Nghỉ hè 2023: Gửi con lên chùa tu tập, phụ huynh cần lưu ý những gì?

Thứ 6, 02/06/2023 | 16:17
0
Để con đồng ý lên chùa tu tập, nhiều cha mẹ đã phải làm công tác tư tưởng cả tháng trời. Có gia đình thành công nhưng cũng có trường hợp "thất bại".

Cha mẹ bận rộn làm "công tác tư tưởng"

Vừa nghỉ hè, nghe tin có khóa học tu mùa hè dành cho lứa tuổi học sinh, chị Nguyễn Yến (Tp.HCM) liền thuyết phục con đi ngay. Hè năm nay, chị quyết định cho con gái Thủy Tiên (12 tuổi) theo học một khóa tu 7 ngày tại ngôi chùa gần nhà.

Chị Yến chia sẻ, những hè trước chị gửi con cho ông bà các con chỉ toàn chăm chăm xem điện thoại, ti vi, không chịu vận động. Chưa kể, ở độ tuổi tiền dậy thì, suy nghĩ và tính cách của con có nhiều thay đổi, nhiều lần, con cáu gắt và chống đối bố mẹ. Khi cho con tham gia khóa tu, bên cạnh trải nghiệm các hoạt động vui chơi, chị hy vọng con có thể thay đổi một phần tính cách.

Theo chị Yến, gia đình bạn chị từng thành công khi có con trẻ đã tham gia khóa tu. Bởi vậy, chị hy vọng “hoàn thành khóa học, con được như vậy thì mừng quá".

Cùng quan điểm, chị Thanh Tuyền Tp.HCM cũng đang ráo riết tìm cho con môi trường vừa học tập, vừa được trải nghiệm các hoạt động tập thể. Được biết, hè năm ngoái, chị cũng cho con tham gia một khóa tu và nhận thấy con có nhiều thay đổi tích cực.

Xã hội - Nghỉ hè 2023: Gửi con lên chùa tu tập, phụ huynh cần lưu ý những gì?

Trước khi gửi con lên chùa, nhiều bậc phụ huynh làm công tác tư tưởng cho con. Ảnh minh họa: C.P.H.

Để yên tâm hơn, trước khi đăng ký, chị Yến và chị Tuyền đều tìm hiểu rất kỹ về các hoạt động, chương trình trong khóa tu. Ngoài ra, hai gia đình còn giúp con chuẩn bị tâm lý, phân tích để con hiểu nếp sống nơi thiền tịnh trước khi cho con tu học.

Khi tìm hiểu khóa tu, chị Yến cho biết ngoài việc được vui chơi, các con phải tuân thủ chặt chẽ giờ sinh hoạt như thức dậy lúc 4h30 và đi ngủ lúc 21h, không sử dụng điện thoại, máy tính bảng, không làm việc khác trong giờ sinh hoạt theo thời khóa.

Hiểu tính cách con, trước khi đăng ký, chị thường cho con xem những video về các hoạt động vui chơi, giảng dạy của khóa tu. Chị cũng phân tích để con hiểu được nếp sinh hoạt trong chùa.

Ban đầu, con không chịu đi vì phải xa nhà mấy ngày. Sau khi bố mẹ, ông bà khuyên nhủ, lại thấy đông bạn bè, con cũng đồng ý. Cuối tháng 6 này, Thủy Tiên sẽ tham gia khóa tu kéo dài 7 ngày.

Trong khi đó, chị Thanh Tuyền tìm hiểu khóa tu cho con sau khi thấy bạn bè gửi con vào chùa dịp hè. Năm ngoái, chị đã đăng ký cho hai con (một bé 12 tuổi, bé còn lại 10 tuổi) tham gia tại nơi cách nhà đến 100 km. Năm nay, hai vợ chồng thống nhất đăng ký khóa gần nhà, vừa để gần con, vừa thuận tiện việc đưa đón.

Chị Tuyền nói thêm trước đây, khi gửi con lên chùa, chị cũng phải làm công tác tư tưởng, khơi gợi những điều lợi lạc, vui vẻ để con có thể hào hứng tham gia mà không cần ép buộc. Chị cũng cho con tìm hiểu trước các hoạt động trong khóa tu, giúp con có thể bắt kịp, hòa nhập với mọi người.

