Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả

Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả

Thứ 4, 17/07/2024 18:45 GMT+7

Rác được ngư dân phân loại trên thuyền, sau đó đưa vào bờ để xử lý. Hành động ý nghĩa này, làm giảm số lượng thải ra biển, giữ kế sinh nhai bền vững cho ngư dân.

Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và ven bờ biển có xu hướng gia tăng đáng báo động. Rác thải nhựa ở biển đang trở thành nỗi ám ảnh, tác động đến đời sống, sức khỏe của người dân, thậm chí có nguy cơ dẫn tới thảm họa đối với môi trường.

Ở phường Nghi Thuỷ, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển khá nhiều. Cụ thể, toàn phường có 96 tàu thuyền, trong đó có 41 tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Có 600 lao động địa phương tham gia vào hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Để chuẩn bị cho mỗi chuyến ra khơi, ngư dân phải chuẩn bị lưới, thực phẩm, đá lạnh, mì ăn liền, nước ngọt, bia giải khát,…

Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả- Ảnh 1.

Rác thải sẽ được ngư dân phân loại, sau đó đưa vào bờ. Ảnh H.L.

Anh Phùng Bá Thu, trú tại phường Nghi Thuỷ là người có kinh nghiệm đi tàu ra khơi hơn 30 năm cho biết, trước đây rác sinh hoạt, kể cả rác thải rắn sử dụng xong, các thuyền viên lại xả thẳng ra biển, theo nước cuốn trôi. Rác hữu cơ thì có thể phân huỷ được nhưng rác thải rắn, nhựa không phân huỷ được thì sau thời gian nó sẽ dồn vào bờ. 

"Lúc đầu cứ nghĩ đối với biển cả vứt số lượng rác như vậy sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, dần dà số lượng đó sẽ dạt theo sóng, từng luồng rác sẽ dạt vào bờ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Thậm chí, những luồng rác đó, có khi kéo dài hàng chục cây số, quấn vào chân vịt, chui vào lưới. Có khi nó còn làm rách lưới của các thuyền viên khi đánh cá. Nghiêm trọng hơn, lượng rác thải này sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái, ảnh hưởng đến môi sinh của hải sản ở biển. Vì vậy số lượng hải sản không được dồi dào như trước", anh Thu chia sẻ.

Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả- Ảnh 2.

Rác sau khi phân loại, sẽ được xếp gọn gàng để đưa lên bờ. Ảnh H.L.

Thấy tác hại của việc xả rác, anh Thu, với vai trò là chủ phương tiện đã quán triệt anh em phân loại rác ngay trên thuyền. Cụ thể, rác hữu cơ thì các thuyền viên để thùng riêng; rác thải nhựa khó phân huỷ như: Lon bia, nước ngọt, túi ni long, thùng giấy, hộp nhựa,… gom vào 1 thùng khác.

Thời gian đầu, do thói quen khó thay đổi, nhưng dần dà, các thuyền viên nhắc nhở nhau nên đã vào nề nếp. Và sau dần ngư dân cũng ý thức được việc mình làm là rất ý nghĩa. Bởi rác không chỉ làm ô nhiễm môi trường biển mà nó còn làm hư hỏng lưới cụ. Và đặc biệt hơn nữa nó làm giảm số lượng hải sản ảnh hưởng trực tiếp đến những chuyến ra khơi của người dân.

"Biển là nơi chúng tôi kiếm kế sinh nhai hàng ngày. Vì vậy, tôi quán triệt anh em thuyền viên, không được xả rác ra biển. Thuyền chúng tôi có 20 thuyền viên. Mỗi chuyến ra biển dùng rất nhiều bia, nước ngọt, túi bóng, hộp giấy,… Tất cả đều được phân ra, gom lại bỏ vào bì để đưa lên bờ. Đừng nghĩ giá trị của những vỏ lon, phế liệu này nhỏ. Nếu các thuyền viên gom lại mỗi lần bán cũng được vài trăm nghìn đồng", anh Thu chia sẻ.

