Theo Christo Burnette, anh đã phát hiện một con linh dương nằm ngay bên ngoài nhà gỗ của mình. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh đã đến để kiểm tra cảnh tượng bất thường này.
Người đàn ông nhanh chóng nhận ra rằng một con trăn đã bắt được con linh dương và đang trong quá trình nuốt con mồi. Trăn không có cấu trúc hàm và răng cần thiết để nhai, chúng phải nuốt trọn con mồi.
Christo đã rất ngạc nhiên trước kích thước và sức mạnh của trăn và sự lựa chọn con mồi của nó. Không có gì lạ khi một con trăn giết và ăn một động vật có vú nhỏ, và trong trường hợp này là một con linh dương đực. Tuy nhiên, bữa ăn càng lớn thì quá trình nuốt và tiêu hóa của con trăn càng lâu.

Con trăn tấn công linh dương.
Trăn đá châu Phi là loài rắn lớn nhất châu Phi. Nó có thể nặng tới 55kg và dài tới 4 mét. Con trăn này hẳn phải rất lớn vì nó đã giữ chặt được con linh dương.
Trong khi đó, linh dương duiker cái nặng từ 17 đến 25 kg và con đực nặng từ 15 đến 21 kg. Chúng thường dài khoảng 110 cm, trong khi cặp sừng dài trung bình dài 10 cm, có thể dài tới 18 cm.
Có vẻ như con trăn sẽ mất rất nhiều thời gian để ăn thịt con linh đực vì đây không phải là bữa ăn nhỏ đối với nó. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra, sừng của linh dương duiker đã đâm vào con trăn.
Christo cho biết, vụ việc sau đó đã lan truyền và ngày càng có nhiều người đến xem chuyện gì đang xảy ra. Anh tin rằng đám đông và tiếng ồn ngày càng tăng đã khiến con trăn giật mình, khiến nó rút lui.
"May mắn thay, con trăn có thể ngọ nguậy và vùng vẫy để tự thoát ra", anh nói.
Trúc Linh (T/h)