Nghệ An: Thêm 2 người chết và mất tích do mưa lũ

Nghệ An: Thêm 2 người chết và mất tích do mưa lũ

Hà Thị Hằng
Thứ 6, 17/08/2018 | 19:51
0
Thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện tại đã có thêm 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ.

Thông tin ban đầu, chiều 17/8, UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được thông tin một em học sinh, 12 tuổi, tại xã Tây Sơn đang mất tích và phát hiện nam thanh niên bị chết đuối nhưng chưa xác định được danh tính.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện đã có 2 người dân bị chết do nước cuốn trôi tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 17/8, chị Moong Mẹ T., trú tại xã Chiêu Lưu, đón cháu Cụt Văn Th. (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về. Khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng, cả 2 không may bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình, người dân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện thi thể hai nạn nhân.

Tin nhanh - Nghệ An: Thêm 2 người chết và mất tích do mưa lũ

Hiện nhiều tuyến đường của huyện Kỳ Sơn đã bị chia cắt do mưa lũ. 

Ghi nhận ban đầu, lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà dân bị ngập. Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân và tài sản của bà con đến vị trí an toàn.

Mưa lũ cũng làm sạt lở đất gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 7 và nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện Kỳ Sơn. Hiện, nước lũ và sạt lở đất đang cô lập nhiều bản làng thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn.

Tại địa bàn xã Hữu Kiệm, mưa lũ đã làm ngập 20 ngôi nhà của các hộ dân ở bản Hòm, bản Bà và trường tiểu học, trung học cơ sở thị trấn Mường Xén. 

Nghệ An: Sạt lở đất chia cắt giao thông, nhiều nhà bị lũ nhấn chìm

Nghệ An: Nước dâng cao, 2 người dân chết đuối

Thứ 6, 17/08/2018 | 15:50
Ảnh hưởng bão số 4, gây mưa lớn từ đêm 16/8 đến sáng 17/8, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An, nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, nước sông suối dâng cao, khiến nhiều nơi bị cô lập. Nghiêm trọng hơn, tại địa bàn miền núi huyện Kỳ Sơn đã có 2 người chết đuối.

Xót xa con số người chết và mất tích do mưa lũ ở Thừa Thiên – Huế

Thứ 2, 06/11/2017 | 22:12
6 người chết, 3 người mất tích cùng hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước... là những con số khiến nhiều người xót xa sau đợt mưa lũ lớn và bất ngờ tại Thừa Thiên – Huế.

Đã có 2 người chết và mất tích do mưa lũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều nơi ở Quảng Bình bị ngập lụt. Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện đã có 1 người chết, 1 người mất tích, ngoài ra một lao động ở địa phương này cũng được xác định là chết do mưa lũ khi đang đi làm ở Quảng Trị.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.