Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực

Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 26/03/2020 | 11:39
0
Sáng sớm 26/3, (tức 3/3 Âm lịch), nhiều người dân Hà Nội xếp hàng hàng giờ mua bánh trôi bánh chay tại phố Ngô Thị Nhâm, nơi đã quá quen thuộc để mua thức quà quý của người dân Hà Thành mỗi dịp Tết Hàn thực.
Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực

Hằng năm, cứ đến ngày 3 tháng 3 Âm lịch, các gia đình người Việt sẽ chuẩn bị những đĩa bánh trôi, bánh chay thơm ngon để lễ Phật, cúng gia tiên, bày tỏ lòng thành, hướng về nguồn cội, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ bao đời nay.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đứng xếp hàng dài trên vỉa hè phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) để mua cho được bánh ngon ở quán chè Mười Sáu, nơi được người dân ca ngợi là có bánh trôi, bánh chay ngon nhất Hà Nội.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 3).
Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 4).

Để có được những đĩa bánh ngon, việc lựa chọn nguyên liệu rất quan trọng, sau đó là công đoạn nặn và nấu bánh.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 5).

Theo truyền thống, để có loại bột ngon nhất, người thợ làm bánh thường ngâm gạo nếp cho nở, xóc với ít muối rồi đem đi xay mịn, đảm bảo mềm dẻo, dễ nặn, luộc không bị nứt.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 6).

Bánh trôi nặn viên nhỏ, nhân phía trong là đường đỏ. Bánh chay nặn tròn dẹt, trong có nhân đỗ. Muốn nhân đậu xanh trong những chiếc bánh thơm bùi hơn, người thợ sẽ chọn loại đỗ tiêu, hạt nhỏ.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 7).

Giá bánh năm nay cũng không tăng so với mọi năm, trung bình, bánh chay có giá 20.000đ/ bát, bánh trôi có giá 15.000đ/ đĩa

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 8).
Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 9).

Ông Phạm Xuân Thanh, chủ quán chè ở số 16 Ngô Thì Nhậm chia sẻ: “Theo kinh nghiệm từ những năm trước, thời điểm đầu tháng 3 âm lịch, cho đến đúng ngày 3/3, lượng khách đến mua hàng rất đông nên chúng tôi đã phải huy động cả gia đình dậy từ sáng sớm để làm bánh cho kịp. Khoảng thời gian cao điểm đông khách nhất bắt đầu từ 7 giờ sáng, kéo dài đến chiều và vãn khách dần vào chập tối. Mỗi khách hàng thường phải xếp hàng từ 30 phút đến 1 tiếng mới đến lượt mua bánh”.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 10).

Bánh trôi sau khi luộc xong sẽ được vớt bỏ vào túi sẵn, chờ khách tới mua.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 11).

Từ nhân viên đến người nhà đều luôn chân luôn tay, bánh vừa vớt ra đã hết ngay.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 12).

Dù đã xếp hàng lâu nhưng chị Nguyễn Thanh Thủy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn vui vẻ: “Bao nhiêu năm ăn ở đây rồi tôi cũng không nhớ nữa, nó vẫn giữ được vị chè cổ của Hà Nội, ăn rất thích. Bình thường thì không phải xếp hàng, nhưng những dịp lễ, tết này năm nào cũng đông nên tôi đã quen rồi”.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 13).

Năm nay, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cửa hàng đã dán khuyến cáo người dân mua hàng đeo khẩu trang.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 14).

Đồng thời, trang bị nước rửa tay khô sát khuẩn.

Tin nhanh - Người dân xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn Thực (Hình 15).

Đa số, người dân đã trang bị khẩu trang để tự bảo vệ sức khỏe cho mình khi đến nơi công cộng.

[Infographic] Covid-19 - Cập nhật ngày 26/3: 471.035 người mắc, 21.283 người tử vong, số ca tử vong ở Ý đã gấp đôi Trung Quốc đại lục

Thứ 5, 26/03/2020 | 08:32
Tính đến 21h29 ngày 26/3, thế giới đã ghi nhận 468.018 người mắc, 21.180 người tử vong. Con số người tử vong ở Ý đã gấp đôi Trung Quốc đại lục.

Thêm 7 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số thành 148 ca, bộ Y tế đưa ra 3 khuyến cáo

Thứ 5, 26/03/2020 | 08:23
Bộ Y tế vừa thông tin thêm về 7 ca dương tính Covid-19, đồng thời cũng đưa ra khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết.

Người phụ nữ nấu hàng trăm suất cơm, chè miễn phí cho y, bác sĩ chống dịch COVID-19

Thứ 5, 26/03/2020 | 09:00
Xuất phát từ tấm lòng hảo tâm, khi thấy các y, bác sĩ bệnh viện nhiệt đới TW đang gồng mình chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống cho người dân, chị Nguyễn Thanh Thủy đã làm hàng trăm xuất cơm, chè miễn phí chung tay đẩy lùi bệnh dịch toàn cầu.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.