Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán: Sư trụ trì khuyên phật tử bình tâm

Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán: Sư trụ trì khuyên phật tử bình tâm

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 22/03/2019 | 08:55
0
Trong buổi thuyết giảng tối ngày 21/3, trước hàng trăm phật tử, sư trụ trì chùa Ba Vàng đã khuyên phật tử bình tâm trước thông tin báo chí phản ánh về nghi vấn chùa truyền bá vong báo oán, thu lời trăm tỷ.

Sư trụ trì chùa Ba Vàng khuyên phật tử bình tâm trước thông tin báo chí phản ánh

PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại buổi thuyết giảng này của hòa thượng Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời là Phó trưởng ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tin nhanh - Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán: Sư trụ trì khuyên phật tử bình tâm

Hòa thượng Thích Trúc Thái Minh khuyên phật tử bình tâm.

Buổi thuyết giảng có sự tham dự của hàng trăm phật tử từ khắp nơi. Mở đầu buổi thuyết giảng, hòa thượng Minh có nói về một số vấn đề mà báo chí, các trang mạng xã hội đã nêu trong thời gian qua. “Trước những thông tin này đã khiến một số phật tử bất an, lo lắng, bức xúc. Từ đó, mong muốn được gặp thầy để nghe những ý kiến của thầy, mong thầy lên tiếng bày tỏ quan điểm”, hòa thượng Minh nói.

Tin nhanh - Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán: Sư trụ trì khuyên phật tử bình tâm (Hình 2).

Hàng trăm phật tử nghe về chuyện thỉnh oan gia trái chủ.

Giải thích về việc cúng dường, Hòa thượng Minh nói trong buổi thuyết giảng: “Nhà chùa không ép phật tử phải cúng dường, mọi thứ trên tinh thần tự nguyện. Cúng không được, không cúng cũng chẳng sao”.

Hòa thượng Minh lập luận rằng việc chùa Ba Vàng những ngày qua nằm trong bão thông tin của dư luận, thậm chí không ít ý kiến phản đối, thì ông cho rằng do chùa này là chùa lớn, quy mô tầm cỡ, các phật tử trên thế giới cũng biết đến, nên cũng có nhiều người ganh ghét, đố kỵ mà đưa thông tin sai sự thật.

Tiếp tục buổi thuyết giảng, hòa thượng Minh nói về thuyết nhân quả và các triết lý của đạo Phật.

Phần cuối chương trình, khi các phóng viên có mong muốn đặt câu hỏi trực tiếp tới hòa thượng Minh, nhưng vị Trụ trì và các đại diện lại từ chối trả lời trực tiếp.

Những ngày này, chùa Ba Vàng đang trong “tâm bão” của dư luận vì nghi vấn truyền bá vong báo oán. Gần một ngày tại chùa Ba Vàng, PV không thấy có sự xuất hiện của bà Phạm Thị Yến – người trực tiếp được cho là truyền bá vong báo oán.

PV hỏi cũng không ai biết bà Yến hiện tại đang ở đâu. Vai trò và sự tác động lớn của bà Yến đối với phật tử đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ chùa Ba Vàng có được tổ chức họp báo hay không vì hồ sơ xin họp báo đang được sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy trình.

Giáo hội Phật giáo lên tiếng về thông tin chùa Ba Vàng truyền bá "vong báo oán"

Thứ 5, 21/03/2019 | 19:52
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay buổi làm việc với Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng, để kiểm điểm và làm rõ sự việc. Kết quả của buổi làm việc cần được báo cáo gấp lên Văn phòng Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

Nghi vấn truyền bá vong báo oán, thu lời trăm tỷ: Chùa Ba Vàng xin tổ chức họp báo

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:52
Việc chùa Ba Vàng được cho là truyền bá vong báo oán, thu lời trăm tỷ đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận cả nước. Trước việc này, chùa Ba Vàng đang xin hoàn thiện thủ tục để tổ chức họp báo công khai.

Diễn biến mới nhất về nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Thứ 4, 20/03/2019 | 20:32
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.Uông Bí về việc kiểm tra, xác minh thông tin nội dung báo Lao Động phản ánh về truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.