Trong những năm gần đây, nghề đào ngà voi ma mút đã trở thành một xu hướng "hot". Ban đầu, người dân địa phương chỉ tình cờ phát hiện ngà voi trong đất, nhưng sau đó, các thương nhân đã tìm đến, thu mua với giá cao ngất ngưởng. Người dân Siberia không thể từ chối cơ hội có một chiếc ngà voi ma mút vì giá trị của chúng rất cao.

Vì thu nhập "khủng" nên nghề "đào xác động vật cổ đại" này đã trở thành cơ hội biến ước mơ thành hiện thực cho những người lao động bình thường, dù công việc này không thiếu thử thách và gian nan.
Nghe có vẻ rùng rợn nhưng thực chất, người làm công việc này chuyên đào và thu thập một bộ phận đắt tiền của xác voi ma mút - ngà voi.

Voi ma mút vốn đã tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước, do nguồn tài nguyên hạn chế và con người liên tục khai thác chúng với tần suất cao, số lượng ngà voi ma mút ngày càng ít, dẫn đến giá trị của nó ngày càng tăng phi mã.
Điều đáng nói, kích thước nguyên bản của ngà voi ma mút lớn hơn ngà voi hiện đại khá nhiều. Vì đây là mặt hàng có giá trị cực cao nên rất nhiều kẻ săn trộm vô cùng yêu thích chúng.

Trong thực tế, hầu hết ngà voi ma mút được bảo quản trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia và Alaska. Nếu muốn khai thác ngà voi ma mút trong môi trường như vậy, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro nhất định. Bởi địa chất của lớp băng vĩnh cửu cực kỳ không ổn định, luôn có nguy cơ sụp đổ. Ngoài ra, nơi đây vẫn còn rất nhiều loài thú hung dữ sinh sống, có thể đe dọa đến tính mạng.
Được biết, một chiếc ngà voi ma mút hoàn chỉnh, nặng khoảng 65kg, có thể bán ra với giá 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Nếu may mắn, một tuần thợ "đào xác" có thể đào được 2-3 chiếc ngà, thu nhập lên đến 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).
Để tìm được ngà voi quý hiếm, trong suốt 2 tháng, những người thợ "đào xác" thường làm việc không màng ngày đêm, chỉ để tìm kiếm cơ hội đổi đời, có thể lo cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện đã cấm khai thác ngà voi ma mút nên việc tự ý khai quật chúng là phạm pháp. Do tính chất bất hợp pháp và môi trường làm việc khắc nghiệt nên có rất ít người dám dấn thân vào nghề này.
Người tìm kiếm ngà voi ma mút hợp pháp là phải thuộc đội nhóm hẳn hoi, còn phải có giấy phép. Đặc biệt, hành tung của nhóm làm nghề này rất thần bí, địa điểm được giấu kín, hơn nữa còn có nhân viên bảo vệ chuyên dụng, chỉ có người được tín nhiệm mới có thể gia nhập.
Điều đáng nói, lợi nhuận cao luôn chứa đựng nhiều mặt tối khó lường. Đa phần các nhóm khai quật ngà voi ma mút cũng không phải đều chính quy. Hầu hết là các nhóm nghiệp dư, hoạt động bất hợp pháp. Trong những trường hợp này, người bình thường càng khó tham gia hơn.
Nhưng dù cho đã đủ điều kiện gia nhập đội đào ngà voi, nhiều người cũng chưa chắc chịu đựng được những khắc nghiệt trong chuyến đi “tìm kho báu” trong 2 tháng liền.
Trúc Chi (t/h Phụ Nữ Việt Nam, Baijiahao)
