Người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ

Người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ

Thứ 5, 07/01/2021 | 07:42
0
Người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội khi các nghị sĩ Mỹ họp để phê chuẩn kết quả bầu cử. Phó tổng thống Pence, các nghị sĩ được sơ tán.

Hãng tin NBC dẫn các nguồn tin hành pháp cho biết, một người phụ nữ đã tử vong sau khi bị thương nặng do ngực trúng đạn ở bên trong tòa nhà Quốc hội. Hiện danh tính người này chưa được tiết lộ.

Lệnh giới nghiêm trên toàn thủ đô Washington đã bắt đầu có hiệu lực từ 6 giờ tối ngày 6/1 và kéo dài tới 6 giờ sáng ngày 7/1 (giờ Mỹ).

Tiêu điểm - Người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã tuyên bố lệnh giới nghiêm sau khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội, nơi các nghị sĩ đang họp bàn để phê chuẩn chiến thắng bầu cử của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố không nhượng bộ ngay trước khi Quốc hội Mỹ họp để xác nhận kết quả bầu cử vào ngày 6/1.
"Chúng ta sẽ không từ bỏ, chúng ta sẽ không nhượng bộ. Không thể nhượng bộ khi xảy ra chuyện đánh cắp (bầu cử)", Tổng thống Donald Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở bên ngoài Nhà Trắng hôm 6/1.

"Chúng ta có hàng trăm nghìn người ở đây và tôi muốn giới truyền thông tin giả phải nhận thấy điều đó - hãy quay camera của các bạn sang đó và cho thấy những gì đang thực sự diễn ra ở đây, vì những người này sẽ không chấp nhận chuyện đó thêm nữa", Tổng thống Trump nói phía sau tấm kính ngăn ông với người ủng hộ.

Theo Tổng thống Trump, nước Mỹ đã "chịu đựng đủ rồi" và "không thể chịu đựng thêm nữa". Ông kêu gọi những người ủng hộ "chấm dứt việc đánh cắp bầu cử".

Tổng thống Trump cũng chỉ trích "các đảng viên Cộng hòa yếu ớt" khi không lên tiếng phản đối gian lận bầu cử, thay vào đó chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ chỉ khoảng một giờ trước khi quốc hội Mỹ họp phiên toàn thể để xác nhận phiếu bầu của đại cử tri và công bố tổng thống đắc cử. Ông Trump vẫn đang gây áp lực với Phó Tổng thống Mike Pence, người đang giữ vai trò Chủ tịch Thượng viện, trước khi ông Pence chủ trì phiên họp của quốc hội.

 Về Biden, ông nói, nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công và đây là điều chưa từng xảy ra trong thời kỳ hiện đại.

Ông Biden cũng kêu gọi ông Trump lên truyền hình quốc gia và "yêu cầu chấm dứt tình trạng phong tỏa".

 

Ông Biden chính thức thắng bầu cử Mỹ, ông Putin phản ứng gì?

Thứ 3, 15/12/2020 | 14:58
Sau nhiều lần trì hoãn không lên tiếng về kết quả bầu cử Mỹ, Tổng thống Putin đã chính thức chúc mừng ông Biden thắng cử.

Ông Donald Trump kiên quyết: Bầu cử chưa kết thúc

Chủ nhật, 08/11/2020 | 09:05
CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump sẽ không mời ông Joe Biden đến Nhà trắng trong những ngày tới. Chưa rõ chuyển giao quyền lực sẽ ra sao.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.