Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang

Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 07/08/2020 | 15:04
0
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội chiều ngày 6/8, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, tại giai đoạn 2 công tác phòng, chống dịch Covid-19 trở nên khó khăn hơn, dịch bệnh lây lan nhanh hơn và đặc biệt người dân đang có phần chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch hiện nay. Ghi nhận của phóng viên, nhiều bộ phận người dân tỏ ra chủ quan khi không đeo khẩu trang.

 

 

 

 

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội chiều ngày 6/8, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết, giai đoạn 2 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khó khăn hơn, dịch bệnh lây lan nhanh hơn và đặc biệt người dân đang có phần chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch hiện nay.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 2).

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: "Đợt này tôi thấy người dân tự tin, tin tưởng vào Trung ương và Thành phố, đây là điều rất đáng quý nhưng chúng ta không được chủ quan. Tất cả mọi người nên đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông. UBND TP cũng nên xem xét đưa việc này thành quy tắc chung, kể cả khi hết dịch. Đây là vấn đề bảo vệ sức khỏe nhân dân lâu dài".

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 3).

Ghi nhận của phóng viên sáng ngày 7/8 trên nhiều tuyến phố Thủ đô, nhiều bộ phận người dân tham gia giao thông cũng không tuân thủ khuyến cáo của các cấp chính quyền.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 4).

Bên cạnh nhiều người tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, vẫn còn nhiều người tỏ ra chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 5).

Hiện nay, trước nguy cơ lây nhiễm cao Thành phố đã nâng mức cảnh báo và yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 6).

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, từ hôm nay Hà Nội tiến hành xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thành phố cũng đề xuất với Thủ tướng có thể nâng lên một mức cảnh báo cao hơn, nguy cơ cao hơn đối với Hà Nội.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 7).

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhiều người dân ra đường đều không có ý thức phòng, chống dịch hoặc đeo khẩu trang theo khiểu cho có.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 8).

Việc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan khi đi ra đường.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 9).

Theo quy định, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt hành chính với mức phạt 200.000 đồng.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 10).
Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 11).

Người dân vui vẻ, ung dung đi dạo như chưa có dịch.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 12).

Ghi nhận tại khu vực bờ hồ Gươm nhiều người dân vẫn thoải mái đi dạo mà không đeo khẩu trang bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 13).

Sáng 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 tại huyện Phúc Thọ.Theo đó, bệnh nhân nữ sinh năm 1990, trú tại ở thôn 1, xã Vân Phúc, cùng gia đình gồm 7 người đi du lịch Đà Nẵng từ này 24-26/7, ở tại khách sạn số 13-17, Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà. Trong thời gian ở Đà Nẵng có đi tắm biển Mỹ Khê, thăm chùa Linh Ứng, phố cổ Hội An, Bà Nà Hill.

Tin nhanh - Người dân lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19: Sẽ tiến hành xử phạt người không đeo khẩu trang (Hình 14).

Hiện ca nghi nhiễm đưa đi điều trị tập trung và những người trong gia đình đi cách ly. Đồng thời, huyện đã lập chốt y tế tại khu vực thôn, tiến hành phun khử khuẩn và thông báo rộng rãi để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng ở phố cổ thanh lý và trả lại mặt bằng vì Covid-19

Thứ 5, 06/08/2020 | 12:06
Do ảnh hưởng của Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chuỗi cửa hàng ăn uống; thời trang; dịch vụ khách sạn… ở phố Cổ Hà Nội rơi vào tình trạng kinh doanh giảm sút, dẫn tới buộc phải đóng cửa hoặc thu gọn mô hình hoạt động.

Hãi hùng cảnh đi qua đoạn đường "đau khổ" bậc nhất ở Hà Nội

Thứ 5, 06/08/2020 | 11:17
Đoạn đường nhỏ dài 670m đoạn qua phố Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Hằng ngày, từng đoàn xe tải, xe container nối đuôi tránh trạm thu phí Quốc lộ 5 rầm rập đi qua làm hư hỏng mặt đường nghiêm trọng. Đây được cho là con đường "đau khổ" khi gần 13 năm qua vẫn chưa thể khởi công nâng cấp.

Bất chấp lệnh cấm, có quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động và "tung chiêu" mời khách

Thứ 2, 03/08/2020 | 10:43
Đi ngược lại chỉ đạo tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, quán Karaoke trên đường Nguyễn Khang thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn tìm cách hoạt động, đón khách đến hát.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.