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ký thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Địa điểm trong thông báo là Công ty may Việt - Nhật, có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Yên Thành. Theo đó, đề nghị tất cả những ai đã từng đến công ty này trong khoảng 8h đến 12h ngày 16/8, liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn phối hợp với tổ giám sát cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly.

7 xã áp dụng biện pháp “ai ở đâu ở yên đó”

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại một số địa phương, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành vừa ký quyết định bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 7 xã, gồm: Nhân Thành, Nam Thành, Công Thành, Đô Thành, Khánh Thành, Văn Thành và Tăng Thành.

Theo đó, yêu cầu người dân 7 xã nói trên tuyệt đối không được ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó"; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; người dân không được di chuyển ra vào các xã trên. Thời gian thực hiện từ 12h ngày 24/8 cho đến khi có thông báo mới.

Thưởng 1 triệu đồng cho người phát giác vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 10:37
Trước tình hình có nhiều ca nhiễm, một xã ở Nghệ An đã treo thưởng 1 triệu đồng cho người báo tin người vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cần mua gì nhắn Zalo "Shipper áo xanh" sẽ giúp

Thứ 2, 23/08/2021 | 06:58
Giữa nắng nóng của gió Lào, những bóng áo xanh vẫn cần mẫn đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến gia đình neo đơn trong tâm dịch.

Vòng tay quê hương đón người đi xa trở về

Thứ 3, 17/08/2021 | 06:28
Đại dịch xuất hiện, nhiều người lao động rơi vào cảnh khốn cùng. Lúc này, con đường duy nhất của họ là trở về quê nhà để tránh dịch.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.