Ngừng bắn hết hiệu lực, ông Zelensky nói Nga không có ý định kết thúc xung đột

Thứ 3, 12/05/2026 16:00 GMT+7

Các bình luận của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hết hiệu lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 cho biết Nga không có ý định chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm với đất nước ông và Kiev đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.

"Hôm nay không có sự im lặng trên tiền tuyến. Các hành động chiến đấu vẫn tiếp diễn. Nga không có ý định kết thúc cuộc chiến này", ông Zelensky nói trong bài phát biểu video quen thuộc của mình trước toàn quốc hàng đêm.

"Và thật không may, chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Nhưng hòa bình phải đến, và đó chính là điều chúng tôi đang nỗ lực", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Các bình luận của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hết hiệu lực, với việc mỗi bên cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận với các giao tranh nhỏ lẻ dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km.

Ngừng bắn hết hiệu lực, ông Zelensky nói Nga không có ý định kết thúc xung đột - Ảnh 1.

Xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày hết liệu lực. Ảnh: Getty

Tuyên bố của ông Zelensky cũng được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng cuộc xung đột "đang đi đến hồi kết".

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu, với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder là đối tác ưu tiên.

Nhưng các Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu, họp tại Brussels ngày 11/5, đã bác bỏ đề xuất rằng ông Schroeder có thể đóng vai trò nhà trung gian hòa giải của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, gạt bỏ bất kỳ vai trò nào dành cho ông Schroeder, người từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga và vun đắp mối quan hệ thân thiết với ông Putin.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cũng cho biết Kiev "chắc chắn không ủng hộ ứng cử viên này".

Trên thực địa, vào đầu ngày 12/5, theo chính quyền Ukraine, thủ đô Kiev lại bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone), khiến hệ thống phòng không phải hoạt động khẩn cấp.

"Máy bay không người lái của đối phương hiện đang ở trên không phận Kiev. Xin hãy giữ an toàn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ", người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô, Tymur Tkachenko, đăng trên Telegram.

Đây là tiếng còi báo động đầu tiên được xác nhận tại thủ đô Ukraine kể từ ngày 8/5, trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Chính quyền quân sự khu vực Kiev đã yêu cầu người dân ở trong hầm trú ẩn và cho biết hệ thống phòng không của họ có thể đang hoạt động trong khu vực.

Trước đó, các khu vực khác như Zaporizhzhia và Kherson cũng ghi nhận pháo kích dữ dội, dẫn đến thương vong dân sự.

Phía Nga đồng thời báo cáo 1 người chết và 3 người bị thương tại khu vực Belgorod do tấn công từ phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã đáp trả tương xứng.

Minh Đức (Theo Reuters, TRT World)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.