Tin tức 24h qua, tại các xã thuộc huyện vùng cao Hướng Hóa, hiện nguồn nước ở các sông, hồ và khe suối đều đã cạn kiệt do hạn hán kéo dài. Nhiều con sông, suối còn trơ đáy, nứt toác khiến việc triển khai công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn, bà con nhân dân quay quắt vì không có nước sinh hoạt và tưới tiêu.
Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Hướng Hóa có hơn 3.500 hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt, trên 200ha lúa nước không gieo sạ được vì thiếu nước. Ngoài ra, 4.000ha sắn bị hư hỏng và 5.000ha cà phê bị ảnh hưởng nặng nề…
Hạn hán kéo dài khiến người dân trồng chuối rơi vào cảnh khó khăn
Bà Võ Thị Khánh (50 tuổi), trú tại thôn Long Hưng, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa cho biết: “Đã hơn 2 tháng nay, người dân chúng tôi rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nước máy bị cắt liên tục, nhiều gia đình phải sử nước giếng khoan, nhưng toàn phèn nên không thể dùng được, khiến cuộc sống của gia đình và bà con nơi đây bị đảo lộn. Để đối phó với nắng hạn, hàng ngày gia đình tôi phải thay phiên nhau đi chở nước sạch từ nơi khác về để phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Hàng ngàn hộ dân ở huyện vùng cao Hướng Hóa cũng rơi vào cảnh tương tự như gia đình tôi. Có nhiều bản trong huyện còn phải ra các khe suối để lấy nước về dùng, nhưng vẫn không đủ để sử dụng”.
Hầu hết những cánh đồng lúa đều bị nứt toác, không thể canh tác được
Tin mới nhất cho hay, do nắng hạn kéo dài, cây cối hai bên đường từ ngã ba Tân Long thuộc xã Tân Long vào 7 xã vùng rìa của huyện Hướng Hóa đều chết khô vì nắng hạn. Theo quan sát,