Ngỡ ngàng cách giải thích “đường lưỡi bò” xuất hiện trong giáo trình của nhà trường

Ngỡ ngàng cách giải thích “đường lưỡi bò” xuất hiện trong giáo trình của nhà trường

Thứ 2, 04/11/2019 | 19:50
0
“Giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò” trong giảng dạy tiếng Trung cho sinh viên của trường là do hình có mấy chấm li ti quá nhỏ lại mờ nên giảng viên khi dạy không phát hiện ra”, đại diện trường đại học Kinh doanh và Công nghệ nói.

Chiều 4/11, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Thạc sĩ Bùi Văn Thanh - Chủ nhiệm Khoa tiếng Trung - Nhật (trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) cho hay, sau khi sự việc giáo trình giảng dạy tiếng giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" có in hình bản đồ "đường lưỡi bò", trong sáng và chiều nay (4/11) khoa đã có cuộc họp với lãnh đạo Nhà trường cũng như Hội đồng khoa học và đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Giáo dục - Ngỡ ngàng cách giải thích “đường lưỡi bò” xuất hiện trong giáo trình của nhà trường

Cuốn giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" có in hình bản đồ "đường lưỡi bò" được đưa vào giảng dạy ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ từ đầu năm học 2019 - 2020.

Theo đó, ông Thanh cho biết: “Cuốn giáo trình này được Khoa trực tiếp mua về từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Việc áp dụng cuốn giáo trình này vào giảng dạy chỉ mới được thực hiện từ năm học 2019 - 2020.

Khi đưa sách về, giảng viên trong khoa cũng đã rà soát và tại cuộc họp hội đồng khoa học của Khoa lúc đó cũng đã duyệt qua cuốn sách vì nội dung và câu chữ không có vấn đề gì. Việc xuất hiện phần bản đồ có hình “đường lưỡi bò” nhưng vì hình quá nhỏ, có mấy chấm li ti vừa nhỏ lại mờ nên không phát hiện được”.

Nói về quy trình kiểm duyệt sách khi chọn là giáo trình chính thức cho sinh viên, chủ nhiệm Khoa tiếng Trung - Nhật cho biết: “Về quy trình đầu tiên sẽ là hội đồng khoa học của khoa xem xét, chọn lọc sau đó trình hội đồng khoa học của nhà trường kiểm duyệt một lần nữa rồi mới chọn làm giáo trình chính thức cho sinh viên”.

Giáo dục - Ngỡ ngàng cách giải thích “đường lưỡi bò” xuất hiện trong giáo trình của nhà trường (Hình 2).

Trang 32 giáo trình Nghe sơ cấp 1 Developing Chinese cũng có "đường lưỡi bò" rất nhỏ.

“Chúng tôi chủ yếu tập trung vào nội dung còn hình ảnh thì không mấy chú trọng nên để xảy ra sơ suất. Việc cài cắm quá tinh vi nên thực sự khó có thể phát hiện. Bản đồ chỉ đưa vào giáo trình nhưng trong nội dung bài lại không đề cập gì đến”, ông Thanh thừa nhận.

Nói về việc thay thế giáo trình để giảng dạy, ông Thanh cho biết, sau khi Nhà trường thu hồi và hủy bỏ toàn bộ giáo trình có “đường lưỡi bò” thì Khoa đã thay thế loại giáo trình khác đưa vào giảng dạy.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ: “Giáo trình xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” do đơn vị nào cung cấp thì cần phải kỷ luật, đóng cửa. Một quyển giáo trình để hình ảnh mang thông tin như vậy mà đưa vào công khai giảng dạy thì không thể không xử lý.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chọn giáo trình giảng dạy như vậy là quá nguy hiểm. Đầu tiên phải đưa ra “khảo” tổ chuyên môn trước, kiểm duyệt giáo trình ra sao mà lại để lọt vào chương trình giảng dạy cho biết bao sinh viên. Tường đại học có tự chủ cũng không thể vô Chính phủ như vậy. Vì vậy phải kỷ luật nặng. Đây là vấn đề “sống còn”, không thể “lơ mơ” về chính trị”.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ vô trách nhiệm với giáo trình có “đường lưỡi bò”

Thứ 2, 04/11/2019 | 15:42
Giáo trình của khoa Tiếng Trung và Tiếng Nhật có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp được giảng dạy tại trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, sau đó trường lên tiếng “chối bỏ trách nhiệm” càng gây bức xúc trong dư luận.

"Đường lưỡi bò" tồn tại lâu năm trong giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ

Chủ nhật, 03/11/2019 | 17:19
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ thừa nhận cuốn giáo trình có "đường lưỡi bò" được giảng dạy nhiều năm nhưng trường không biết.

Nhập phim có "đường lưỡi bò": CGV bị phạt 170 triệu đồng

Thứ 3, 29/10/2019 | 08:15
Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ra quyết định xử phạt cá nhân, đơn vị sai phạm trong việc duyệt phim Abominable có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Theo đó, Nhà phát hành CGV bị phạt hành chính 170 triệu đồng, một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách.
Cùng tác giả

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...