Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ

Trần Thị Tú Anh
Thứ 6, 10/03/2023 | 10:00
0
Người dân sống gần dự án Khu Đô thị mới Thịnh Liệt khổ sở vì phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, không được sửa chữa gần 20 năm qua do dự án bị bỏ hoang.

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt do Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi - thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Tổng công ty Licogi) làm chủ đầu tưKhu đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được đánh giá có vị trí đắc địa tại quận Hoàng Mai khi tiếp giáp với nhiều khu đô thị đã quy hoạch đồng bộ, hiện đại.

Năm 2004, UBND Tp.Hà Nội có quyết định thu hồi khoảng 35ha đất tại các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai, tạm giao cho Licogi tổ chức điều tra, lập phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai dự án này.

Theo kế hoạch, dự án được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các công việc như giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư phục vụ tái định cư…Giai đoạn 2 là tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm nhà biệt thự và kết thúc vào năm 2011.

Bất động sản - Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ

Chủ đầu tư giải phòng mặt bằng chậm, chưa chủ động trong triển khai dự án.

Theo văn bản số 590 ngày 19/6/2017 về việc Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Tp.Hà Nội tại cuộc họp về điều chỉnh dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, thông báo nêu rõ, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được phê duyệt từ năm 2004 nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng quá chậm, nguyên nhân chính là do chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi (Công ty TNHH Licogi) chưa chủ động trong triển khai thực hiện dự án. 

Đàn chú ý, sau kết luận đó, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt lại thoát khỏi “án tử” thu hồi khi chính quyền Thành phố Hà Nội vẫn để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, với điều kiện Công ty TNHH Licogi phải quyết liệt giải phóng mặt bằng và sớm đầu tư xây dựng.    

Tuy nhiên, đến nay đã 18 năm trôi qua, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Đặc biệt giữa bãi đất của dự án là một trạm trộn bê tông, tuy nhiên hiện nay cũng bỏ hoang, không có dấu hiệu hoạt động.

Bất động sản - Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ (Hình 2).

Trạm trộn bê tông nằm giữa bãi đất (Ảnh: Hữu Thắng).

Bất động sản - Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ (Hình 3).

Bên ngoài dự án được quây tôn xung quanh, cỏ mọc um tùm (Ảnh: Hữu Thắng). 

Không những thế, người dân khu vực cho hay dự án này còn làm đảo lộn cuộc sống, mất kế sinh nhai của họ. Hiện nay vẫn còn hàng chục hộ dân thuộc khu vực quy hoạch dự án chưa đồng thuận về việc thu hồi đất. Cuộc sống những hộ dân này phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, không được sửa chữa, xây dựng nhà cửa mới.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tất (73 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) sống gần dự án, người dân xung quanh chưa đồng tình với việc thu hồi đất do chủ đầu tư trả giá quá thấp, không hợp lý với giá thị trường. Điều này khiến việc giải phóng mặt bằng còn vướng mắc và họ phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, không được sửa chữa gần 20 năm qua. 

“Do dự án đã san lấp hệ thống thoát nước, đất cát tại dự án cũng cao hơn khu vực nhà dân nên mỗi lần đến mùa mưa, nước đều vào trong nhà người dân chúng tôi” ông Tất chia sẻ.

Bất động sản - Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ (Hình 4).

Những hộ dân sống gần dự án phải chịu ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống (Ảnh: Hữu Thắng).

Cùng hoàn cảnh với nhà ông Tất, bà Ngô Thị Thu (59 tuổi trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) sống gần dự án ngậm ngùi: “Mỗi lần mùa mưa nhà bị dột, gia đình tôi đều phải mang chậu ra hứng, nếu không tiếp tục thực hiện dự án được nữa thì cũng cần cho người dân sửa nhà, nâng nền. Bên dưới sàn thì nước mưa cũng tràn vào nhà, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân, nhất là những nhà có trẻ nhỏ như nhà tôi". 

Bất động sản - Người dân khổ sở vì dự án bỏ hoang gần 20 năm để trồng cỏ (Hình 5).

Rác thải xung quanh dự án gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Hữu Thắng).

Đồng tình với bà Thu, chị Nguyễn Thị Huê (38 tuổi trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) là người dân trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án cho rằng: nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, thì chính quyền cần mạnh tay thu hồi dự án nếu đủ cơ sở pháp lý và giao chủ đầu tư khác xây dựng khu đô thị mới đúng kỳ vọng của người dân. Hơn nữa, những người dân như chúng tôi có thể sửa lại nhà để cải thiện đời sống, không bị ảnh hưởng mỗi khi mùa mưa đến”.

Tú Anh - Hữu Thắng

"Có dự án bất động sản kéo dài 8 năm chưa hoàn thiện pháp lý"

Thứ 4, 08/03/2023 | 14:59
Doanh nghiệp bất động sản mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) nhanh chóng được hoàn thiện để giải quyết vấn đề pháp lý cho hàng loạt dự án trên cả nước.

Sau 13 năm dự án gần 5.000m2 trên đất vàng vẫn “đắp chiếu"

Thứ 5, 09/03/2023 | 10:00
Dự án Toà nhà hỗn hợp Hattoco tại 110 Trần Phú, quận Hà Đông được khởi công từ năm 2009 nhưng đã bị dừng thi công và cho đến nay dự án vẫn “giậm chân tại chỗ".

Bên trong tòa chung cư gần 800 tỷ trở thành nơi nuôi gà

Thứ 2, 21/11/2022 | 14:35
2 tòa nhà chung cư cao 9 và 15 tầng gồm hàng trăm căn hộ, công trình đã hoàn thiện cơ bản nhưng nhiều năm sau vẫn bị bỏ hoang, trở thành nơi nuôi gà.

Diện mạo mới của toà nhà Saigon One Tower sau hơn một thập kỷ "đắp chiếu"

Thứ 6, 09/09/2022 | 16:05
Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết, dự án Cao ốc Saigon One Tower mới chỉ được tái thi công một phần để đảm bảo cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn.
Cùng tác giả

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Chứng khoán SSI báo lãi tăng 53%, dư nợ margin gần 17.000 tỷ đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:06
Nhờ những biến động tích cực của thị trường, trong quý I/2024 dư nợ cho vay margin của Chứng khoán SSI tăng 16% lên mức 16.957 tỷ đồng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Quản trị rủi ro chờ thị trường ổn định hơn

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư xem xét hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức trung bình trong những phiên hồi phục kỹ thuật, quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.