Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải

Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải

Nguyễn Phi Long
Thứ 2, 01/11/2021 | 22:56
0
Mỗi ngày có từ 2.100 đến 2.500 phương tiện cá nhân từ các tỉnh lân cận vào tỉnh Lâm Đồng khiến chốt kiểm soát, phòng chống dịch đèo Chuối luôn quá tải.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, vào chiều 1/11 tại chốt số 1 địa phận đèo Chuối trên QL 20 (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), mỗi  lượt lại có từ 30 - 35 xe ô tô cá nhân mang biển số Tp.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai với rất đông người dân tới khai báo y tế để qua chốt vào các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. 

Sự kiện - Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải

Lực lượng y tế xử lý việc khai báo y tế cho người dân.

Cùng với đó, hàng chục người thuộc các lực lượng y tế, công an, CSGT, quân đội, thanh tra giao thông, thanh niên, dân quân chốt số 1 đèo Chuối và huyện Đạ Huoai túc trực hướng dẫn người dân thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch trước khi qua chốt. 

Sự kiện - Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải (Hình 2).

Các tài xế chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi làm thủ tục khai báo y tế.

Theo thống kê của chốt số 1 đèo Chuối, kể từ ngày 29/10 đến nay, số lượng phương tiện (đặc biệt là xe ô tô cá nhân) từ Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu qua chốt đèo Chuối vào Lâm Đồng tăng đột biến.

Riêng trong ngày 29/10, có tổng cộng 4.417 phương tiện, với 6.216 người qua chốt. Trong đó, xe ô tô cá nhân có 2.459 phương tiện, với hơn 3.400 người (tăng gấp 1,5 lần) so với những ngày trước.

Trong ngày 30/10, số lượng phương tiện qua chốt số 1 đèo Chuối là 4.006 phương tiện, với hơn 5.800 người. Trong đó, riêng xe ô tô cá nhân ngoài tỉnh vào Lâm Đồng là gần 2.100 xe, với hơn 3.000 người.

Riêng trong ngày 31/10 tính đến 16h30, số phương tiện qua chốt số 1 khai báo vào tỉnh Lâm Đồng đã hơn 4.000 xe các loại, với hơn 5.000 người.

Sự kiện - Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải (Hình 3).

Người dân thực hiện khai báo điện tử từ điện thoại cá nhân.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Phạm Văn Chi, Trưởng chốt số 1 đèo Chuối cho biết: “Nhìn chung, người dân đều chấp hành và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi qua chốt. Tuy nhiên, do số lượng phương tiện và người dân qua chốt quá đông nên việc giữ khoảng cách an toàn đảm bảo 5K trong quá trình làm thủ tục rất khó khăn, nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao.

Trong lúc này, các lực lượng phải luôn nhắc nhở, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức tuân thủ các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho gia đình, bản thân và cộng đồng”.

Sự kiện - Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải (Hình 4).

Du khách nước ngoài bắt đầu về Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng du lịch.

"Với số lượng phương tiện và người dân từ Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương quá đông nên tại điểm chốt số 1 chúng tôi đang làm nhiệm vụ, luôn trong tình trạng kẹt cứng, quá tải.

Các lực lượng tại chốt đang phải căng mình bám chốt, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân vào khai báo y tế. Tất cả các quy định, biện pháp phòng chống dịch được các lực lượng triển khai đến người dân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh trước lúc vào tỉnh Lâm Đồng”,  Trung tá Phạm Văn Chi cho biết thêm.

Theo báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt đèo Chuối, từ 31/10 đến 1/11, có tới 5.157 lượt người và phương tiện vào tỉnh Lâm Đồng qua chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Chuối.

Sự kiện - Người dân vào tỉnh Lâm Đồng tăng, chốt đèo Chuối quá tải (Hình 5).

App phần mềm khai báo và thẻ thông tin Covid-19 mọi người dân đều phải khai báo khi làm thủ tục để vào tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, trước khi qua chốt, mỗi người dân đều phải khai báo y tế điện tử qua phần mềm Vietnam Health Declaration, thông qua sự hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối.

Các thông tin của người dân nhanh chóng được nhập vào hệ thống và chuyển tải về các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng để quản lý, giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ngoài thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19, những người đi đến từ các vùng thuộc cấp 4 (vùng nguy cơ rất cao) khi qua chốt số 1 đèo Chuối buộc phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị.

Tin đồn sạt lở ở Lâm Đồng khiến 22 chiến sĩ quân đội tử vong là bịa đặt

Thứ 2, 01/11/2021 | 11:50
Tin đồn 22 chiến sĩ bộ đội bị đất vùi lấp tử vong tại Lâm Đồng gây xôn xao dư luận. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Du khách ngoại tỉnh có thể đến Đà Lạt từ tháng 11

Thứ 4, 06/10/2021 | 10:07
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Lâm Đồng, địa phương này dự kiến sẽ đón du khách ngoại tỉnh bắt đầu từ tháng 11/2021.

Xe tải được "thông chốt" vì chở cây "khủng" cho Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh

Thứ 2, 06/09/2021 | 21:22
Xe tải chở cây vú sữa "thông chốt" kiểm soát Covid-19 trong lúc Trà Vinh đang giãn cách theo Chỉ thị 16 nhờ tài xế nói chở cho Trưởng phòng CSGT.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.