Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp

Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 03/01/2022 | 16:13
0
Ngày đầu tháng Chạp, dù phủ Tây Hồ đóng cửa, người dân vẫn đổ về đây vái vọng, lễ tạ, cầu may.
Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp

Ngày 3/1 (tức ngày 1/12 Âm lịch), hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) làm lễ, cầu may.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 2).

Nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 đến nay phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vẫn chưa mở cửa đón khách.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 3).

Tuy nhiên, với tâm lý "có thờ có thiêng" dòng người vẫn ùn ùn đổ về cầu tài, cầu lộc.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 4).

Chỉ vái lễ bên ngoài nhưng nhiều người vẫn chuẩn bị kỳ công mâm cao cỗ đầy với hương, oản, hoa quả, tiền vàng…

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 5).
Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 6).

Chị Nguyễn Thị Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết :"Hàng năm cứ đến tháng Chạp, tôi lại đi lễ tạ đồng thời cầu mong cho gia đình được bình an, công việc buôn bán làm ăn thuận lợi. Đến đây thấy đông người cũng có phần lo ngại nhưng tôi chỉ vái vọng nhanh rồi sẽ ra về".

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 7).

Chung thói quen đi lễ, Hoài Thương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp cuối năm và dịp đầu năm thường rất đông vì có tâm lý chung sẽ đi lễ tạ nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ nhà. Đến đây tôi chủ động đeo khẩu trang đồng thời thực hiện 5k theo quy định"

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 8).

Theo quan sát, đa số người dẫn đã đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 9).

Tuy nhiên việc giãn cách vẫn chưa đảm bảo.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 10).

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người bỏ khẩu trang khi chiêm bái.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 11).

Khoảng 12h cùng ngày, lượng người dân đến lễ khá đông, lực lượng công an phải liên tục di chuyển tuyên truyền nhắc nhở. 

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 12).

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều hộ kinh doanh nháo nhác thu dọn đồ cúng lễ bày bán tại trước cửa Phủ. Một số người khác thì vẫn “cố” vái.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 13).

Thông tin với Người Đưa Tin, ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ chia sẻ, phủ đã dừng đón du khách để đảm bảo phòng chống dịch. Nhưng theo ghi nhận của PV vẫn có du khách đi ra vào khi được nhân viên đền mở cửa.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 14).

2 người phụ nữ lễ bái xong, di chuyển từ bên trong phủ đi ra dù đã có thông báo không đón khách.

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 15).
Đến 13h cùng ngày, lượng khách đổ về phủ Tây Hồ vẫn có dấu hiệu tăng lên. 

Trước diễn biến dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, đặc biệt khi Hà Nội đã vượt ngưỡng 2.000 ca mắc thì việc tránh tập trung đông người là rất cần thiết để phòng dịch

Sự kiện - Người dân ùn ùn vái vọng phủ Tây Hồ ngày đầu tháng Chạp (Hình 16).

Vì sao một số người nổi hạch sau khi tiêm mũi 3 vắc-xin ngừa Covid-19?

Thứ 2, 03/01/2022 | 10:57
Sau khi tiêm mũi 3 vắc-xin ngừa Covid-19, nhiều người bị nổi hạch, cảm giác sưng, đau. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì và có nguy hiểm hay không?

Khánh Hòa có hơn 30.000 bệnh nhân Covid-19 đã được xuất viện

Thứ 2, 03/01/2022 | 08:56
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 745 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 242 ca mắc mới, trong đó có 24 ca cộng đồng.

Bình Thuận không còn vùng đỏ, số ca nhiễm Covid-19 giảm sâu

Chủ nhật, 02/01/2022 | 21:55
Hiện nay tỉnh Bình Thuận có 3 địa phương là cấp độ 1 (vùng xanh), 7 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng).
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.