Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 04/12/2021 | 12:00
0
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Yên Thành khi có nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, nhiều học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2.

Dân sinh - Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

ịch xâm lấn trường học

Sáng 4/12, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Yên Thành trong những ngày qua, với số ca dương tính ngày càng tăng. Trong đó, xác định 3 ổ dịch tại các xã: Mỹ Thành, Công Thành và Nam Thành.

Đặc biệt, dịch tại xã Công Thành đang diễn biến vô cùng phức tạp. Ngày 3/12, trên địa bàn xã đã có 15 ca dương tính, trong đó có 13 ca là học sinh trường THCS Công Thành.

Dân sinh - Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Lực lượng y tế tiến hành truy vết Covid-19 tại xã Công Thành.

Ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết thêm: “Ngay sau khi xuất hiện các ca dương tính tại trường THCS Công Thành, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.148 trường hợp. Cùng đó, xã bố trí 2 điểm cách ly tập trung tại 2 cụm trường mầm non để cách ly cho hàng trăm F1”.

Trường THCS Công Thành có hơn 700 học sinh và gần 100 giáo viên. Cũng vì vậy, quá trình truy vết, cơ quan chức năng đã xác định được 168 F1 liên quan đến chùm ca bệnh này.

“Các trường hợp F0 thì đã được đưa đi điều trị, còn các em học sinh thì đang được cách ly ngay tại trường. Sáng nay (4/12), có thêm một trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả PCR khẳng định lại”, ông Hòe nói.

Dân sinh - Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 3).

Nhiều em học sinh trường THCS Công Thành nhiễm Covid-19 phải đi cách ly.

Điều đáng nói, cho đến thời điểm hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc khiến cho dịch lây lan tại trường THCS Công Thành. Vì thế, các lực lượng vẫn đang tích cực điều tra, truy vết.

Về phương án dập dịch, UBND xã Công Thành yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài, đồng thời cấm tụ tập đông người. Đồng thời, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, người dân; các lực lượng chức năng tích cực truy vết F1 và F2 để cách ly theo quy định.

Nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây

Sáng 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An công bố huyện Yên Thành ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca ở địa phương này lên thành 413 bệnh nhân.

Đó là anh D.V.T, nam, sinh 1954. Địa chỉ: xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về ngày 1/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Điều đáng nói, bệnh nhân không có triệu chứng.

Dân sinh - Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 4).

Điểm cách ly tại trường mầm non Công Thành.

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện cho thấy, từ ngày 7/10 đến sáng 4/12, có tới 31 ca cộng đồng tại các xã: Nam Thành, Lý Thành, Nhân Thành, Công Thành, Mỹ Thành.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Yên Thành, do vậy một trong những giải pháp của huyện là triển khai, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả, kịp tiến độ. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an sinh xã hội để sẵn sàng đáp ứng khu vực, địa bàn khi phải cách ly y tế”.

Dân sinh - Nghệ An: Ổ dịch chưa rõ nguồn gốc khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 5).

Cấp độ dịch tại huyện Yên Thành.

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại xã Công Thành dịch đã lây lan vào trường học, số ca dương tính sẽ tăng trong thời gian tới, do vậy huyện sẽ kích hoạt trạm Y tế lưu động thu dung các bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng với quy mô gần 100 giường bệnh, tổ chức cách ly tập trung (F1) tại nhà.

Đối với cấp độ dịch, ngày 3/12, UBND huyện ra thông báo thực hiện cấp độ 4 đối với xã Công Thành. Như vậy hiện tại trên địa bàn huyện có 36/39 xã ở cấp độ 1; 2/39 xã cấp độ 2, 1/39 xã cấp độ 4; 322/338 xóm thuộc cấp độ 1; 4 xóm cấp độ 2; 12 xóm cấp độ 4.

Nghệ An: Một trường học có 15 học sinh nhiễm Covid-19

Thứ 6, 03/12/2021 | 18:18
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, các em học sinh đã được test nhanh sàng lọc và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau gần 10 ngày đi chợ, nhiều hàng xóm thành F1

Thứ 5, 02/12/2021 | 10:27
Người phụ nữ đi chợ về thấy mệt mỏi nhưng phải gần 10 ngày sau, đi test nhanh mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Thứ 4, 01/12/2021 | 10:22
Cả 2 ca nhiễm này đều có liên quan đến nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.