Nghi vấn cha dùng xăng và rơm đốt con trai ruột- Đề nghị công an điều tra

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 06/10/2022 | 19:00
0
Nghe hàng xóm nói, con trai lấy trộm tiền để mua đồ chơi, Tuấn đã dùng dây cột con lại rồi lấy rơm và xăng đốt 2 chân của cháu.

Ngày 6/10, thông tin từ UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban đang đề nghị lực lượng công an điều tra vụ việc một cháu bé trên địa bàn bị cha ruột dùng xăng và rơm đốt chân gây bỏng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, SN 1987, trú tại thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, sau khi uống rượu về nghe hàng xóm nói cháu Nguyễn Tuấn T. (SN 2014, con trai của Tuấn) lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi nên đã lấy dây cột con lại, dùng rơm và xăng đốt 2 chân của cháu.

Dân sinh - Nghi vấn cha dùng xăng và rơm đốt con trai ruột- Đề nghị công an điều tra

Cháu T. được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay khi phát hiện sự việc, bà nội cháu T. ở cạnh đó đã lao vào dập lửa và cứu được cháu T.. Cháu T. được đưa lên trạm xá xã sơ cứu và về nhà điều trị.

Nhưng đến chiều hôm sau (3/10), cháu T. kêu đau, vết bỏng 2 chân trở nặng nên bà nội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán, cháu bị bỏng độ 3 cả 2 chân.

Được biết, trước khi đốt chân cháu T., ông Tuấn còn dùng thanh sắt đánh vào lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng.

Dân sinh - Nghi vấn cha dùng xăng và rơm đốt con trai ruột- Đề nghị công an điều tra (Hình 2).

Cháu T. bị bỏng độ 3 cả hai chân.

Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch, xác nhận sự việc nói trên. Ông Lâm cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, xã đã yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn lên làm việc. Tại đây, ông Tuấn đã nhận ra hành động của mình sai trái và ân hận về sực việc mình gây ra".

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, chiều nay, huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB-XH, Hội Chữ thập đỏ, Phòng giáo dục huyện đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu T.

“Chúng tôi cũng nắm được thông tin, gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Tuấn ly thân khi hai cháu còn nhỏ, một mình anh đi làm ăn nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Tôi cũng đã chỉ đạo xác minh hoàn cảnh để hỗ trợ gia đình, còn đối với hành động của anh Tuấn, chúng tôi cũng đề nghị Công an huyện căn cứ tính chất, mức độ để xử lý theo quy định”, ông Hồng nói.

Quảng Bình: Đang thi nhau "sát phạt", các con bạc bất ngờ bị công an bắt quả tang

Thứ 4, 05/10/2022 | 11:21
Khi các đối tượng đang thi nhau "sát phạt" thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha đổ xăng đòi đốt 2 con ruột

Thứ 2, 12/07/2021 | 20:13
Mâu thuẫn gia đình do níu kéo tình cảm với vợ bất thành, đối tượng Linh đổ xăng đòi đốt cả 2 người con.

Châm lửa đốt nhà trong đêm, 3 cha con tử vong thương tâm

Thứ 7, 08/02/2020 | 10:04
Sau khi châm lửa đốt nhà trong đêm, anh T. cùng hai đứa con nhỏ đã bị ngọn lửa thiêu sống dẫn đến tử vong.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.