Theo anh Thu việc thu gom rác đã được thực hiện 5 năm nay. Số tiền bán được phế liệu một phần sẽ được ủng hộ các thuyền viên có hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại sẽ tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vào dịp lễ Tết hoặc ủng hộ mua áo ấm cho trẻ em vùng núi.

Món quà của các thuyền viên tuy nhỏ nhưng nặng nghĩa tình. Và quan trọng hơn chủ thuyền đã làm thay đổi thói quen của các thuyền viên dành cho biển cả. Hành động thiết thực của anh Thu được nhiều người ủng hộ.

Thấy việc gom rác thải về bờ là cần thiết nên Hiệp hội nghề cá của phường Nghi Thuỷ phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ra mắt mô hình "Thu gom rác thải từ biển về bờ" triển khai với phong trào "Phế liệu giữ lại, không thải ra biển, vào bờ đổi tiền, ủng hộ người nghèo". Cụ thể, các tàu phải thực hiện phân loại rác thải đưa về bờ. Toàn bộ phế liệu, sau khi gom được số lượng kha khá, sẽ đưa vào bờ và bán. Số tiền thu về sẽ được bỏ vào quỹ hỗ trợ thuyền viên khó khăn và mua quà tặng người nghèo trên địa bàn phường. "Vì làm việc có ích cho xã hội, lại sạch môi trường biển nên các anh em thuyền viên đều ủng hộ và làm theo. Giờ thấy rác nổi lềnh bềnh trên biển là chúng tôi khó chịu lắm. Ngoài thu gom rác thải thì những dây thừng, lưới rách chúng tôi đề mang về bờ chứ không vứt ra biển nữa", anh Phùng Bá Cường, một thuyền viên cho biết.

Ngư dân xứ Nghệ nỗ lực đưa rác vào bờ, làm sạch biển cả- Ảnh 3.

Nhiều tàu thuyền ở phường Nghi Thuỷ tham gia vào mô hình "Thu gom rác thải từ biển về bờ". Ảnh H.L.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch hội Nông dân phường Nghi Thuỷ cho biết, hiện phường có gần 40 tàu cá tham gia vào mô hình thu gom rác thải vào bờ. Các thuyền viên được hướng dẫn tập huấn phân loại rác thải. Ngoài ra, địa phương tặng mỗi tàu thùng đựng rác để đảm bảo môi trường. Với việc làm thiết thực như vậy theo tính toán mỗi năm sẽ gom được khoảng gần 40 triệu đồng từ việc bán phế liệu trên tàu. Nguồn thu này sẽ được thực hiện vào công tác an sinh, xã hội trên địa bàn. Hiện, địa phương cũng đang xem xét để mở rộng mô hình này đối với tất cả các tàu thuyền trên địa bàn phường.

Minh Tâm - Hà Hằng

Danh dự teen
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ nội dung bịa đặt, xuyên tạc về Vingroup sau thông tin khởi kiện
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ nội dung bịa đặt, xuyên tạc về Vingroup sau thông tin khởi kiện
Thứ Tư 21:52, 10/9/2025
Theo Vingroup, việc nhiều trang chủ động rà soát, dọn dẹp nội dung xấu độc là tín hiệu tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+
Thứ Tư 19:39, 10/9/2025
Theo công bố Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025 của Global Finance, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ cao nhất trong thang đánh giá.
Bộ Công Thương tìm đường xuất khẩu mới cho gạo sau biến động từ Philippines
Bộ Công Thương tìm đường xuất khẩu mới cho gạo sau biến động từ Philippines
Thứ Tư 19:37, 10/9/2025
Chiều 10/9 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Thứ Tư 19:40, 10/9/2025
Trưa 10/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã tiếp, làm việc với ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Thứ Tư 19:38, 10/9/2025
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của báo chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I hứa hẹn thành công, lan tỏa khát vọng phát triển của địa phương.
Ông Mai Xuân Liêm được phân công lãnh đạo hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hoá
Ông Mai Xuân Liêm được phân công lãnh đạo hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hoá
Thứ Tư 19:00, 10/9/2025
Ông Mai Xuân Liêm, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa được phân công thêm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.