Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng

Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng

Thứ 2, 02/11/2020 | 19:27
0
Giới chức trách đang nghi ngờ lời khai của bà mẹ về câu chuyện 2 người con tự nhiên bốc cháy.

Cô Rajeshwari Karnan, người Ấn Độ, đã 2 lần được báo chí thế giới đưa tin khi khẳng định cả 2 đứa con của cô tự nhiên bốc cháy.

Vụ thứ nhất vào năm 2013, em bé có tên Rahul được hàng xóm phát hiện đang khóc thét trong nôi vì cơ thể đang bốc cháy. Rahul được đưa vào bệnh viện và  đã được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Viluppuram.

Tuy nhiên 3 tháng sau, bà mẹ tuyên bố rằng đứa con kỳ lạ "cứ tự nhiên cháy đùng đùng" không rõ nguyên nhân, bất ngờ hơn là cậu bé thứ 2 cũng xảy ra tình trạng tương tự như người anh của mình.

Tại bệnh viện, mọi người đều xót xa trước những vết bỏng rộp của 2 đứa trẻ, sẹo chồng chéo sẹo cùng những cơn đau rát ở da thịt.

Cộng đồng mạng - Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng

 

Cộng đồng mạng - Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng (Hình 2).

 

Tuy nhiên, bệnh viện hiện đang từ chối cho đứa trẻ xuất viện vì lo ngại người mẹ đã bịa ra chuyện hai con của mình tự bốc cháy để được lên báo và nổi tiếng.

Họ nghi ngờ cô Rajeshwari Karnan đang bị hội chứng tâm lý Munchausen. Biểu hiện của hội chứng này là cha mẹ tìm cách làm hại con mình để gây được sự chú ý.

Cộng đồng mạng - Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng (Hình 3).

Nhiều nghi vấn được đặt ra quanh câu chuyện của cô Rajeshwari Karnan 

Trưởng khoa bệnh viện Narayana Babu nói: "Các xét nghiệm cho thấy em hoàn bình thường. Cha và mẹ của em cũng được xác định tâm lý là bình thường".

Nhà tâm lý học trẻ em Shiva Prakash Srinivasan nói: "Việc đưa con vào bệnh viện trong trường hợp nguy kịch đã gây ra sự chú lớn không chỉ ở Ấn Độ mà còn trên toàn thế giới đối với người mẹ".

Dẫu biết trên toàn thế giới đã có hơn 200 trường hợp tự bốc cháy như ngọn đuốc.

Nhà nghiên cứu sinh vật học người Anh Brian J. Ford cơ thể người có thể tự cháy bởi tác động của chất hóa học gọi là acetone được sản xuất một cách tự nhiên bên trong cơ thể người.

Cộng đồng mạng - Nghi ngờ bà mẹ tự đốt cháy con để được nổi tiếng (Hình 4).

 

Nhiều giả thuyết được đặt ra quanh hiện tượng tự bốc cháy SHC (Spontaneous Human Combustion), tuy nhiên, đến ngày nay hội chứng ấy vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm đáp án bởi làm cách nào con người tự bốc cháy mà không có sự tác động từ bên ngoài.

Nguyên Anh (Nguồn The Times of India)

Phẫu thuật cứu cụ ông mắc bệnh lý động mạch phức tạp

Thứ 2, 02/11/2020 | 16:11
Cụ ông 78 tuổi mắc bệnh lý động mạch phức tạp vừa được ê-kíp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (ĐKTW) phẫu thuật thành công.

Để giảm cân, bạn cần uống bao nhiêu nước?

Thứ 2, 02/11/2020 | 15:48
Nguyên tắc của việc giảm cân là uống nhiều nước, tuy nhiên uống bao nhiêu nước là đủ thì thực nhiều người không mấy để ý.

Bệnh lạ: Hội chứng tự bốc cháy thành tro, sự bất lực của y học thế giới

Thứ 4, 25/09/2019 | 05:00
Dẫu biết trên toàn thế giới đã có hơn 200 trường hợp tự bốc cháy như ngọn đuốc thế nhưng cho đến ngày nay hiện tượng kì lạ ấy vẫn mãi trở thành một bí ẩn không có lời giải đáp.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Nữ du khách ăn mặc gợi cảm bị cướp túi xách trị giá 175 triệu đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:21
Một phụ nữ đang đi du lịch ở Bangkok, Thái Lan thì bất ngờ  bị cướp mất một chiếc túi xách Chanel trị giá 50.000 nhân dân tệ (175 triệu đồng).

Người giao hàng bối rối vì đồ ăn biến mất bí ẩn và cái kết bất ngờ

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:49
Mới đây, một video thú vị về chú chó tinh nghịch "ăn trộm" đồ ăn của người giao hàng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Clip: Kinh hãi cần thủ bị cá mập hổ tấn công sau khi câu được cá

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:05
Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người câu cá bị cá mập hổ tấn công vào thuyền ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng gậy đập vỡ kính ô tô rồi tấn công

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:03
Một người đàn ông ở Panchkula, Haryana, Ấn Độ đã dùng gậy bóng chày đánh vợ một cách dã man sau khi phát hiện cô đi cùng một người đàn ông khác trong ô tô.

Màn ném bột điêu luyện của người bán đồ ăn gây kinh ngạc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:23
Một đoạn video đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hình ảnh một người đàn ông bảnh bao biểu diễn màn ném bột điêu luyện tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.