Tuy nhiên, sau khi trở về từ khóa tu năm ngoái, chị yên tâm khi con khoe được chơi trò chơi, ăn uống cùng các bạn và được nghe thầy giảng. Ngoài ra, con cũng biết để ý cảm xúc người xung quanh hơn, thậm chí còn tự giác làm việc, phụ mẹ việc nhà.

Để con tham gia trải nghiệm là điều tốt, tuy nhiên không phải bé nào cũng muốn tham gia các khóa tu tập. Bởi vậy, tùy theo sở thích các bé mà bố mẹ có thể có lựa chọn phù hợp.

Trường hợp, chị Đinh Thúy An, nhà ở Bình Thạnh, Tp.HCM từng chia sẻ với báo chí là một điển hình. Chị An kể, chị gửi con trai 11 tuổi theo một khóa tu hè tại chùa. Được hết ngày thứ hai, nhà chùa đã gọi điện mời bố mẹ lên để trao đổi. Cháu khóc lóc, đêm cháu không thể nào ngủ được, chứ nghe văng vẳng tiếng tụng kinh bên tai thấy sợ. Sau đó, chị đã phải đón con về.

Cha mẹ cần thấu hiểu con trẻ

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh, chuyên khoa Tâm lý lâm sàng trẻ em chia sẻ khi lựa chọn bất kỳ hoạt động hay khóa học nào, phụ huynh phải cần tính đến tính cách, nhu cầu, sở thích khác nhau của mỗi đứa trẻ.

Nhiều đứa trẻ hiếu động, luôn tay luôn chân, cha mẹ mong gửi vào các khóa tu... để mong các em trầm lặng, ngồi nghe những bài giảng hàng giờ đồng hồ có thể gây ức chế cho trẻ. Từ đó, trẻ có thể gây ảnh hưởng, phiền hà đến người xung quanh.

Ông Khanh khuyến cáo, phụ huynh cần phải hiểu về tính cách, nhu cầu và cả mong muốn của trẻ, đừng chỉ vì mong muốn của mình mà làm mất niềm vui ngày hè của các các con.

Phụ huynh cần hỏi ý kiến của trẻ tránh cho trẻ cảm giác ức chế vì bị bắt buộc, bỏ rơi. Ngoài ra, nói cho con về những nguyên tắc khi tham gia các khóa tu để tránh dang dở, thất vọng.

Đặc biệt, ông Khanh nhấn mạnh việc cho con tham gia vào các khóa tu với kỳ vọng tham gia hoạt động tích cực con mình sẽ thay đổi, sẽ ngoan, linh hoạt hơn, thậm chí "hết hư"... là điều quá sức.

Một chuyên gia tâm lý ở TPHCM thẳng thắn, cha mẹ gửi con đến các khóa học kỹ năng sống như học kỳ quân đội, các khóa tu hè... thường vì nhu cầu của chính mình nhiều hơn là của con trẻ.

Có thể xem đó là một khóa để có những trải nghiệm sẽ nhẹ nhàng hơn cho tất cả, còn không hãy để trẻ về thăm ông bà nội ngoại và sống ở đó có khi còn tốt hơn là "đẩy" trẻ vào các chương trình này với đủ thứ kỳ vọng "trút" lên đầu con trẻ.

Hồng Anh (T/h theo Zing, Dân trí)

Hà Nội: Tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tránh học thêm dịp hè

Thứ 6, 26/05/2023 | 20:37
Hiện nay, các trường trên địa bàn Hà Nội đang xây dựng các câu lạc bộ, hoạt động cho học sinh vui chơi trong dịp hè an toàn, bổ ích.

Hà Nội: Đảm bảo an toàn hoạt động hè cho học sinh

Thứ 6, 26/05/2023 | 11:08
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động trải nghiệm tự phát, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.

Một công nhân tử vong tại dự án đường kết nối sân bay Long Thành

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:04
Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một công nhân thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tử vong.

Du lịch Tp.HCM: Từ dòng sông kể chuyện đến chuyến tàu huyền thoại

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:35
Các chương trình lễ hội mùa hè tại thành phố Hồ Chí Minh luôn được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.

Taxi rơi xuống kênh trong lúc quay đầu, tài xế may mắn thoát nạn

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:20
Sau khi trả khách, tài xế taxi trong lúc quay đầu xe đã bất ngờ bị tụt dốc dẫn đến rơi xuống kênh nước.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.

Bản tin 16/4: Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM đợt 1 đạt 1.076 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM đợt 1 đạt 1.076 điểm; Người phụ nữ có khối u tử cung "khủng" như thai 6 tháng...