Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 01/12/2021 | 10:22
0
Cả 2 ca nhiễm này đều có liên quan đến nhau nhưng cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Lịch trình phức tạp của 2 ca nhiễm

Sáng 1/11, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng chống dịch huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận, địa phương này vừa ghi nhận 2 ca nhiễm cộng đồng Covid-19 mới.

Dân sinh - Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Xét nghiệm nhanh Covid-19 tại huyện Thanh Chương. Ảnh TTYT Thanh Chương.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.T.M, nữ, sinh năm 1983; địa chỉ: thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng. Ngày 30/11, bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, tối 30/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.V.H, nam, sinh năm 1959, địa chỉ: thôn Thanh Liêu, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Ngày 30/11, bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, tối 30/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Dân sinh - Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây (Hình 2).

Trên địa bàn Thanh Chương liên tục xuất hiện ca cộng đồng.

Về việc này, ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh cho biết, hiện địa phương đã truy vết 58 F1, trong đó địa phương có 48 người, nhưng sáng nay có thêm 10 người ở những nơi khác đến khai báo.

“Hiện nay chưa xác định được nguồn lây của ca nhiễm trên địa bàn. Điều đáng nói, lịch trình của chị này khá phức tạp. Trước đó, ngày 28/11, chị này có tham gia một đám cưới. Mặc dù nghề nghiệp làm nông nhưng chị vẫn thỉnh thoảng ra chợ để buôn bán. Vì vậy việc truy vết rất vất vả”, ông Tam nói.

Theo điều tra dịch tế, vào ngày 26/11, chị T.T.M. có tiếp xúc với anh T.V.H., thôn Thanh Liêu, xã Thanh Tiên. Vì vậy chưa xác minh được hai trường hợp này ai mới là nguồn lây bệnh. “Hiện nay chúng tôi đã phong tỏa thôn Đồng Thượng, tạm thời cho các em học sinh tại khu vực này nghỉ học, cấm tụ tập đông người và yêu cầu người dân phải thực hiện 5K”, ông Tam cho biết thêm.

Ông Nguyễn Trọng Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tiên cho hay, liên quan đến ca cộng đồng trên địa bàn, cơ quan chức năng đã xác định được 35 F1.

“Trường hợp anh T.V.H. ở nhà một mình, ở nhà làm nông, ít tiếp xúc nên việc điều tra nguồn lây cũng chưa có kết quả. Theo dịch tễ, trước đó anh T.V.H. có gặp chị T.T.M. nhưng hiện cũng chưa rõ cả hai ca này xuất phát từ đâu”, ông Bảy nói.

Dân sinh - Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây (Hình 3).

Nhiều ca nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Tạm dừng hoạt động chợ sau ca nhiễm gia đình 3 người

Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, hiện địa phương đang tạm dừng hoạt động của chợ Đón, thị trấn Thanh Chương, sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm là thành viên trong một gia đình.

Sáng 30/11, Trung tâm kiểm soát bệnh dịch tỉnh Nghệ An công bố 3 ca cộng đồng tại huyện Thanh Chương. Ba bệnh nhân gồm: N.T.T. (nữ, sinh năm 1943), V.T.M. (nữ, sinh năm 1995) và N.V.T. (nam, sinh năm 1992) là bà cháu trong một gia đình trú tại khối 5A khu vực chợ Đón, thị trấn Thanh Chương.

Dân sinh - Nghệ An: Truy vết 100 F1 liên quan 2 ca nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây (Hình 4).

Huyện Thanh Chương đến thời điểm hiện nay đã có 107 ca nhiễm.

“Ngay từ chiều 29/11, trong lúc chờ kết quả PCR, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 đã tiến hành truy vết các F1 liên quan, lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly. Hiện có 44 F1 đã cách ly theo quy định (tại nhà và tập trung); đồng thời, phong tỏa khu vực nghi ngờ có dịch, ngừng hoạt động chợ Đón”, ông Nhã nói.

Theo điều tra ban đầu, nguồn lây của 3 bệnh nhân trên được xác định từ ca F0 trú ở xã Ngọc Sơn. Bệnh nhân N.V.T (nam, sinh 1992) làm nghề lái xe, thường xuyên phụ xe cho bệnh nhân N.V.T trú ở xã Ngọc Sơn.

Nghệ An: Phát hiện một nam sinh bị nhiễm Covid-19, truy vết 100 F1 và F2

Thứ 2, 29/11/2021 | 10:18
Nam sinh đến trường để tiêm vắc-xin nhưng khi test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng nói, bệnh nhân này không có triệu chứng.

Nghệ An: Một học sinh nhiễm Covid-19, test nhanh toàn trường 460 người

Thứ 6, 26/11/2021 | 14:23
Sau khi phát hiện một học sinh nhiễm Covid-19, cơ quan y tế đã phải test nhanh cho toàn bộ học sinh và giáo viên toàn Trường THCS Kim Sơn.

Nghệ An: Người bán tạp hóa là F0, gần 500 học sinh được lấy mẫu trong đêm

Thứ 5, 25/11/2021 | 12:26
Cơ quan chức năng xác định, có gần 500 em học sinh và giáo viên liên quan ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có hơn 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.