Đã hơn chục năm, hơn 200 hộ dân sống tại tổ dân phố số 16 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải sinh sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp, điện nước không đảm bảo do dự án treo “siêu thị Metro giai đoạn 2”.
Dự án siêu thị Metro tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được UBND thành phố phê duyệt vào năm 2005, với diện tích hơn 4,6ha. Giai đoạn 1, với gần 3ha đất được giải phóng mặt bằng, siêu thị Metro Hoàng Mai được hoàn thành vào cuối năm 2007.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chủ đầu tư không có động thái nào triển khai tiếp dự án “siêu thị Metro – giai đoạn 2”. Từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư tới nay đã 13 năm, người dân khu vực tổ 16 phường Yên Sở phải sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp, điện nước không đảm bảo.
Bà Nguyễn Thị Lan – đại diện Mặt trận Tổ quốc cụm dân cư số 8 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Hơn chục năm nay, gia đình tôi cùng hơn 200 hộ dân thuộc tổ 16 phường Yên Sở phải sống rất khó khăn. Cụ thể, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, nước sinh hoạt không đảm bảo, không có sổ đỏ, số nhà,… do dự án “treo” siêu thị Metro giai đoạn 2”.
Nhà ở của người dân bị xuống cấp nhưng không được phép sửa chữa vì thuộc diện tích dự án "treo".
Đã rất nhiều lần người dân ở đây phản ánh đến chính quyền về việc nhà cửa xuống cấp nên xin sửa chữa lại để đảm bảo an toàn, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt thế nhưng chính quyền không đồng ý vì nằm trong diện tích đất quy hoạch. Tôi hy vọng chính quyền, cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý dự án “treo” siêu thị Metro để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn” – bà Loan cho biết thêm.
Nhiều hộ dân thuộc tổ 16 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải sống cùng dự án "treo" Siêu thị Metro giai đoạn 2.
Là một hộ dân gần đó, bà Phạm Thị Thân tỏ ra rất bức xúc vì gia đình sinh sống ở đây đã hơn 30 năm nhưng vẫn chưa có số nhà cũng như giấy tờ sở hữu đất đai. Bà Thân nói: “Gia đình tôi chuyển về tổ 16 phường Yên Sở sinh sống đã hơn 30 năm nay, thế nhưng chưa một lần có số nhà. Con cái đi thi đại học phải nhờ địa chỉ nhà hàng xóm khu vực phía trong đăng ký địa chỉ trong hồ sơ dự tuyển, khi trường gửi giấy thông báo còn có thể nhận được.
Bên cạnh đó, do nhà ở xây dựng từ lâu nên đã có biểu hiện xuống cấp gây nguy hiểm cho cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng khi sửa chữa nhà thì chính quyền lại không cho phép vì đất nằm trong dự án”.
Cho đến chiều ngày 12/11/2018, chính quyền phường Yên Sở đã tổ chức lắp đặt số nhà cho các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố số 16 và các hộ gia đình khác.
Số nhà vừa được chính quyền phường Yên Sở cấp ngày 12/11/2018.
Khu vực này có tổ dân phố, chi bộ và các tổ chức đoàn thể từ rất lâu, là khu dân cư ổn định. Nhưng vì dự án “treo” siêu thị Metro – giai đoạn 2 mà người dân phải sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Chúng tôi chỉ mong muốn thành phố Hà Nội có phương án giải quyết dứt điểm, thu hồi dự án để người dân đỡ khổ” – ông Cao Văn Cảng, tổ phó tổ 16, phường Yên Sở nói.
Ông Cao Văn Cảng, tổ phó tổ 16, phường Yên Sở hy vọng cơ quan chức năng có phương án giải quyết dứt điểm dự án siêu thị Metro.
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với chính quyền phường Yên Sở để làm rõ thực trạng này. Ông Nguyễn Văn Hoàn – cán bộ địa chính phường Yên Sở cho biết: “Dự án Siêu thị Metro giai đoạn 2 trên địa bàn phường tính đến nay đã hơn chục năm vẫn chưa hoàn thiện. Cuộc sống của người dân trong khu vực chờ giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp rất nhiều khó khăn.
Ủy ban nhân dân phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũng đã nhiều lần gửi công văn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết triệt để dự án siêu thị Metro giai đoạn 2 để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân thế nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cấp trên”.
Ông Nguyễn Văn Hoàn – Cán bộ địa chính phường Yên Sở hy vọng sớm nhận được câu trả lời của cơ quan chức năng về dự án siêu thị Metro.
Được biết, dự án được giao đất theo Quyết định 8162/QĐ-UBND ngày 15/12/2005, diện tích 7.753m2. Theo báo cáo của sở TNMT, dự án thuộc nhóm vướng mắc về đầu tư, quy hoạch, GPMB, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận thực hiện. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB, báo cáo UBND thành phố.
Còn theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, dự án đã được Thành phố giao ban Chỉ đạo GPMB Thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB (Văn bản số 3702/UBND-TNMT ngày 27/5/2014).
Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được GPMB, hiện các hộ dân vẫn ở, sinh sống. Dự án "treo" nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân nằm trong quy hoạch của dự án.
Dự án này đã được đoàn giám sát của HĐND thành phố kiến nghị tại Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 20/9/2012, thời điểm đó UBND quận đề nghị thu hồi. Do đó, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, đề nghị thu hồi theo quy định.
Dự án siêu thị Metro Hoàng Mai đã được nhà đầu tư Đức chuyển nhượng cho doanh nghiệp của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Thái Lan) từ năm 2016. Đến đầu năm 2017, siêu thị Metro Hoàng Mai được đổi tên thành MM Mega Market. Theo thông tin từ phường Yên Sở, chủ đầu tư mới người Thái đã có đề nghị xin ngừng việc triển khai dự án siêu thị Metro giai đoạn 2.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Liên quan đến vụ xe Audi Q5 lùi xe tốc độ cao trên đường Nguyễn Khánh Toàn gây tai nạn liên tiếp cho nhiều phương tiện trên đường, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người điều khiển phương tiện cũng như làm rõ các tình tiết cụ thể của vụ tai nạn.
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên ở Việt Nam thí điểm mô hình công nghệ chuyển đổi tài sản mã hóa, với mục tiêu kiểm chứng tính minh bạch và khả năng ứng dụng thực tiễn.
Từ đêm 26/8, rất đông người dân đã dựng lều bạt, kê ghế ngồi trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương,… để giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h tối nay (27/8).
Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Tp.Hà Nội) từ 28/8 đến ngày 5/9.
Thành phố Hà Nội thống nhất với phương án Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An. Chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập lụt, bão số 5 với sức mạnh của cuồng phong lại một lần nữa tràn đến, tàn phá xứ Nghệ.
Cơ quan chức năng Tp.Huế đang vào cuộc xác minh, làm rõ một tài khoản Tiktok đăng tải thông tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.