Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức

Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức

Nguyễn An Bình
Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
0
Sáng 3/10, cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã đồng loạt đi bỏ phiếu về việc sáp nhập 3 quận thành đơn vị hành chính mới. Theo ghi nhận, đa số người dân đều đồng thuận và rất phấn khởi trước đề án này.

Thông qua lá phiếu, người dân sẽ bày tỏ có đồng ý hay không về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính mới và lấy tên là thành phố Thủ Đức.

Ngay từ 7h sáng, rất đông người dân đã đến các trụ sở khu phố để bỏ phiếu, bày tỏ quan điểm của mình.

Tại trụ sở khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, chỉ sau 3 giờ tiếp nhận, đã có hơn 1.000 người dân đến tham gia bỏ phiếu, chiếm hơn 50% số cử tri của khu phố.

Chính sách - Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức

Cán bộ khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức hướng dẫn người dân điền phiếu.

Bà Hoàng Thị Phước Xuân – Bí thư chi bộ khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh cho biết, trước đó, khu phố đã phối hợp với Công an phường lên danh sách cử tri, phát phiếu lấy ý kiến. Đồng thời, phát tờ rơi phổ biến đề án sắp xếp các quận để người dân có thể tiếp cận và tìm hiểu trước khi tiến hành việc bỏ phiếu.

“Qua quá trình nắm tình hình, chúng tôi thấy bà con rất phấn khởi trước đề án thành lập thành phố Thủ Đức, mọi người đều rất hài lòng với tên gọi này.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người đặt ra và băn khoăn nhất là việc giải quyết về mặt thủ tục hành chính, những thay đổi trên giấy tờ liệu có gặp khó khăn gì không, có tốn nhiều thời gian và công sức không?

Đây là vấn đề mà chính quyền phải tính đến trước khi thực hiện việc thành lập đơn vị hành chính mới", bà Xuân chia sẻ.  

Chính sách - Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức (Hình 2).

Đa số người dân đồng tình với việc thành lập thành phố Thủ Đức.

Tại buổi bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Hải (Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh) chia sẻ: “Nếu được trở thành cư dân thành phố Thủ Đức thì sẽ rất vui, tôi nghĩ mọi thứ sẽ phát triển nhanh hơn và đời sống người dân cũng được cải thiện.

Vấn đề thay đổi thủ tục hành chính, giấy tờ chắc sẽ phức tạp một chút nhưng không sao, quan trọng là lên thành phố, người dân sẽ được hưởng lợi nhiều.”

Đồng quan điểm trên, bà Vân Anh (khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh) cũng cho biết, bà rất vui trước chủ trương này, bà hy vọng khi lên được thành phố sẽ có những đổi mới về chủ trương, chính sách. Từ đó, cải thiện được chất lượng về cơ sở vật chất, hạ tầng và đời sống của bà con cũng sẽ đỡ hơn".

Chính sách - Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức (Hình 3).

Việc bỏ phiếu được tiến hành đến 19h mùng 3/10.

Về tên gọi thành phố Thủ Đức, nhiều người dân cũng cho biết rất thích và đồng tình với tên gọi này.

“Trước đây, quận Thủ Đức cũng tách ra thành các quận lân cận, nay sáp nhập lại thành một thì tôi nghĩ dùng tên gọi này là hợp tình hợp lý", bà Vân Anh chia sẻ.

Việc bỏ phiếu được tiến hành đến 19h mùng 3/10. Sau đó, các bộ phận sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng phiếu và tổng hợp ý kiến của người dân.   

TP.HCM xin ý kiến sáp nhập 3 quận làm Thành phố phía Đông

Thứ 4, 01/04/2020 | 20:58
Theo đó, đề án thành phố phía Đông sẽ bao gồm 3 quận: quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức gộp chung lại với nhau trực thuộc TP.HCM. Thành phố này có diện tích 221,57km2, quy mô hơn 1,169 triệu dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 06/05/2018 | 11:27
Đêm mùng 5 rạng sáng ngày 6/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản Bình Điền (quận 8, TP.Hồ Chí Minh).

TP.HCM: Sáp nhập quận cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu

Thứ 4, 28/12/2016 | 21:10
Đề xuất sáp nhập các đơn vị hành chính ở TP.HCM đang được dư luận hết sức quan tâm. Có ý kiến cho rằng điều này sẽ làm khó cho người dân. Nhưng, cũng có ý kiến ủng hộ vì sẽ tiết kiệm ngân sách,...
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.