Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung

Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung

Thứ 3, 20/10/2020 | 19:00
0
Sau 4 ngày, người dân xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) hoàn thành gần 2.000 chiếc bánh chưng để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ.

Gia đình anh Nguyễn Phan Mạnh (37 tuổi) ở xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội tấp nập người vào ra suốt 4 ngày qua chung tay, góp sức gói bánh chưng gửi đến đồng bào miền Trung. 

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung

Không khí hối hả, tấp nập mỗi người một việc góp sức gói bánh chưng tại nhà anh Mạnh.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, anh Mạnh cho hay: “Hoạt động này xuất phát từ tấm lòng của người dân xã La Phù, không một chút lợi ích cá nhân nào trong này cả. Hiện tại, chúng tôi đang luộc 700 cái, hôm qua chuyển đi hơn 400 cái. Nguyên liệu để gói bánh là do bà con có tấm lòng quyên góp, mỗi người một ít”.

Theo anh, hoạt động thiện nguyện này đã diễn ra được 4 ngày và được sự ủng hộ cũng như giúp sức rất nhiều từ hàng xóm láng giềng. "Mọi người khi biết dự định của tôi thì rất khuyến khích, có người gửi gạo, gửi thịt, có người gửi tiền để nhờ mua thực phẩm và có những cô, bác, em... tự nguyện đến gói bánh, luộc bánh ngày đêm", anh Mạnh chia sẻ.

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 2).

Mọi người trong xóm, xã sẽ thay phiên nhau gói bánh liên tục.

Khi được hỏi về lý do chọn việc ủng hộ bánh chưng chứ không phải tiền hay những thực phẩm ăn liền khác, anh Mạnh cho biết đồng bào miền Trung đang ngập trong lũ, vì vậy, những thực phẩm chín sẵn sẽ thực tế và dễ sử dụng. "Tôi bỏ công sức làm bánh chưng vì nó dinh dưỡng, ăn ngon, no lâu hơn so với mỳ tôm hay các đồ ăn liền, ăn sẵn khác". 

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 3).

Hoạt động gói bánh đã diễn ra được 4 ngày, nhận được sự giúp sức của bà con trong xóm làng. 

Ở một góc sân, những nồi nước bánh chưng đang sôi, hơi bay nghi ngút, chị Lan (ở xã La Phù) ngồi gói bánh gần đó cho hay: “Tôi tham gia hoạt động này là hoàn toàn tự nguyện. Khi đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, tôi muốn làm việc này để góp chút sức lực hỗ trợ mọi người dù hơi.. mỏi lưng (cười - PV)". 

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 4).

Bà An ngồi gói bánh từ 7h-12h và tiếp tục gói từ 14h đến tối.

Bà Nguyễn Thị An (62 tuổi, áo xanh) tạm dừng công việc làm đan len xuất khẩu để đến nhà anh Mạnh gói bánh chưng. Nhắc đến đồng bào miền Trung gặp khó khăn, bà An dạt dào cảm xúc và rơm rơm nước mắt. 

"Thương lắm, nhìn đồng bào của mình chống chọi với lũ lụt, tôi không kìm được nước mắt. Biết gia đình anh Mạnh có hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân miền Trung, tôi là người đến đầu tiên đến gói bánh. Mà lúc này, chỉ những đồ ăn, đồ mặc, nhu yếu phẩm là cái cần thiết nhất cho người dân miền Trung", người phụ nữ 62 tuổi nói. 

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 5).

Ánh mắt đau đáu của bà An khi nghĩ về đồng bào vùng lũ miền Trung.

Bà An chia sẻ ngồi gói bánh từ 7h-12h, sau đó về ăn trưa và tiếp tục quay lại nhà anh Mạnh từ 14h đến tối. “Tôi không cảm thấy đau lưng hay mệt mỏi bởi trong lúc đồng bào miền Trung lũ lụt, mình không có nhiều tiền bạc hỗ trợ thì giúp đỡ họ bằng hành động ngồi đây gói bánh để mọi người gửi bánh đến đồng bào miền Trung, giúp đỡ đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”, bà An chia sẻ.

Theo đó, mọi người trong xóm, xã sẽ thay phiên nhau gói bánh liên tục để kịp có bánh gửi những chuyến xe của các đoàn từ thiện.

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 6).

Trao đổi với PV, ông Tạ Công Luận, Bí thư Đảng ủy xã La Phù cho biết: “Những hoạt động thiện nguyện của người dân trong xã không phải hiếm, chương trình gói bánh chưng của anh Mạnh không phải là đầu tiên và duy nhất tại địa phương. Lãnh đạo xã rất ủng hộ những hoạt động này, nó thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tinh thần dân tộc, yêu nước rất cao. Xã luôn tạo điều kiện và mong muốn các hoạt động tương tự sẽ được lan rộng hơn nữa".

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 7).

500 chiếc bánh chưng đã được gửi xe đem vào Quảng Trị.

Theo ghi nhận của PV, sáng 20/10, tại La Phù, cứ khoảng 30 phút lại có một người dân đến ủng hộ tiền, gửi gắm nhờ gia đình anh Mạnh mua thực phẩm để làm bánh chưng, có người ủng hộ 200.000 đồng, có những quyên góp 2 triệu. Tất cả đều được gia đình anh Mạnh ghi chép chi tiết vào sổ.

“Tối hôm qua (19/10), 500 chiếc bánh chưng đã được gửi xe đem vào Quảng Trị và đã tới được tận tay những đồng bào trong đó. Khi bánh tới, người trong đoàn chụp ảnh và gửi ra cho tôi. Nhìn ảnh bánh đến tay những người khó khăn, tôi rất hạnh phúc", anh Mạnh tâm sự.

Dân sinh - Người dân Hà Nội gói hàng ngàn chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung (Hình 8).

Những chiếc bánh nghĩa tình chuẩn bị gửi đến bà con miền Trung.

Hiện tại, hơn 1.000 cái bánh chưng đã được gói xong. Theo dự kiến, đến tối 21/10, những chiếc bánh chưng này sẽ được vận chuyển vào miền Trung. Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Phan Mạnh cho biết, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này cho đến khi tình hình lũ lụt ở miền Trung giảm bớt.

Hữu Thắng - Phong Linh

Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt tại các tỉnh miền Trung để giúp đỡ người dân

Thứ 3, 20/10/2020 | 12:30
Không riêng gì ca sĩ Thủy Tiên, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang có mặt tại các tỉnh miền Trung để giúp đỡ người dân như Hòa Minzy, Lê Thúy, Lệ Hằng, Thúy Diễm...

Xúc động bộ tranh đau thương miền Trung trong lũ dữ của họa sĩ 9X

Thứ 3, 20/10/2020 | 14:00
8 bức tranh Lũ cuốn trôi rồi vẽ về nỗi đau do bão lũ gây ra của tác giả Nguyễn Đạo Nhất Đan thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ của dân mạng.

“Về thôi, các anh!”, lời gọi gửi 13 cán bộ, chiến sĩ vụ Rào Trăng 3

Thứ 5, 15/10/2020 | 16:21
Bài thơ "Về thôi, các anh!" viết về việc 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.