Chính quyền bang Bihar, Ấn Độ, đã ban hành khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ các loại cá không rõ nguồn gốc tràn vào bang theo nước lũ từ Nepal, sau khi có báo cáo về việc một số người bị ốm sau khi ăn chúng.
Thông báo này do Sở Tài nguyên Chăn nuôi, Thủy sản và Sản phẩm sữa ban hành, được đưa ra sau khi có báo cáo về việc phát hiện các loài cá lạ ở một số khu vực của Bihar cùng với nước lũ chảy vào từ Nepal.
Theo khuyến cáo, việc ăn loại cá này được cho là đã gây bệnh cho một số người.
Báo cáo cho biết cá bị cuốn trôi khỏi ao, sông và hồ chứa trong các trận lũ lụt có thể lan rộng trên diện tích lớn và tiếp xúc lâu dài với cống rãnh, xác động vật và chất hữu cơ phân hủy. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, vi rút và nấm.

Người dân phát hiện cá khổng lồ nặng 90 kg. (ETV Bharat)
Các quan chức cho biết: "Ăn những loại cá này rất nguy hiểm cho sức khỏe", đồng thời khuyên người dân nên tránh ăn cá đánh bắt từ vùng nước lũ cho đến khi điều kiện môi trường trở lại bình thường và các chất gây ô nhiễm và mầm bệnh tự nhiên giảm bớt, theo PTI đưa tin.
Những người bị nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt, khó thở hoặc các triệu chứng bất thường khác sau khi ăn cá được khuyên nên đến ngay trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được chăm sóc y tế.
Theo Etvbharat, trong khi đó, một lượng lớn người dân đang đổ xô ra bờ sông Gandak để đánh bắt cá.
Theo báo cáo, ngư dân đã bắt được những con cá lớn có trọng lượng từ 10 kg đến gần 90 kg trong thời gian này. Khi tin tức về những con cá lớn này lan rộng, đám đông đang tập trung dọc bờ sông.
Samir Kumar Sinha, giám đốc Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Ấn Độ cho biết: "Hầu hết các loài cá lớn bị cuốn trôi vào sông Gandak sau trận lũ lụt ở Nepal có khả năng là cá trê Bagarius bagarius, hay còn gọi là cá trê Goonch".
Cá trê Goonch là một loài cá da trơn săn mồi nước ngọt cỡ lớn, được tìm thấy ở các con sông chảy xiết ở Ấn Độ và Nepal, cũng như một số vùng ở Đông Nam Á.
Phương Linh (t/h)