Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 5, 22/01/2026 09:16 GMT+7

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân Tp.HCM gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá, qua đó mở ra kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 25/1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ.

Không khí hướng về Đại hội lan tỏa trong nhiều tầng lớp nhân dân. Mỗi câu chuyện, mỗi kỳ vọng đều góp thêm một tiếng nói chung: niềm tin son sắt vào Đảng và khát vọng đưa đất nước bước vào chặng đường phát triển bền vững, hùng cường.

Đại hội của niềm tin, của khát vọng

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (AHLLVT) Nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Tp.HCM khẳng định, Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt đối với vận mệnh dân tộc, mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

Thiếu tướng, AHLLVT Nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Tp.HCM. (Ảnh: NVCC).

Thiếu tướng cho biết, chặng đường cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua vô vàn gian khổ, hy sinh bằng xương máu để có được một nước Việt Nam độc lập, tự chủ như hôm nay.

"Đại hội XIV là cuộc cách mạng về đổi mới, kiến tạo và phát triển, quyết định tương lai của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là Đại hội của niềm tin, của khát vọng và của trách nhiệm trước lịch sử", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhấn mạnh.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tin tưởng các định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. (Ảnh: NVCC).

Thiếu tướng, AHLLVT Nhân dân Trần Ngọc Thổ cũng đặc biệt gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ và đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay: "Mỗi thế hệ phải tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, trí tuệ để xứng đáng với những hy sinh của cha anh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 3.

Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam. (Ảnh: NVCC).

Cùng chung niềm tin ấy, cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam cho biết, bản thân ông từng vinh dự được tham dự buổi tiếp kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Từ những chia sẻ, trăn trở của người đứng đầu Đảng, Nhà nước về các “điểm nghẽn” lớn của nền kinh tế, ông Trung càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của Đại hội XIV trong việc hoạch định những quyết sách mang tính chiến lược cho đất nước.

Theo ông Nguyễn Công Trung, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”.

Đồng thời, ông nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, tái cấu trúc, cải tiến liên tục; tuyệt đối tuân thủ pháp luật, thực hành chuẩn mực kinh doanh, giữ gìn thương hiệu và uy tín quốc gia.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 4.

Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam cùng các cán bộ, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM. (Ảnh: NVCC).

Các chủ trương lớn được thảo luận tại Đại hội XIV, trong đó có định hướng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, cống hiến.

“Tôi kỳ vọng sau Đại hội, những định hướng đó sẽ sớm được triển khai vào thực tiễn, để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như tinh thần mà Đại hội XIV hướng tới", ông Trung cho biết.

Niềm tin lan tỏa từ cơ sở đến thế hệ trẻ

Từ công việc hằng ngày ở cơ sở, chị Lê Phương Linh, Chuyên viên tuyên truyền văn hóa, Trung tâm Cung ứng Văn hóa phường Bình Trưng, Tp.HCM chia sẻ, trong quá trình trực tiếp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân, chị cảm nhận rất rõ không khí kỳ vọng, phấn khởi và niềm tin lan tỏa trong cộng đồng hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Là người làm công tác tuyên truyền văn hóa, tôi xem Đại hội XIV như một điểm tựa tinh thần để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đổi mới nội dung, cách làm, để các hoạt động văn hóa thực sự gần dân, sát dân, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân", chị Linh bày tỏ.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 5.

Chị Lê Phương Linh, Chuyên viên tuyên truyền văn hóa, Trung tâm Cung ứng Văn hóa phường Bình Trưng, Tp.HCM. (Ảnh: NVCC).

Chị kỳ vọng sau Đại hội, các chủ trương, định hướng mới sẽ tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn cho lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là ở cơ sở - nơi trực tiếp kết nối chính sách với đời sống người dân.

Về lĩnh vực y tế, bác sĩ Đặng Thị Trang, Bệnh viện Đa khoa Tân Định Tp.HCM cho rằng, từ thực tiễn công tác khám, chữa bệnh, đội ngũ y tế rất kỳ vọng các định hướng sau Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra những chuyển biến căn cơ cho ngành y.

