Nghĩa tình đáng quý ở nơi người đàn bà hồi hương xấu số làm việc

Nghĩa tình đáng quý ở nơi người đàn bà hồi hương xấu số làm việc

Thứ 5, 12/08/2021 | 21:04
0
Công ty nơi chị Tr. làm việc đã có những hành động thiết thực nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình người đàn bà xấu số.

Như Người đưa tin Pháp luật đã đưa, câu chuyện chị Hồ Thị Tr. (SN 1987), trú ở thôn An Thuận, xã Hương Toàn (Thừa Thiên-Huế), một lao động ở TP.Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa trở về địa phương không may tử nạn trên đường đi làm để lại 2 đứa con thơ cho người chồng chưa có nghề nghiệp ổn định đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Đáng quý là nghĩa tình với người lao động của công đoàn Công ty Scavi Huế (đóng tại KCN Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), nơi mà chị Hồ Thị Tr. mới vào làm công nhân được 1 tháng.

Dân sinh - Nghĩa tình đáng quý ở nơi người đàn bà hồi hương xấu số làm việc

Chị Tr. ra đi để lại 2 con thơ trên vai người chồng chưa có việc làm ổn định.

Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế cho biết, trước mắt, công đoàn công ty hỗ trợ ngay 20 triệu đồng để gia đình lo đám tang cho chị Tr. Sau đám tang, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí để gia đình chị Tr. hoàn thiện căn nhà còn đang xây dang dở, đồng thời trao một học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho 2 con nhỏ của chị Tr.

Đặc biệt, trước thông tin anh Nguyễn Duy Phương, chồng chị Tr. vẫn chưa có việc làm, ông Mỹ cho biết, sẽ chỉ đạo phòng nhân sự để sắp xếp cho anh Phương một công việc ổn định ở công ty.

Công ty Scavi Huế là một trong những doanh nghiệp đã hỗ trợ địa phương rất nhiều trong việc giải quyết công ăn việc làm cho những lao động từ miền Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hồi hương về Huế.

Trước đó, công ty này đã có thư ngỏ gửi đến người lao động ngành may đang và sẽ trở về Thừa Thiên-Huế. Theo đó, để thu hút lao động vào làm việc cho công ty, lãnh đạo doanh nghiệp này đã quyết định áp dụng một số cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, gồm: Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR trước khi vào làm việc tại Scavi; hỗ trợ nóng 5 triệu đồng đối với công nhân có tay nghề ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty nhằm ổn định cuộc sống lâu dài; áp dụng chính sách đánh giá tay nghề linh hoạt, ký hợp đồng chính thức và áp dụng mức lương cao tương đương với bậc tay nghề. Công ty Scavi Huế cũng sẽ thưởng thêm 3 triệu đồng vào tài khoản thưởng lương tháng 13 năm 2021, nhằm hỗ trợ người lao động đón Tết sum vầy.

Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế cho biết, các nhà máy của Công ty tại KCN Phong Điền có quy mô khoảng 8.000 vị trí việc làm. Hiện số lượng công nhân của Công ty khoảng 7.000 người, do đó đơn vị cần tuyển thêm khoảng 1.000 lao động để đáp ứng dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, cuối năm 2021 này, Công ty Scavi Huế sẽ chính thức khởi công xây dựng khu nhà máy may tiếp theo tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022, với tổng số lao động cần tuyển dụng là 8.400 người. Vì vậy, đây là cơ hội rất lớn để người lao động Thừa Thiên Huế, trong đó có những người trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có việc làm, bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống.

"Điều quyết định để thu hút người lao động, giữ được người lao động ở lại, làm việc tại quê hương là phải đảm bảo thu nhập tốt, có các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cơ bản", ông Mỹ chia sẻ.

Lê Kông

Buổi trưa định mệnh của người đàn bà hồi hương xấu số

Thứ 4, 11/08/2021 | 16:38
Buổi trưa định mệnh của người đàn bà xấu số ở Thừa Thiên-Huế và bài toán về giải quyết công ăn việc làm cho các lao động hồi hương do ảnh hưởng của đại dịch.

“Chia lửa” chống dịch Covid-19: Thừa Thiên - Huế nhanh nhưng không vội

Thứ 6, 16/07/2021 | 08:08
Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón công dân về quê, “chia lửa” với các địa phương khác.

“Điều tiên quyết để chiến thắng đại dịch chính là ý thức!”

Thứ 3, 06/07/2021 | 15:42
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế với Người đưa tin Pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.