Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm trước thềm đàm phán với Ukraine ở Istanbul, trọng tâm là gì?

Thứ 2, 02/06/2025 11:04

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm hôm 1/6, chỉ một ngày trước cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc điện đàm cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình leo thang trên thực địa với việc hai bên mở các cuộc tấn công vào nhau.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine là trọng tâm của cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga và người đồng cấp Mỹ.

"Ông Sergei Lavrov và ông Marco Rubio đã trao đổi quan điểm về nhiều sáng kiến khác nhau nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm cả kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vào ngày 2/6", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng Nga đã yêu cầu cuộc điện đàm, và ông Rubio đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine để đạt được "một nền hòa bình lâu dài".

"Bộ trưởng Rubio nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine để đạt được hòa bình lâu dài", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Trong cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng ông Rubio cũng đã gửi lời chia buồn liên quan đến vụ trật bánh tàu hỏa gần đây ở Tỉnh Bryansk của Nga, nơi giáp ranh với Ukraine. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 69 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu trật bánh vào ngày 31/5, sau khi cầu vượt bị sập.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm trước thềm đàm phán với Ukraine ở Istanbul, trọng tâm là gì?- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Straits Times

Trong cuộc đàm phán hòa bình gần đây nhất vào ngày 16/5 – cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev sau hơn 3 năm gián đoạn, hai bên đã nói chuyện trong vòng chưa đầy 2 giờ, không đạt được thỏa thuận nào về một lệnh ngừng bắn.

Mặc dù cuộc đàm phán phần lớn không thành công, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh (POW) theo tỉ lệ 1.000 đổi 1.000, và đã hoàn thành cuộc trao đổi tù nhân có quy mô lớn nhất kể từ đầu chiến sự.

Trong cuộc họp đầu tiên, hai bên đã nhất trí trình bày với nhau tầm nhìn về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra trong tương lai. Thỏa thuận này đã được hoàn tất sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga cho biết họ sẵn sàng làm việc với Ukraine về một bản ghi nhớ "về một hiệp ước hòa bình có thể xảy ra trong tương lai, xác định một số lập trường". Việc trao đổi bản ghi nhớ là một trong những kỳ vọng chính từ cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai sắp diễn ra ở Istanbul.

Minh Đức (Theo TASS, Kyiv Independent)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.