Nghị viện châu Âu (EP) đã đồng ý mở văn phòng tại Kiev để tăng cường hỗ trợ cho Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) theo yêu cầu của các quan chức chính phủ hàng đầu Ukraine, cổng thông tin Euractiv của Liên minh châu Âu (EU) đưa tin hôm 21/11.
Theo một tài liệu mà Euractiv tiếp cận từ Văn phòng Nghị viện châu Âu – cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định hành chính về hoạt động nội bộ, việc mở văn phòng đại diện tại quốc gia Đông Âu nhằm tăng cường kết nối giữa Verkhovna Rada với các ủy ban có liên quan trong EP, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hành chính.
Mỗi quốc gia thành viên EU đều có văn phòng liên lạc để hỗ trợ EP làm việc với các quốc gia đó, như liên lạc với các bên liên quan, tổ chức sự kiện và duy trì quan hệ với truyền thông địa phương.
Theo tài liệu, EP chỉ mở một số ít văn phòng của mình ở các thành phố ngoài châu Âu, bao gồm New York (Mỹ), Addis Ababa (Ethiopia) và Jakarta (Indonesia), nơi có các nhân viên hỗ trợ cho các phái đoàn EU.
Phái đoàn EU ở bất kỳ quốc gia nào ngoài Liên minh châu Âu đều đóng vai trò là phái đoàn ngoại giao của EU trên lãnh thổ đó dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS).
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau vào ngày 4/3/2023, tại thành phố Lviv, miền Tây đất nước. Ảnh: Polskie Radio
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola là tiếng nói ủng hộ Ukraine xuyên suốt kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu hồi tháng 2/2022.
Năm ngoái, EP đã trao Giải thưởng Sakharov về quyền tự do ngôn luận cho người dân Ukraine và lãnh đạo nước này, Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.