Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì

Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì "thói quen khó bỏ"

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 23/07/2021 | 12:03
0
Dù người dân đều nắm rõ quy định tạm dừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời nhưng do thói quen khó bỏ, nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết.
Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ'

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, sau khi nhận được công điện của TP. Hà Nội, phường đã lập 4 tổ công tác để hướng dẫn người dân thực hiện công điện 15.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 2).

Với các hộ kinh doanh đều được tuyên truyền, nhắc nhở và thực hiện ký cam kết. Tuy nhiên, vấn đề tập thể dục vẫn còn trường hợp người dân chưa chấp hành.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 3).

"Quan điểm của UBND phường là sẽ tuyên truyền nhắc nhở trong ngày một, ngày hai. Tiếp theo đó, phường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định", ông Thạch cho hay.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 4).

Ghi nhận của phóng viên cùng tổ công tác phòng chống Covid-19 của UBND phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tại Công viên Hòa Bình, chỉ trong khoảng 10 phút, tổ đã lập biên bản nhắc nhở đối với khoảng 10 trường hợp tập thể dục tại công viên Hoà Bình. Chưa kể nhiều trường hợp đã quay đầu khi thấy tổ công tác.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 5).

Từ ngày 8/7, Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố. Tiếp đó, Công điện số 15 có hiệu lực từ 0h ngày 18/7, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 6).

Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định. Khi được hỏi, người dân đều nắm được quy định nhưng đơn giản lý do họ đưa ra là: "tập ở nhà bí bách", "không đã bằng chạy ở ngoài…".

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 7).

Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ được lấy thông tin cá nhân và lập biên bản nhắc nhở.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 8).

Sau thời gian tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 9).

Bị lực lượng chức năng dừng lại khi đang đi tập thể dục, ông H. (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm)  giải thích: "Do ở nhà khó chịu quá, tôi ra ngoài chạy nhanh 15-20 phút rồi về thôi, khi chạy cũng không tiếp xúc với nhiều người. Cũng biết sai rồi nhưng thói quen khó bỏ. Sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, chấp hành tốt hơn".

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 10).

Tượng tự trường hợp T. và Đ. (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) được lực lượng chức năng lập biên bản nhắc nhở khi ra đường không cần thiết.

Sự kiện - Người dân Hà Nội bị lập biên bản, nhắc nhở vì 'thói quen khó bỏ' (Hình 11).

Được biết, với mỗi trường hợp ra đường không cần thiết sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ Tổ công tác cũng khuyến cáo: "Người dân cần nghiêm túc chấp hành những khuyến cáo, quy định của chính quyền để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Khi hết dịch, cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường".

Những chiến sĩ y tế “căng mình” chạy đua thời gian xét nghiệm Covid-19

Thứ 6, 23/07/2021 | 10:44
Để có kết quả chính xác nhất nhằm lên phương án chữa trị, các nhân viên y tế đã kiên cường, dũng cảm đối mặt với trực diện với virus SARS-CoV-2.

Bình Dương: Ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19, số ca giảm mạnh

Thứ 6, 23/07/2021 | 10:25
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương đang có chiều hướng giảm ở cả khu vực cách ly, khu phong toả và khám sàng lọc cộng đồng.

Sáng 23/7, Hà Nội thêm 21 trường hợp mắc Covid-19 thuộc 6 chùm ca bệnh

Thứ 6, 23/07/2021 | 09:58
Sáng nay, 23/7, sở Y tế Hà Nội thông tin, đêm qua và sáng nay, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thuộc 6 chùm ca bệnh.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.