Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã phải nhập viện với nhiều vết thương và vết bầm tím sau khi bị một con gấu tấn công dã man tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Vụ việc này là minh chứng mới nhất cho thấy tình trạng gấu xâm nhập và tấn công con người đang trở thành cuộc khủng hoảng trên diện rộng, gây hoảng loạn ở nhiều địa phương.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 6/11 (giờ địa phương) khi nạn nhân đang đi bộ tại thị trấn Aizubange. Con gấu đã bất ngờ lao ra tấn công vào sau đầu người đàn ông. May mắn, nạn nhân đã kịp thời chạy trốn vào một ngôi nhà gần đó và sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thượng nặng. Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc cá biệt. Chỉ vài ngày trước đó, một cụ ông 80 tuổi khác cũng đã bị tấn công tại cùng khu vực.

Tình trạng gấu xâm nhập và tấn công con người đang gia tăng ở Nhật Bản.
Sự việc liên tiếp này buộc chính quyền địa phương phải tăng cường tuần tra và đưa ra cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân hết sức cảnh giác.
Theo The Sun, tình hình gấu tấn công đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh phía Bắc Nhật Bản. Kể từ tháng 4 năm nay, ít nhất 100 vụ tấn công đã được ghi nhận, và con số này được dự báo sẽ trở thành một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử. Đáng báo động hơn, số vụ tấn công gây tử vong đã chạm mức kỷ lục với 13 trường hợp thiệt mạng, trong đó hơn một nửa tập trung ở các tỉnh Akita và Iwate.
Trước tình hình cấp bách, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được triển khai để hỗ trợ thiết lập và kiểm tra bẫy, đáp lại lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp từ chính quyền địa phương.
Các chuyên gia cho biết quần thể gấu đen châu Á – một loài nằm trong danh sách dễ bị tổn thương toàn cầu – đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2012 ở Nhật Bản, nhờ các hạn chế săn bắn và mùa đông ngày càng ấm giúp kéo dài thời gian kiếm ăn.
Không chỉ ở vùng núi, gấu còn xuất hiện nhiều hơn tại các thành phố lớn như Tokyo và Kyoto, làm tăng mối lo ngại về an toàn cộng đồng. Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết họ đang đánh giá các biện pháp quản lý quần thể gấu nhằm giảm thiểu rủi ro.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân ở khu vực có nguy cơ cao chủ động thu hoạch cây ăn quả, tránh bỏ rác thực phẩm ngoài trời và mang theo thiết bị tạo tiếng ồn khi đi bộ gần rừng để giảm khả năng chạm trán gấu.
Quốc Tiệp (t/h)
