Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người

Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 17/11/2021 | 13:56
0
Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Tx.Cửa Lò (Nghệ An) là tiểu thương bán cá. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tổ chức xét nghiệm cho hàng nghìn người để truy vết.

Thông báo khẩn 3 ca bệnh ngoài cộng đồng

Ngày 17/11, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND Tx.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra thông báo khẩn tìm người đến quán ăn, nhà văn hóa liên quan bệnh nhân Covid-19. Đây là những địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh phát hiện ngoài cộng đồng ở Tx.Cửa Lò trong 2 ngày (14 và 15/11).

Sự kiện - Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người

Thông báo của UBND Tx.Cửa Lò.

Bệnh nhân đầu tiên là Đ.T.S., nữ, sinh 1979, ở khối 6, phường Nghi Tân, Tx.Cửa Lò, làm nghề bán cá. Từ ngày 5/11 trở về trước, bệnh nhân bán cá tại chợ Quán, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Người này là em gái của bệnh nhân Đ.T.L đã được công bố trước đó.

Ngày 6/11 đến nay, do chợ Quán đóng cửa nên bệnh nhân chỉ ở Tx.Cửa Lò. Sáng 12/11, bệnh nhân có biểu hiện rát họng, ho. Trưa 13/11, bệnh nhân đến Nhà văn hóa khối 6, phường Nghi Tân test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính, tối 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ hai là T.T.L., nữ, sinh 1975, ở khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, Tx.Cửa Lò. Ngày 3/11-5/11, bệnh nhân đi chăm người nhà tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ngày 5/11, sau khi được xét nghiệm có kết quả âm tính, ngày 6/11 bệnh nhân trở về địa phương và khai báo y tế. Ngày 13/11, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp cộng đồng thứ ba là N.D.H., nam, sinh 1993 ở Phường Nghi Hải, Tx.Cửa Lò. Bệnh nhân từ Tp.HCM về ngày 6/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lẫy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/11, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người (Hình 2).

Cơ quan chức năng xét nghiệm, truy vết Covid-19.

Trước các ca cộng đồng trên, UBND Tx.Cửa Lò có thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19, gồm: Quán ăn Danh Hải, số 194 đường Phạm Nguyễn Du, phường Nghi Hải, từ ngày 4/11 đến 14/11; Nhà văn hóa phường Nghi Hải, khoảng 9h đến 10h30 ngày 8/11.

“UBND Tx.Cửa Lò đề nghị tất cả người dân có mặt tại các địa điểm này liên hệ trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ. Hiện nay, địa phương đã tổ chức xét nghiệm cho hàng nghìn người liên quan. Ngoài ra, các bến cá cũng được kiểm soát chặt chẽ”, ông Phúc nói.

Tiểu thương vào bến cá phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính

Ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, Tx.Cửa Lò cho biết, trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn là tiểu thương bán cá tại chợ Quán, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

“Địa phương đã phong tỏa các khu vực sinh sống của các bệnh nhân đồng thời triển khai lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.000 người dân tại 2 khối trong ngày 14/11. Điều đáng lo ngại là theo khai báo, ca nhiễm này thường xuyên đến bến cá Nghi Thủy để nhập hàng, do đó, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng vẫn đang hiện hữu”, ông Sơn nói.

Sự kiện - Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người (Hình 3).

Phường Nghi Tân họp khẩn, triển khai công tác phòng chống dịch.

Để đảm bảo cuộc sống của bà con ngư dân, tiểu thương, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của thị trường, bến cá vẫn phải tiếp tục hoạt động, không thể phong tỏa như các khu dân cư. Thay vào đó, các bước phòng dịch tại bến cá Nghi Thủy đã được tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Hoàng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy cho biết, toàn bộ tiểu thương, người lao động khi vào bến cá phải thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra y tế bao gồm đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế... Ngoài ra, khi thuyền về bến phải hạn chế tối đa việc chen lấn, tập trung đông người để mua hàng.

Sự kiện - Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người (Hình 4).

Các tiểu thương phải có giấy test Covid-19 mới được vào chợ.

Sau khi nhận được thông tin từng có bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào bến, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường Nghi Thủy cũng đã triển khai test Covid-19 cho toàn bộ tiểu thương, người làm việc thường xuyên tại bến cá Nghi Thủy với số lượng 830 người, bước đầu cho kết quả âm tính.

“Ngoài các bước phòng dịch trên, người vào bến cá còn phải xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực trong vòng 5 ngày. Đây biện pháp phòng dịch mới được áp dụng và bắt buộc người dân phải thực hiện để ngăn chặn dịch xâm nhập”, ông Chính nói.

Nghệ An: Huyện miền núi ghi nhận 132 ca nhiễm Covid-19 từ miền Nam về

Thứ 3, 16/11/2021 | 17:41
Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã có 6.368 người trở về từ vùng dịch, trong đó có 132 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Xuất hiện nhiều học sinh F0, bản miền núi nâng mức độ dịch lên cấp 4

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:11
Trước việc bản Nhôn Mai liên tục xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã quyết định nâng mức độ tại đây lên cấp 4.

Nghệ An: Vợ chồng nhiễm Covid-19, tiếp xúc nhiều người trong đám tang

Thứ 7, 13/11/2021 | 12:21
Trước lịch trình phức tạp của 2 ca nhiễm cộng đồng tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết trong đêm để xác định F1 và F2.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.