Nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hiếp dâm: Sự thực thông tin về kết quả xét nghiệm thai nhi

Nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hiếp dâm: Sự thực thông tin về kết quả xét nghiệm thai nhi

Thứ 3, 13/08/2019 | 07:53
1
Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đ. (bố ruột hai bé gái) cho biết, gia đình sẽ xin bảo lưu kết quả học tập để cháu Q. ở nhà sinh con.

Những ngày gần đây, câu chuyện của gia đình ông P.V.Đ. (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) tố cáo 2 người hàng xóm có hành vi xâm hại tình dục con gái mình, trong đó có một cháu đã có thai 5 tháng khiến dư luận bức xúc. Mới đây, chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, gia đình nạn nhân cho biết sẽ xin bảo lưu kết quả học tập để cháu Q. ở nhà sinh con.

Chiều ngày 12/8, chia sẻ với phóng viên, ông P.V.Đ. (bố ruột hai bé gái) tâm sự: “Từ khi phát hiện vụ việc đến nay đã được hơn một tuần, trong khoảng thời gian này cả nhà dường như không làm được việc gì. Tôi và vợ phải xin nghỉ việc để ở nhà lo việc gia đình, động viên con cái và đặc biệt là tìm phương án đối với cái thai trong bụng con gái.

Theo kết quả xét nghiệm thì thai nhi cũng đã được 5 tháng, bây giờ bỏ cũng không được mà để nuôi cũng vấp phải không ít khó khăn. Nhưng dù sao thì đó cũng là máu thịt của gia đình nên cả nhà sẽ làm mọi cách để sinh và nuôi dạy cháu bé”.

Tin nhanh - Nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hiếp dâm: Sự thực thông tin về kết quả xét nghiệm thai nhi

Cháu P.T.T.Q. (SN 2003) vẫn chưa biết sẽ làm gì với thai nhi đã được 5 tháng trong bụng mình.

Ông Đ. cho biết thêm: “Gia đình đang tính sẽ xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho cháu Q. để cháu có thể ở nhà nghỉ ngơi, tập trung vào việc chăm sóc và sinh con. Đến khi cháu Q. ổn hơn thì sẽ đi học trở lại”.

Khi chúng tôi ngỏ ý hỏi ý kiến của cháu Q. thì bé gái này trả lời “cháu không biết” rồi lại quay ra xem chương trình giải trí đang phát trên vô tuyến.

Cháu Q. cũng cho biết: “Bản thân cháu không có ước mơ gì. Giờ cháu chỉ muốn học xong THPT rồi đi làm phụ giúp bố mẹ thôi”.

Trước đó, ngày 7/8, vợ chồng anh P.V.Đ. (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) đã đưa 2 con gái mình là P.T.T.Q. (SN 2003) và P.T.Tr. (SN 2005) đến Công an xã Sơn Đông trình báo việc 2 con mình bị các đối tượng Đào Văn S. (SN 1962) và Đào Văn Ch. (SN 1966) có hành vi giao cấu nhiều lần, khiến cháu Q. mang thai.

Ngay khi nhận được tin báo từ Công an xã Sơn Đông, Công an thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với VKSND thị xã Sơn Tây đưa 2 cháu Q. và Tr. đến phòng khám xác minh, đồng thời triệu tập Đào Văn S. và Đào Văn Ch. để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã thị hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn S. và Đào Văn Ch. để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145 Bộ luật hình sự và tạm giữ hình sự các đối tượng.

Liên quan đến vụ việc này, hiện trên mạng xã hội đang có nguồn thông tin cho rằng, đã tìm ra tác giả của thai nhi trong bụng cháu P.T.N.Q. (nạn nhân trong nghi án) là của ông Đào Văn S. (SN 1962) - hàng xóm của gia đình cháu Q. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin vào chiều ngày 12/8, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây khẳng định đơn vị chưa có kết quả xét nghiệm về thai nhi trên. Vị này cũng cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực xác minh, làm rõ thông tin trên và sẽ có thông báo cụ thể đến quý báo khi có thông tin chính thức”.

Nguyễn Lâm - Nguyễn Hằng

Sau nghi án 2 chị em ruột bị hiếp dâm: Vì sao yêu râu xanh lại thường là người thân thiết?

Thứ 2, 12/08/2019 | 20:00
Đó là câu hỏi bà Ninh Thị Hồng đặt ra để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh sau nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông thân thiết với gia đình hiếp dâm và nhiều sự việc khác đã xảy ra rúng động dư luận.

Kinh hoàng lời kể của nạn nhân trong nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hàng xóm hiếp dâm

Thứ 2, 12/08/2019 | 13:55
Cháu Q. sợ hãi kể nhớ lại, ngày bé thì mỗi lần như thế ông ấy cho cháu 2 nghìn đồng, 5 nghìn đồng đến khi lớn hơn thì ông ấy cho 10 nghìn hay 50 nghìn và lần nhiều nhất là 200 nghìn đồng. Ông ấy còn dọa không được kể cho ai nếu không ông ấy sẽ đánh chết.

Xóm nhỏ rúng động trước nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông thân thiết với gia đình hiếp dâm  

Chủ nhật, 11/08/2019 | 19:00
Chị T. (mẹ nạn nhân) chia sẻ, gia đình chưa bao giờ nghĩ rằng chính ông S. và ông Ch. lại là đối tượng có hành vi giao cấu với hai cháu nhỏ, trong đó cháu Q. đã có bầu được 5 tháng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.