Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng

Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 21:51
0
Một biển người kiên nhẫn lặng lẽ xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ quốc gia từ sáng tới đêm, đến phút chót vẫn lưu luyến không muốn rời, bởi đây là đêm cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ở lại Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức thông báo đến 21 giờ hôm nay sẽ ngừng việc đón người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên khi đến thời hạn kết thúc lễ viếng, dòng người vẫn tiếp tục xếp hàng, không ai rời đi. Ở sát cổng vào nhà tang lễ quốc gia, đàn ông, đàn bà, thanh niên, trẻ em gắng bước nhanh hơn vào bên trong, muốn cho kịp với thời gian để có thể viếng Đại tướng. Ngày mai ông sẽ rời Hà Nội, nơi ông đã sống hàng chục năm.

Ban tổ chức trước đó cho hay sẽ tìm hiểu xem đoàn khách nào đến từ các tỉnh xa, thì ưu tiên mời vào viếng trong vòng 30 phút kể từ sau thời hạn 21 giờ, không thể dài hơn. Lý dó là Ban tổ chức lễ tang và gia quyến cần thời gian chuẩn bị cho các nghi lễ của ngày mai, với các lễ truy điệu, di quan và an táng.

Trong tiết trời nóng bức dù đã dịu đôi chút so với ban ngày, các thanh niên tình nguyện  lưng đầm mồ hôi, tay liên tục quạt cho dòng người đến viếng. Các bà các chị nhìn họ với ánh mắt đầy cảm mến thân thương.Cho đến 21h 30, số lượng người đổ về khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông không giảm. Trên các con phố Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, Hàn Thuyên, Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông... đoàn người đi trong trật tự, rảo bước.

Ngoài đội ngũ thanh niên tình nguyện đông đảo, lực lượng công an hôm nay đã huy động hơn 600 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Trong dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có gia đình anh Nguyễn Kim Long, nhà ở Lò Đúc, gồm 6 người đã xếp hàng từ 17 giờ. Cho đến 19 giờ 30 anh  dừng chân ở ngã tư vườn hoa Yersin. Đeo băng tang, anh Long cho biết, hôm mùng 8/10, đại gia đình anh đã đến viếng Đại tướng tại tư gia. Hôm nay, gia đình sẵn sàng chuẩn bị tinh thần sẽ viếng Đại tướng đến tận nửa đêm nên đã mua sẵn mì tôm và bánh cho trẻ con ở nhà.

Xã hội - Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng

Ông Pollo Giovani, 63 tuổi người Italy, kiên nhẫn xếp hàng suốt gần 3 tiếng. Ông từng là thành viên đảng Cộng sản Italy đến Việt Nam làm việc cùng đoàn đại biểu nước này và gặp Tướng Giáp ngày 10/2/1996. Ông cho biết vô cùng ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo, chiến lược, quân sự tuyệt vời của Đại tướng.

Khi nghe tin Đại tướng mất ngày 5/10, ông lập tức đến Việt Nam ngay, và ở đây trong một tuần để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Với ông, đây là sự kết thúc của một vòng quay quan trọng của thời đại.

"Mỗi khi nghĩ đến tướng Giáp, tôi luôn nghĩ tới những điều tích cực. Nhân cách vĩ đại này suốt cuộc đời mình luôn chỉ hướng đến và làm những điều tốt đẹp. Sự ra đi của Đại tướng không chỉ là sự tổn thất của riêng Việt Nam mà là sự mất mát của những người yêu hòa bình trên khắp thế giới này. Tôi cảm thấy sự đau xót khôn nguôi trong trái tim mình", ông chia sẻ với phóng viên VnExpress.

Xã hội - Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng (Hình 2).

Trong khi đó tại cổng nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, hàng trăm người tiếp tục tề tựu, dõi mắt về phía khu vườn. Họ cùng nhau thắp nến, chụp lại hình ảnh con số nhà Đại tướng trong đêm cuối của lễ viếng Người.

Theo Vnexpress

Tag: Vnexpress

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bắc Kinh

Thứ 7, 12/10/2013 | 18:41
Việt kiều tại thủ đô Trung Quốc đã dẫn con cháu đến dự lễ viếng. Nhiều bạn lưu học sinh Việt cũng đến tỏ lòng tri ân Đại tướng.

Báo nước ngoài trang trọng viết về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 16:52
Sáng 12.10, nhiều trang báo điện tử nước ngoài đã đưa tin lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ca ngợi lòng thành kính của nhân dân Việt Nam dành cho vị tướng tài ba, lỗi lạc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Quảng Bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:16
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm lại nơi núi Thọ, mũi Rồng ở Vũng Chùa - Đảo Yến trên mảnh đất quê hương Quảng Bình vào chiều nay 13/10. Cả triệu người lặng đi trong giây phút tiễn biệt người con ưu tú của đất nước.

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Chuyện ít biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:21
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhờ Tổng thống Pháp giúp chữa bệnh cho họa sĩ Lê Duy Ứng.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bắc Kinh

Thứ 7, 12/10/2013 | 18:41
Việt kiều tại thủ đô Trung Quốc đã dẫn con cháu đến dự lễ viếng. Nhiều bạn lưu học sinh Việt cũng đến tỏ lòng tri ân Đại tướng.

Báo nước ngoài trang trọng viết về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 16:52
Sáng 12.10, nhiều trang báo điện tử nước ngoài đã đưa tin lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ca ngợi lòng thành kính của nhân dân Việt Nam dành cho vị tướng tài ba, lỗi lạc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Quảng Bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:16
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm lại nơi núi Thọ, mũi Rồng ở Vũng Chùa - Đảo Yến trên mảnh đất quê hương Quảng Bình vào chiều nay 13/10. Cả triệu người lặng đi trong giây phút tiễn biệt người con ưu tú của đất nước.

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Chuyện ít biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:21
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhờ Tổng thống Pháp giúp chữa bệnh cho họa sĩ Lê Duy Ứng.