Người dân đã tìm chỗ trú ẩn trong xe hơi khi một đàn châu chấu khổng lồ che kín bầu trời ở Nga.
Đàn châu chấu càn quét cánh đồng ở quận Kizlyar thuộc Dagestan vào ngày 2/8, khiến bầu trời gần như bị che khuất khi chúng bay qua.
Người dân địa phương lo sợ rằng chúng có thể đang tiến về các thị trấn lân cận ở vùng Bắc Kavkaz.

Hàng triệu con châu chấu tràn ngập bầu trời. (Ảnh: Jam Press)
Một người dân địa phương ghi lại cảnh tượng này và nói: "Chúng đang đi đâu vậy? Chuyện quái gì thế này? May mà chúng không bay về phía thị trấn".
Mặc dù trông rất đáng sợ, châu chấu không gây hại trực tiếp cho con người, mặc dù chúng có thể tàn phá các loại cây trồng quan trọng, khiến chúng trở thành một trong những loài gây hại nông nghiệp nguy hiểm nhất thế giới.
Bộ nông nghiệp và lương thực Dagestan hôm 5/8 cho biết họ đã tích cực thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch hại.
Thông báo cho biết, một số đàn châu chấu lớn đã được xử lý.
Thông báo cho biết: "Tình hình trở nên phức tạp hơn do các đàn châu chấu di cư xuất phát từ các khu bảo tồn thiên nhiên và khu dự trữ, nơi việc xử lý bằng hóa chất bị nghiêm cấm theo luật".

Đàn châu chấu có thể tàn phá hàng chục nghìn hecta thảm thực vật khi chúng di chuyển ở vùng Kavkaz và Trung Á (Ảnh: Jam Press)
Tuy nhiên, ngay khi sâu bệnh di chuyển vào các khu vực được phép xử lý, tất cả các thiết bị hiện có sẽ được huy động.
Châu chấu và cào cào là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực và sinh kế ở vùng Kavkaz và Trung Á vì chúng có thể phá hủy mùa màng trên đường đi của chúng.
Loài vật này có thể di chuyển tới 149km mỗi ngày.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Kazakhstan và Uzbekistan gần đây đã hợp tác trong việc sử dụng máy bay không người lái để kiểm soát nạn châu chấu.
Ba loài châu chấu gây hại cho vùng Kavkaz, Liên bang Nga và Trung Á là châu chấu Ý (Calliptamus italicus), châu chấu Ma-rốc (Dociostaurus maroccanus) và châu chấu di cư châu Á (Locusta migratoria).
Phương Linh (t/h)