Nghệ An ghi nhận thêm 15 ca cộng đồng, trong đó có nhiều học sinh mầm non

Nghệ An ghi nhận thêm 15 ca cộng đồng, trong đó có nhiều học sinh mầm non

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 16/12/2021 | 20:21
0
15 ca cộng đồng mới ghi nhận ở Nghệ An phân bổ tại 6 địa phương: Nghĩa Đàn, Con Cuông, Tp.Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn.

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 16/12), Nghệ An ghi nhận thêm 51 ca dương tính  với Covid-19 tại 13 địa phương (Nghĩa Đàn 10 ca, Con Cuông 7 ca, Yên Thành 6 ca, Tp.Vinh 5 ca, Tương Dương 4 ca, Quỳnh Lưu 4 ca, Đô Lương 3 ca, Hưng Nguyên 3 ca, Nghi Lộc 3 ca, Thanh Chương 3 ca, Nam Đàn 2 ca, Quế Phong 1 ca).

Trong đó có 15 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn 10 ca, Con Cuông 1 ca, Tp.Vinh 1 ca, Hưng Nguyên 1 ca, Nghi Lộc 1 ca, Nam Đàn 1 ca), 36 ca đã được cách ly từ trước (32 ca là F1, 3 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ tỉnh khác về). Ghi nhận 23 ca có triệu chứng, 28 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng mới như sau: 

Bệnh nhân H.M.T., nam, SN 2002, địa chỉ khối 2, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Ngày 15/12 do có triệu chứng sốt nhẹ, ngạt mũi, mất vị giác nên bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tây Nam test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân H.H.H., nam, SN 2017, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Sự kiện - Nghệ An ghi nhận thêm 15 ca cộng đồng, trong đó có nhiều học sinh mầm non

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. 

Bệnh nhân L.Đ.T., nam, SN 1990, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân Đ.T.P., nam, SN 2017, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân Đ.B.T., nữ, SN 2012, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường tiểu học Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân L.T.L., nữ, SN 1971, địa chỉ xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân L.T.T, nữ, SN 2016, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

Bệnh nhân L.G.V.A., nam, SN 2017, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.T.H., nữ, SN 2001, địa chỉ xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.T.D., nữ, SN 1994, địa chỉ xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.N.H., nam, SN 2008, địa chỉ xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, bệnh nhân được trạm y tế test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân P.T.S., nam, SN 1989, địa chỉ khối 8, phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh. Ngày 16/12 do có triệu chứng sốt nhẹ nên đến Bệnh viện Thái Thượng Hoàng test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân V.T.P., nam, SN 1987, địa chỉ xóm 2, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ngày 7/12-14/12, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ho, sốt nhẹ tự dùng thuốc ở nhà. Chiều 15/12, bệnh nhân cảm thấy khó thở nên đến trạm y tế khám, tại đây bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống Trung tâm Nhiệt đới, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân P.T.T., nam, SN 1984, địa chỉ hiện tại Kho Bình Phát, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc. Ngày 9/12, bệnh nhân đi từ Hà Nội về KCN Nam Cấm. Ngày 16/12 do có triệu chứng mệt mỏi, đau họng và tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ nên bệnh nhân đến Bệnh viện Thái Thượng Hoàng test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân P.V.L., nam, SN 1988, nghề nghiệp công nhân Công ty VISIP, địa chỉ xóm 4, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Ngày 15/12 bệnh nhân được công ty lấy mẫu sàng lọc gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Tổng số từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 6.112 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Tổng số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 5.004 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân tử vong là 32 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị  là 1.076 bệnh nhân.

 

Nghệ An ghi nhận 19 ca Covid-19 cộng đồng trong ngày 15/12

Thứ 4, 15/12/2021 | 19:55
Trong ngày 15/12, Nghệ An ghi nhận 83 ca mắc Covid-19, trong đó có 19 ca cộng đồng. Lực lượng chức năng đang tích cực truy vết.

Nghệ An thêm 16 ca nhiễm cộng đồng, trong đó có nhiều học sinh

Thứ 3, 14/12/2021 | 19:57
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 73 ca mắc Covid-19, trong đó có 16 ca cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy vết các ca nhiễm cộng đồng.

Nghệ An hơn 250 học sinh là F0, nhiều trường chuyển học trực tuyến

Thứ 3, 14/12/2021 | 13:56
Nghệ An hiện có nhiều học sinh, giáo viên là F0 nên một số trường phải chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.