Bản tin 2/7: Người đàn ông la hét rồi nhảy từ lầu cao xuống; Hà Nội lãi hàng chục tỷ đồng thu phí đỗ xe lòng đường

Bản tin 2/7: Người đàn ông la hét rồi nhảy từ lầu cao xuống; Hà Nội lãi hàng chục tỷ đồng thu phí đỗ xe lòng đường

Thứ 7, 02/07/2022 | 06:00
0
Người đàn ông la hét rồi rơi từ lầu cao xuống; Hà Nội lãi hàng chục tỷ đồng thu phí đỗ xe lòng đường; cả nước có thêm 927 ca Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Người đàn ông la hét rồi rơi từ lầu cao xuống

Theo thông tin trên Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/7 tại một khu dân cư có địa chỉ tại phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, một người có đàn ông có dấu hiệu bất thường la hét trên lầu cao của căn nhà đang xây dựng. Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã trình báo lên lực lượng chức năng địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng phường An Phú cùng đội PCCC Tp.Thuận An đã có mặt tìm cách tiếp cận để đưa nạn nhân xuống đất. Hiện trường là căn nhà đang xây dựng nằm trong khu dân cư ở cuối con đường.

Tuy nhiên, khi lực lượng đang triển khai công tác tiếp cận với người đàn ông thì người này đã nhảy xuống đất.

Nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng phường An Phú chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo người dân cho biết, trước khi rơi xuống, đất người này có dấu hiệu bất thường, la hét trên cao. Hiện, Công an phường An Phú đang xác minh làm rõ vụ việc.

Hà Nội lãi hàng chục tỷ đồng thu phí đỗ xe lòng đường

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị được cấp phép tổ chức giữ xe trên địa bàn Tp.Hà Nội đã nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng.

Xã hội - Bản tin 2/7: Người đàn ông la hét rồi nhảy từ lầu cao xuống; Hà Nội lãi hàng chục tỷ đồng thu phí đỗ xe lòng đường

Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: Người Lao Động

Đây là thông tin được Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Trần Hữu Bảo công bố tại cuộc họp báo của UBND Tp.Hà Nội chiều 1/7.

Ông Trần Hữu Bảo cho biết, căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 5/3/2018 của UBND Tp.Hà Nội, Sở GTVT đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe trên các tuyến đường thuộc thành phố quản lý; UBND quận, huyện, thị xã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe trên các tuyến đường do mình quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để đỗ xe trên địa bàn quản lý.

Đơn vị cấp phép sẽ thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông, giữ xe đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép và nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Mức thu phí được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tổ chức, cá nhân được cấp phép tổ chức trông, giữ xe và thu giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Tp.Hà Nội.

“Theo các quy định trên, Tp.Hà Nội không phải bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để tổ chức công tác trông, giữ xe và thu phí; ngược lại ngân sách thành phố còn thu được một khoản phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông, giữ xe hàng năm”, Người Lao Động dẫn lời ông Bảo cho biết.

Hiện nay, Sở đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ xe cho 31 đơn vị với diện tích hơn 31.700 m2 trên 134 tuyến đường, phố. Năm 2021, Sở GTVT Hà Nội đã thu phí và nộp ngân sách thành phố trên 46 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2022 đã thu phí và nộp ngân sách thành phố trên 20 tỷ đồng.

Đối với UBND quận, huyện, thị xã đã có 12/30 quận, huyện, thị xã tổ chức cấp phép trông, giữ xe thuộc thẩm quyền với tổng diện tích cấp phép là hơn 91.900 m2, đã thu phí và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Ca Covid-19 mới tăng lên 927

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 1/7 của Bộ Y tế cho biết, có 927 ca mắc mới Covid -19, tăng 88 ca so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.747.397 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.475 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.345 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.689.663 ca

Từ 17h30 ngày 30/6 đến 17h30 ngày 1/7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

Hà Nội thu phí xe vào nội đô: Đang nghiên cứu đề xuất phương án tối ưu

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:14
Đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nội thành do Sở GTVT Hà Nội đề xuất đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận.

Hà Nội chưa đồng ý lập 87 trạm thu phí xe ô tô vào nội đô

Thứ 6, 12/11/2021 | 17:54
Theo Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, việc xem xét, phê duyệt đề án thu phí xe ô tô vào nội đô vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện.

Thu phí xe vào nội đô không phải "chìa khoá vạn năng" giải quyết ùn tắc

Thứ 7, 30/10/2021 | 13:00
Tìm phương án giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường là điều cần thiết, tuy nhiên mục đích của việc thu phí phải được dùng để phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Thu phí đỗ xe không đạt hiệu quả, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM gay gắt: “Tiền thu vô ngân sách đi đâu?”

Thứ 7, 07/12/2019 | 22:52
Trước hoạt động thu phí đỗ xe đang thu không đủ chi và UBND TP.HCM đề xuất để lại cho đơn vị quản lý đỗ xe và thu phí là 100% số thu, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có ý kiến thẳng thắn, yêu cầu các Sở ngành xem lại.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.