Ngoại giao nghị viện góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Thứ 7, 01/08/2026 12:13 GMT+7

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thời gian qua, hoạt động đối ngoại cấp cao của Quốc hội tiếp tục diễn ra sôi động, góp phần củng cố tin cậy chính trị với các đối tác quan trọng.

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã chính thức khai mạc.

Ngoại giao nghị viện ngày càng gắn kết chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh, trong tổng thể nền đối ngoại Việt Nam, đối ngoại Quốc hội là một bộ phận quan trọng của nền đối ngoại toàn diện, hiện đại; vừa mang tính nhà nước, vừa mang đậm tính nhân dân, là kênh đối ngoại chính trị quan trọng giữa Việt Nam với các nghị viện và đối tác quốc tế.

Thông qua ngoại giao nghị viện, Quốc hội góp phần củng cố niềm tin chính trị, tạo đồng thuận chiến lược, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác; đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như phối hợp xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đánh giá kết quả công tác thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai đồng bộ, chủ động, thực chất và hiệu quả.

Ngoại giao nghị viện góp phần nâng cao vị thế Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Đối ngoại cấp cao của Quốc hội tiếp tục diễn ra sôi động, góp phần củng cố tin cậy chính trị với các đối tác quan trọng. Các chuyến thăm chính thức, tham dự các diễn đàn nghị viện đa phương và các hoạt động tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo Quốc hội đã góp phần cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ đối tác, tạo xung lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục và đào tạo.

Ông Lê Tấn Tới cũng cho biết, các cơ chế hợp tác nghị viện song phương và đa phương tiếp tục được phát huy hiệu quả. Quốc hội Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và nhiều diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế khác.

Qua đó góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời truyền tải quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, ngoại giao nghị viện ngày càng gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trẻ đã tích cực tham gia thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo ông Lê Tấn Tới, công tác đối ngoại của Quốc hội cũng ngày càng gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật và giám sát. Hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp với các nghị viện trên thế giới góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Công tác giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế góp phần đưa các cam kết quốc tế trở thành những kết quả cụ thể trong hợp tác quốc tế, qua đó phát huy vai trò của Quốc hội là cầu nối chính trị, cầu nối pháp lý và cầu nối hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Những đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Tuy nhiên, ông Lê Tấn Tới cho rằng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới cũng đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Hoạt động đối ngoại không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thống mà cần có những đột phá, góp phần kiến tạo phát triển, tăng cường đan xen lợi ích, huy động các nguồn lực chất lượng cao phục vụ thực hiện hai mục tiêu chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thích ứng với những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của nền đối ngoại toàn diện, hiện đại, ông Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; các quy chế phối hợp trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội và quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Ngoại giao.

Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, gắn chặt hoạt động đối ngoại của Quốc hội với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Ngoại giao nghị viện góp phần nâng cao vị thế Việt Nam - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Cùng với đó, thực hiện tốt phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa; tăng cường chia sẻ thông tin, nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp xây dựng chương trình đối ngoại, xác định đối tác và mục tiêu ưu tiên, đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc triển khai các kết quả sau hoạt động đối ngoại.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội với các ưu tiên phát triển của đất nước; phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng và các lĩnh vực mới nổi; đồng thời nâng cao chất lượng đối ngoại đa phương, chủ động tham gia, đóng góp sáng kiến tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đối ngoại của Quốc hội; tăng cường cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền đối ngoại toàn diện, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.