Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2

Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 12/03/2023 | 09:00
0
Cánh đồng hoa tam giác mạch sau hơn 2 tháng chăm sóc tại Long Biên, Hà Nội đã nở rộ khiến du khách đến tham quan vô cùng thích thú.
Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2

Khoảng vài ngày trở lại đây, giới trẻ Hà Nội đang xôn xao về một địa điểm chụp ảnh đang có hoa tam giác mạch tại Thảo nguyên hoa Long Biên. Toàn bộ nơi đây đang được bao phủ bởi màu hồng tím của hoa tam giác mạch.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 2).

Hoa tam giác mạch tại đây có vòng đời khoảng 14 ngày, từ khi gieo hạt đến khi ra hoa mất khoảng 2 tháng.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 3).

Nếu như trước đây cứ phải đợi đến tháng 11 và đi đến tận Hà Giang để ngắm tam giác mạch thì những ngày đầu tháng 3 nhiều bạn trẻ khá bất ngờ khi giữa lòng Thủ đô xuất hiện một cánh đồng bạt ngàn loài hoa này.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 4).

Những người làm vườn tại nơi đây đã ươm trồng được diện tích khoảng 1ha loài hoa của cao nguyên đá để có thể nở trái mùa.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 5).

Hoa tam giác mạch mới nở có màu trắng, sau chuyển qua hồng nhạt và đến tím trước khi tạo hạt.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 6).

Loài hoa có nguồn gốc từ cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) phát triển khá tốt khi được trồng ở Hà Nội.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 7).

Với cánh đồng bạt ngàn hoa tam giác mạch, các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng qua ống kính nhiếp ảnh.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 8).

Tam giác mạch hay kiều mạch, lúa mạch đen (tiếng Anh là buckwheat) được trồng ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam. Loại cây này thuộc họ đậu (Fabaceae), cánh hoa chụm lại với nhau thành hình chóp, ở giữa là hạt mạch.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 9).

Đây là địa điểm trải nghiệm tuyệt vời của những du khách ưa khám phá, du lịch trong đợt nghỉ lễ sắp tới.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 10).

Vào dịp cuối tuần rất nhiều gia đình đã đưa con em mình đến đây để chụp hình.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 11).

Có nhiều bạn trẻ còn chọn nơi đây làm địa điểm lý tưởng chụp những bộ ảnh cưới nên thơ.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 12).

Hoa tam giác mạch tại đây được trồng theo triền đồi, tạo nên một khung cảnh rất giống tại Hà Giang.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 13).

Trẻ con hay người lớn đều rất thích thú khi được check-in tại vườn hoa cổ tích này.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 14).

Loài hoa vùng cao nguyên đá này đã trở thành biểu tượng du lịch của Hà Giang.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 15).

Giờ đây ngay tại Thủ đô những người yêu hoa đã có thể ngắm nhìn hoa tam giác mạch trái mùa.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 16).

Diện tích vườn hoa lên đến 10.000m2 giúp người dân đến tham quan có rất nhiều góc chụp để tự do lựa chọn.

Dân sinh - Người dân thích thú check in trong vườn hoa tam giác mạch hơn 10.000m2 (Hình 17).

Cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn đậm dấu ấn Hà Giang gây ấn tượng ngay giữa lòng Thủ đô.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô tất bật dịp 8/3

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:16
Dịp 8/3, chợ đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất Hà Nội, chợ hoa đêm Quảng Bá (quận Tây Hồ) lại tấp nập cảnh mua bán phục vụ nhu cầu hoa tươi

Mê mẩn mùa hoa tam giác mạch Hà Giang

Thứ 2, 07/11/2022 | 09:50
Cứ độ cuối Thu, chớm Đông, hoa tam giác mạch lại nở rộ tại các thung lũng, sườn đồi, con đèo ở Hà Giang.

Hà Giang: Khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch

Chủ nhật, 29/11/2020 | 16:26
UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc lễ hội Tam giác mạch và kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.