Phổ biến luật bằng đối thoại trực tiếp
Ngày 25/12, ông Cao Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Đà Nẵng cho biết, vừa kết hợp với UBND phường Điện Bàn Đông, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2025.
Gần 100 cán bộ, người dân địa phương đã tham dự, lắng nghe và trực tiếp trao đổi với các báo cáo viên, luật sư về những vấn đề pháp lý gắn chặt với đời sống hằng ngày.

Theo ông Cao Văn Trí, hiểu đúng pháp luật là chìa khóa giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đưa pháp luật về cơ sở, hướng đến mục tiêu nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, đặc biệt tại các địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc trong thực thi chính sách, nhất là lĩnh vực đất đai và bầu cử.
Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Văn Trí, Phó chủ tịch Hội Luật gia Đà Nẵng, cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ để vận dụng trong thực tế. "Chúng tôi lựa chọn hình thức đối thoại, tư vấn trực tiếp để người dân mạnh dạn nêu câu hỏi, phản ánh khó khăn, từ đó được giải đáp ngay tại chỗ," ông nói.
Theo ông Trí, những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính, quyền và nghĩa vụ của cử tri thường xuyên phát sinh vướng mắc. Không ít trường hợp do thiếu thông tin pháp lý hoặc hiểu chưa đầy đủ quy định, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại kéo dài. Vì vậy, việc đưa luật đến gần người dân ngay từ cấp phường, xã được xem là giải pháp căn cơ để phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Phần chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Ba tập trung vào các quy định sát với quyền lợi người sử dụng đất.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Ba, Trưởng bộ môn Kinh tế luật, Trường Cao đẳng Quảng Nam, đã giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Đất đai 2024. Phần trình bày tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến người sử dụng đất như cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi – bồi thường, cũng như các thủ tục hành chính thường gặp.
Theo bà Ba, Luật Đất đai 2024 có nhiều thay đổi nhằm minh bạch hóa quản lý đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để các quy định này đi vào cuộc sống, vai trò của công tác tuyên truyền là rất quan trọng, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình và tránh những rủi ro không đáng có.
Giải đáp vướng mắc đất đai, bầu cử tại chỗ
Bên cạnh Luật Đất đai, Luật Bầu cử cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Ông Đoàn Văn Tri, báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia Đà Nẵng, đã trình bày những nội dung trọng tâm của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, cùng các điểm sửa đổi, bổ sung năm 2025. Phần trình bày làm rõ quyền và trách nhiệm của cử tri, quy trình bầu cử, cũng như những nguyên tắc cần tuân thủ để bảo đảm dân chủ, công khai và đúng pháp luật.

Ông Đoàn Văn Tri phân tích quy trình bầu cử nhằm bảo đảm dân chủ, công khai và đúng pháp luật.
Không khí hội nghị trở nên sôi nổi ở phần tư vấn, giải đáp trực tiếp. Nhiều người dân đã nêu các câu hỏi, tình huống cụ thể liên quan đến tranh chấp ranh giới đất, thủ tục cấp "sổ đỏ", chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hay quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.
Các luật sư Nguyễn Thanh Cận, Nguyễn Xuân Ba và Nguyễn Hữu Lâm đã trực tiếp trao đổi, phân tích từng trường hợp, hướng dẫn người dân cách tiếp cận hồ sơ, thủ tục và các bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nhiều ý kiến cho rằng hình thức tư vấn trực tiếp, dễ hiểu như vậy giúp người dân "gỡ rối" những khúc mắc kéo dài lâu nay.

Luật gia trực tiếp lắng nghe và giải đáp thắc mắc pháp lý cho người dân ngay tại hội nghị.
Theo Hội Luật gia Đà Nẵng, mô hình hội nghị kết hợp tuyên truyền và tư vấn pháp luật miễn phí sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương trong thời gian tới. Thông qua đó, Hội kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tranh chấp phát sinh, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật và các thiết chế hỗ trợ pháp lý ở cơ sở.