Trong khuôn khổ phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất với đề xuất về phương án phân bổ 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ.
Bão số 3 và hoàn lưu sau bão cuối tháng 7 đã gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và hạ tầng tại nhiều xã vùng núi phía Tây Nghệ An. Tính đến ngày 5/8, tổng thiệt hại ước tính lên tới 3.767 tỷ đồng.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão cuối tháng 7 đã gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và hạ tầng tại nhiều xã vùng núi phía Tây Nghệ An.
Trong đó, thiệt hại về nhà ở là nặng nề nhất, với tổng giá trị ước khoảng 1.545 tỷ đồng. Cụ thể, 450 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, khiến nhiều tài sản, vật dụng bên trong bị hư hỏng, mất mát; 1.601 căn nhà khác chịu ảnh hưởng do sạt lở đất và nước lũ.
Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh về phương án phân bổ 300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra từ nguồn ngân sách Trung ương cho 4 lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nặng.
Trong đó, phân bổ 112 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục đảm bảo giao thông các tuyến đường, sửa chữa cầu treo; phân bổ 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục công trình phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn.
Phân bổ 38 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục các trung tâm và trạm y tế, mua sắm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc; phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng thống nhất quyết định bố trí thêm 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chưa phân bổ để tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên khắc phục Quốc lộ 7A, Quốc lộ 16 và một số tỉnh lộ.
Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ và giao bổ sung số tiền 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 cho các địa phương. Mức kinh phí phân bổ căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng triển khai thực hiện tại các địa phương. Cụ thể, hỗ trợ 3 xã: Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương bị thiệt hại rất nghiêm trọng, mỗi xã 20 tỷ đồng.

Trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại về nhà ở là nặng nề nhất, với tổng giá trị ước khoảng 1.545 tỷ đồng
Hỗ trợ 11 xã bị thiệt hại nghiêm trọng: 120 tỷ đồng, bao gồm các xã: Mường Típ 15 tỷ đồng; Mường Xén 15 tỷ đồng; Hữu Kiệm 10 tỷ đồng; Con Cuông 10 tỷ đồng; Chiêu Lưu 10 tỷ đồng; Na Loi 10 tỷ đồng; Lượng Minh 10 tỷ đồng; Tri Lễ 10 tỷ đồng; Tam Quang 10 tỷ đồng; Hữu Khuông 10 tỷ đồng; Tam Thái 10 tỷ đồng.
Hỗ trợ 5 xã bị ảnh hưởng lớn 25 tỷ đồng, gồm các xã: Bắc Lý 5 tỷ đồng; Keng Đu 5 tỷ đồng; Nậm Cắn 5 tỷ đồng; Yên Na 5 tỷ đồng; Thông Thụ 5 tỷ đồng.
Tỉnh cũng đã bố trí 2 đợt kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 112 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương thực hiện phân bổ và khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng theo quy định, đúng đối tượng, đúng nội dung.
Hà Hằng - Hà Đan