Theo bác sĩ Trang, trước hết cần tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, kết hợp ứng dụng công nghệ số để rút ngắn thời gian thăm khám, giảm tải cho tuyến trên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ cho người dân.

Bên cạnh đó, bác sĩ Trang mong muốn các quy trình liên quan đến bảo hiểm y tế sớm được hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn, thống nhất giữa các cơ quan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt cần có sự bảo trợ và phối hợp chặt chẽ từ Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập đang thực hiện tự chủ hoặc bán tự chủ.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 6.

Bác sĩ Đặng Thị Trang, Bệnh viện Đa khoa Tân Định Tp.HCM. (Ảnh: NVCC).

Sau Đại hội XIV, bác sĩ Trang kỳ vọng ngành y tế Tp.HCM sẽ có những cơ chế phù hợp nhằm cải thiện môi trường làm việc, tăng các chế độ phụ cấp, đồng thời triển khai gói vay ưu đãi, nhà ở xã hội và hỗ trợ học tập cho con em cán bộ y tế. Bên cạnh đó, cần có chính sách đủ mạnh để giữ chân và thu hút đội ngũ bác sĩ có tay nghề, tâm huyết, gắn bó lâu dài với hệ thống y tế công lập, qua đó giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Ở lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, NSƯT, Tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ dành sự quan tâm xứng đáng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, để tạo đột phá trong đào tạo nhân lực văn hóa-nghệ thuật, Đại hội XIV cần mở ra những cơ chế đặc thù, linh hoạt, thu hút nghệ sĩ, đạo diễn, huấn luyện viên chuyên nghiệp tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 7.

NSƯT, Tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn. (Ảnh: NVCC).

Theo ông, thực tế hiện nay còn tồn tại những rào cản về bằng cấp, trong khi nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, nhiếp ảnh gia đạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, có uy tín nghề nghiệp cao, lại không đủ điều kiện giảng dạy vì chưa có học vị thạc sĩ.

Từ thực tiễn đó, ông kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đặt nền móng cho các chính sách công nhận năng lực nghề nghiệp đặc thù, cho phép những nghệ sĩ, nghệ nhân, đạo diễn, nhạc công, ca sĩ uy tín được tham gia giảng dạy đại học theo cơ chế riêng, song song với việc có chính sách ưu đãi về thu nhập, môi trường làm việc và phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng tỷ lệ thực hành trong đào tạo nghệ thuật, gắn giảng đường với sân khấu, trường quay, không gian sáng tạo chuyên nghiệp.

"Khi cơ chế được thiết kế đủ mở và đủ linh hoạt, chúng ta mới có thể hình thành đội ngũ nhân lực văn hóa - nghệ thuật đỉnh cao, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,” NSƯT, Đạo diễn Hoàng Duẩn bày tỏ.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 8.

Anh Lê Bá Hưng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Tp.HCM. (Ảnh: NVCC).

Từ góc nhìn đoàn viên, anh Lê Bá Hưng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Tp.HCM nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn".

Cùng chung niềm tin ấy, bạn Nguyễn Thị Mỹ Đình, sinh viên năm 2 khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM), kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đưa ra những định hướng mang tính chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ thông qua đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn.

Người dân Tp.HCM đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 9.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Đình, sinh viên năm 2 khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM). (Ảnh: NVCC).

Mỹ Đình mong Tp.HCM sau Đại hội sẽ được đầu tư đồng bộ vào giáo dục, khoa học - công nghệ, hạ tầng đô thị, chuyển đổi số và hệ sinh thái khởi nghiệp, để người trẻ có thêm cơ hội học tập, sáng tạo, lập nghiệp và cống hiến.

Từ những người từng hy sinh vì Tổ quốc đến thế hệ trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ tương lai, niềm tin và khát vọng đều đang hội tụ hướng về Đại hội XIV của Đảng là nơi mở ra chặng đường phát triển mới, đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.