Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 21/01/2023 | 23:16
0
Chuyến tàu cuối cùng mang số hiệu SE1 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 10h20 và kết thúc ở Tp.HCM là chuyến cuối cùng trong đêm giao thừa đưa 90 hành khách về quê ăn Tết.
Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết

Chỉ còn vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới Quý Mão 2023, các chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Hà Nội chở người dân về quê đón Tết. Những chuyến tàu mang cảm xúc đong đầy hương vị của ngày Tết, đưa mọi người về sum vầy đầm ấm bên gia đình.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tối ngày 21/1, 22h có khá đông người dân chờ đợi chuyến tàu cuối cùng tại sảnh ga Hà Nội.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 3).

Theo đó, chuyến tàu SE1 Hà Nội- TP.HCM khởi hành từ ga Hà Nội lúc 10h20 là chuyến cuối cùng trong đêm giao thừa.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 4).

Tàu có 90 hành khách, trong đó 27 người đi Huế, 1 người đi Sài Gòn, 2 người đi Đà Nẵng, còn lại đi Vinh, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Bình…

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 5).

Chuẩn bị cho đoàn tàu khởi hành, 11 nhân viên mặt đất phải khẩn trương dọn vệ sinh, thay chăn ga mới, kiểm tra máy móc… trong 2 giờ đồng hồ để kịp đón khách.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 6).

Ông Dương Quốc Cường - Trạm phó Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội (Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội) cho biết, tối giao thừa năm nay có 8 tổ tàu với hơn 160 cán bộ, công nhân viên (lái tàu, thợ kỹ thuật, nhân viên phục vụ ăn uống, nhân viên phục vụ hành khách) đón giao thừa trên đường.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 7).

"Năm nay, khách đi tàu nhiều hơn, lịch đi làm nhiều hơn nên anh em được nghỉ Tết với người thân, gia đình ít đi. Thế nhưng, họ đã nhận được sự động viên từ các cấp công đoàn, chuyên môn nên vui vẻ nhận nhiệm vụ", ông Cường cho hay.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 8).

“Tôi cũng muốn như bao nhiêu người khác, mong Tết được đoàn viên bên gia đình. Thế nhưng công việc không cho phép. Nhiều lúc con hỏi 'Tết bao giờ bố về?', tôi thường hay đùa con bảo 'Bao giờ tàu hết chạy thì khi đó Tết bố mới được ở nhà", một nhân viên chia sẻ.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 9).

Theo lãnh đạo TCT Đường sắt VN, công tác bán vé tàu Tết đã được triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Tính đến thời điểm này, sản lượng hành khách đạt 70% so với trước dịch, trung bình trong các ngày cao điểm này có khoảng hơn 6 nghìn hành khách đi/ tới ga Hà Nội.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 10).

Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, TNGT đã giảm ở cả 3 tiêu chí so với năm 2019 (năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát). Số vụ tai nạn giảm 16%, số người chết giảm 22,7%, số người bị thương giảm 30%).

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 11).

Người dân xúc động trên chuyến tàu cuối cùng của năm Nhâm Dần để về quê ăn Tết.

Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 12).
Sự kiện - Người dân vội vã lên chuyến tàu cuối cùng để về quê ăn Tết (Hình 13).

Đặng Sỹ Mạnh – TGĐ TCT Đường sắt VN lì xì và chúc tết người dân trên chuyến tàu cuối năm Nhâm Dần.

Diện áo dài xuống phố chụp ảnh đón Tết

Thứ 7, 21/01/2023 | 08:12
Người dân Thủ đô diện áo dài, cầm đào tạo dáng chụp ảnh check-in và dạo quanh phố phường Hà Nội đón Xuân 2023.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày đầu nghỉ Tết

Thứ 6, 20/01/2023 | 14:38
Giao thông Hà Nội trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vắng vẻ, các phương tiện lưu thông thưa thớt tại những "điểm đen" ùn tắc.

Hà Nội: Người dân chen chân mua đào những ngày cận Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 08:49
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Quý Mão 2023, người dân nườm nượp kéo về thủ phủ đào Nhật Tân để chọn mua đào và cũng để du xuân.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.