Clip trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính xả thải ra môi trường.
Dân tập trung "tố" trại lợn gây ô nhiễm
Sáng 6/6, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đoàn công tác của Sở do bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Môi trường, làm trưởng đoàn, vừa về kiểm tra trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính, tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy sau khi người dân "tố" trại lợn này xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hệ thống xử lý môi trường của trang trại chăn nuôi, lấy mẫu nước thải tại các vị trí ao sinh học và vị trí xả thải ra môi trường theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương để xét nghiệm làm căn cứ xử lý.

Người dân xã Cẩm Long tập trung "tố" trại lợn của ông Chính gây ô nhiễm môi trường.
Tiếp đó, đoàn công tác Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, Phòng NN&MT huyện Cẩm Thủy, lãnh đạo UBND xã Cẩm Long, ông Nguyễn Quốc Chính, chủ trang trại, và hàng chục người dân địa phương về hội trường UBND xã Cẩm Long tiến hành làm việc, đối thoại.
Ông Nguyễn Quốc Chính, chủ trang trại chăn nuôi gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm từ sự cố môi trường gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương. Theo ông Chính, thời gian qua, hầm Bioga gặp sự cố, nước từ bể Bioga thẩm thấu chảy ra ao nuôi cá, nước từ đây rò rỉ ra đập Trà Bối, chảy ra môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Chính, chủ trang trại lợn thừa nhận sự cố bể Bioga khiến nước thải chảy ra ngoài.
Trại lợn nhiều lần xả thải khiến cá chết
Tại buổi làm việc, nhiều người dân xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy phản ánh việc trang trại chăn nuôi của ông Chính nhiều lần xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm cá chết.
Ông Bùi Văn Mạnh, thôn Long Tiến, xã Cẩm Long, cho biết, người dân rất bức xúc việc trang trại xả thải ra môi trường, nhiều lần xả thải làm cá chết, nước màu đen, có mùi hôi thối.
Nhiều lần người dân phát hiện trại lợn xả thải và có ý kiến, chính quyền mời ông Chính chủ trại lên làm việc. Ông Chính thừa nhận việc xả thải và hứa khắc phục, nhưng tiếp tục tái diễn.
Ông Cao Ngọc Viên, trú tại Cẩm Long, bức xúc: "Cách đây hơn 1 tuần, trang trại cũng xả thải, gây cá chết. Khoảng 2 năm trước, trang trại này cũng xả thải gây cá chết, nhưng không xử lý dứt điểm, yêu cầu trang trại dừng hoạt động để xử lý môi trường".

Cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu nước đi xét nghiệm.
Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Long, cho biết, ông về xã Cẩm Long 3 năm nay. Từ khi về đây, xã đã 2 lần nhận được thông tin cá chết đột ngột tại địa phương do trại lợn xả thải.
Theo ông Chương, trại lợn của ông Chính được tỉnh cho thuê đất, cấp phép chăn nuôi, xã có nhiệm vụ theo dõi việc chấp hành pháp luật của trang trại và báo cáo cấp trên. Trong 10 ngày qua, trên địa bàn xã cá bất ngờ chết hàng loạt và nhân dân đã ghi lại cảnh xả thải của trại lợn.
Ông Chương đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền nhất là cấp tỉnh sớm có kết quả xét nghiệm mẫu nước. Nếu trang trại chưa đủ điều kiện xả thải hoặc việc khắc phục hệ thống xử lý chưa đảm bảo thì cần có biện pháp xử lý như: giảm tổng đàn, ngừng nuôi lợn để khắc phục triệt để vấn đề môi trường.

Trại lợn của gia đình ông Chính nằm trên đập Trà Bối, xã Cẩm Long.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng NN&MT huyện Cẩm Thủy, cho hay, 9h ngày 5/6, Huyện nhận được thông tin từ Chủ tịch UBND xã Cẩm Long việc người dân tập trung phản đối việc trang trại chăn nuôi lợn của ông Chính gây ô nhiễm môi trường.
Lãnh đạo huyện và phòng NN&MT huyện Cẩm Thủy đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, nắm bắt thông tin của người dân và báo cáo, đề nghị Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa cử đoàn công tác về kiểm tra, lẫy mẫu nước xác định nguyên nhân.
Ông Hiệp đề nghị đoàn công tác Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa sớm xác định nước thải của trang trại xả ra môi trường có gây ô nhiễm không, nếu có thì ô nhiễm mức độ nào để có biện pháp xử lý.
Trưởng phòng NN&MT huyện Cẩm Thủy yêu cầu chủ trang trại dừng ngay việc xả thải từ trang trại, kể cả ao nuôi cá ra môi trường đến khi có kết luận của cơ quan chuyên môn. Theo ông Hiệp, dù trang trại được cấp phép xả thải, nhưng nếu chưa đáp ứng được các yêu cầu theo giấy phép thì cần dừng xả thải để khắc phục.
Đồng thời, đề nghị nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào chính quyền trong quá trình xử lý vụ việc, tránh có hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn công tác của Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa cùng chủ trại lợn và chính quyền địa phương làm việc, đối thoại với người dân tại hội trường xã Cẩm Long.
Kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa cho hay, qua kiểm tra, trang trại của ông Chính đã có hồ sơ môi trường và giấy phép xả thải. Tuy nhiên, dù có hồ sơ, giấy phép xả thải thì doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định mới được phép xả.
Đoàn công tác đã cho lấy nhiều mẫu nước để xét nghiệm, nếu kết quả không đạt quy chuẩn cho phép thì sẽ xử lý.
Đoàn yêu cầu chủ trang trại bơm toàn bộ nước thải từ ao nuôi cá và nước thải ở rãnh thoát nước vào ao sinh học để xử lý, xong trước ngày 12/6. Sau 12/6, nếu trang trại không xử lý, khắc phục được sự cố, đoàn sẽ kiến nghị xử lý theo hướng giảm đàn và ngừng nuôi.
Đồng thời, bà Thủy đề nghị chủ trang trại cắt hết các đường ống lắp đặt chôn ngầm theo phản ánh của nhân dân, chỉ được xả thải qua hệ thống ống quy định trong hồ sơ và giấy phép môi trường được cấp.