Người dân Cà Mau đem xuồng máy, lội sông cứu tàu hàng bị chìm

Người dân Cà Mau đem xuồng máy, lội sông cứu tàu hàng bị chìm

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 10/10/2019 | 20:04
0
Chiếc tàu chở hàng của công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau bị chìm trong đêm được người dân và chính quyền địa phương đem xuồng máy, nhảy cả xuống sông trục vớt hàng hóa.

Ngày 10/10, ông Lê Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chìm ghe chở hàng tạp hóa của công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 9/10, ông Trần Văn L. điều khiển ghe mang BKS CM 001.49 chở hàng tạp hóa của công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đậu tại bến sông chợ Đầm Cùng để giao hàng hóa cho các tiểu thương tại chợ.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, ông L. phát hiện ghe bị nước tràn vào nên truy hô lên cho mọi người xung quanh cùng nhau giúp đỡ. Vụ việc sau đó cũng được trình báo chính quyền địa phương.

Tin nhanh - Người dân Cà Mau đem xuồng máy, lội sông cứu tàu hàng bị chìm

Dân đem xuồng máy, nhảy xuống sông cứu hàng hóa của tàu hàng bị chìm. (Ảnh người dân cung cấp).

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng địa phương nhanh chóng đến hiện trường cùng khoảng 30 người dân giúp chủ phương tiện trục vớt hàng hóa.

Khoảng 2 tiếng sau, hàng hóa cơ bản được trục vớt đưa lên bờ, số ít còn lại bị chìm, trôi thất lạc.

Qua làm việc với những người có liên quan và kiểm tra thực tế tại hiện trường, tổng số hàng hóa bị ảnh hưởng trị giá ban đầu khoảng 196 triệu đồng.

Số hàng hóa bị thất lạc, hư hỏng đang được công ty rà soát, thống kê lại nên chưa xác định mức thiệt hại cụ thể.

Nguyên nhân ban đầu được chủ phương tiện xác định do quá trình điều khiển và đậu ghe đã va đập vào bê tông, đá nên làm hư hỏng bên dưới vỏ ghe dẫn đến nước bên ngoài tràn vào làm chìm ghe.

Hiện, đại diện phía công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau xác định thiệt hại là do rủi ro. Do đó, phía công ty sẽ tự chịu trách nhiệm và không yêu cầu gì từ cơ quan chức năng về sau.

Đã xác định tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân Cà Mau

Thứ 4, 26/06/2019 | 20:44
Ngày 26/6, tin từ sở Ngoại vụ Cà Mau cho biết, đơn vị này tiếp tục có văn bản gửi cục Lãnh sự - bộ Ngoại giao thông tin thêm về việc tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Cà Mau.

Xác minh tàu cá của ngư dân Cà Mau bị tàu hàng đâm chìm trên biển

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:53
Ngày 24/6, tin từ ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có công văn "hỏa tốc" về việc xác minh thông tin tàu cá của ngư dân tỉnh này bị đâm chìm trên biển.

Chìm tàu chở hàng trên vùng biển Lý Sơn

Thứ 7, 30/03/2019 | 06:52
Một tàu vận tải ra đảo Lý Sơn đã bất ngờ bị phá nước và bị sóng biển nhấn chìm, 7 thuyền viên đi trên tàu may mắn được cứu sống.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.