Nghệ An: Chưa rõ nguồn lây của các tiểu thương chợ đầu mối dương tính với COVID-19

Nghệ An: Chưa rõ nguồn lây của các tiểu thương chợ đầu mối dương tính với COVID-19

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 24/06/2021 | 10:13
0
Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 3 ca đều liên quan đến chợ đầu mối, chưa rõ nguồn lây.

Ngày 24/6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, sáng cùng ngày phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 ca này, có 1 ca buôn bán tại chợ đầu mối - chợ buôn bán rau củ quả lớn nhất Nghệ An.  

Cụ thể, người thứ nhất là chị L.T.P.N. (32 tuổi), trú tại khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tiểu thương buôn bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Người này là F1 của chị T. T.Q., tiểu thương buôn bán rau ở chợ đầu mối đã được công bố dương tính với SARS-CoV-2 tối qua. 

Sự kiện - Nghệ An: Chưa rõ nguồn lây của các tiểu thương chợ đầu mối dương tính với COVID-19

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân chợ Vinh.

Người thứ 2 là chị N.T. H. (57 tuổi), trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh. Người này là F1 của bệnh nhân H.T.X. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xác định được các ca dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết để xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Sự kiện - Nghệ An: Chưa rõ nguồn lây của các tiểu thương chợ đầu mối dương tính với COVID-19 (Hình 2).

Sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, một phần chợ Vinh và chợ đầu mối tạm dừng hoạt động. 

Trong 4 ca được ghi nhận gần đây nhất, có 3 ca liên quan đến chợ đầu mối. Lực lượng chức năng phường Hồng Sơn đã lập 8 chốt kiểm soát người ra vào xung quanh khu chợ. Ngành y tế đã cử lực lượng lấy mẫu xét nghiệm cho gần 500 tiểu thương ở chợ đầu mối. 

Trao đổi với PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nhận định chợ đầu mối có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập vào chợ đầu mối. Hiện, lực lượng chuyên môn và các chuyên gia đang phân tích, điều tra các ca, gắn kết thông tin để đưa vào nhận định nguồn lây nhiễm. 

Hiện cơ quan chức năng đang triển khai thần tốc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở khu chợ đầu mối này. 

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 43 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP.Vinh: 30 ca, Diễn Châu: 09 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 01 ca, Nam Đàn: 01 ca, Đô Lương: 01 ca.

Nghệ An: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, Đô Lương có ca đầu tiên

Thứ 4, 23/06/2021 | 09:01
Nghệ An vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 ca từ F1 chuyển sang F0.

Bình Dương: Thêm 21 ca dương tính với Covid-19, phong toả trên diện rộng

Thứ 2, 21/06/2021 | 14:37
Qua xét nghiệm các F1, tiếp xúc gần F0, cơ quan y tế ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 vợ chồng

Thứ 2, 21/06/2021 | 08:21
Sáng 2/6, Nghệ An phát hiện thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 vợ chồng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.