Người đánh hai thanh niên đi chúc Tết vì tưởng nhầm bắt cóc trẻ em có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự

Người đánh hai thanh niên đi chúc Tết vì tưởng nhầm bắt cóc trẻ em có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 6, 08/02/2019 | 07:50
0
Mới đây, chiều 6/2, tại xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, xảy ra vụ đánh người vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em.

Cụ thể, 2 thanh niên đi xe máy đến địa bàn xã hỏi thăm đường về nhà một người bạn quen qua facebook để chúc Tết. Một đứa trẻ xung phong dẫn đi, mẹ bé không thấy con nên đi tìm, và hiểu nhầm 2 thanh niên là bắt cóc trẻ em, hô hoán dân làng xúm vào đánh nhừ tử.

Sau đó, 2 thanh niên mới có cơ hội phân trần, muốn đến thăm nhà người bạn ảo để tạo sự bất ngờ, những không may lại bị đánh tập thể. Bất ngờ hơn khi Trưởng công an xã xác nhận trên địa bàn không có cô gái nào như 2 thanh niên đang cần tìm.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch công ty Luật Basico, trường hợp sai phạm đã rõ ràng, cho dù 2 thanh niên có hành vi sai phạm gì cũng không thể tự ý đánh người như vậy, huống hồ, 2 thanh niên này chỉ mới bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em. Sự việc hy hữu trên xảy ra cũng từ việc thiếu lòng tin giữa con người với con người, thiếu lòng tin vào pháp luật, nên nhiều người “manh động”, muốn xử bằng “luật rừng”.

Góc nhìn luật gia - Người đánh hai thanh niên đi chúc Tết vì tưởng nhầm bắt cóc trẻ em có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự

Vụ việc hy hữu vì hiểu nhầm. (Ảnh minh họa).

Luật sư Đức nhận định: “Trường hợp này, tùy thuộc vào kết quả giám định thương tật hay tổn hại sức khỏe và khả năng lao động của 2 thanh niên để xử lý trách nhiệm. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi phạm pháp bị truy cứu theo 02 mức độ, nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, có thể chỉ bị xử phạt hành chính. Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11%, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích. Cùng với đó, xem xét việc có sử dụng hung khí hay không để xác định mức độ xử lý”.

Luật sư Đức cho biết: “Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì người nào có hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính mà xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo khoản 1 Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Theo điểm b khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), phạm tội Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%; thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm.

Bên cạnh đó, những người cùng tham gia đánh 2 thanh niên có trách nhiệm phải đền bù chi phí điều trị và phục hồi sức khỏe”.

Góc nhìn luật gia - Người đánh hai thanh niên đi chúc Tết vì tưởng nhầm bắt cóc trẻ em có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự (Hình 2).

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, nhóm người đánh 2 thanh niên có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Một điểm khó khăn trong những cuộc “ẩu đả” đông người như này thường không xác định được ai là người gây thương tích để xử lý, quy trách nhiệm”, luật sư Đức phân tích thêm.

Luật sư Vũ Văn Tính, Giám đốc công ty Luật TNHH LT & Cộng sự cũng cho rằng: “Nhóm người tham gia đánh 2 thanh niên không có lý do có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính, vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, 2 thanh niên bị thương nếu mức độ thương tổn từ 11% có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích”.

Bắt giữ ác phụ đất Cảng dùng gậy gỗ sát hại chồng, phi tang xác rồi báo mất tích

Thứ 3, 22/01/2019 | 15:15
Trong quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng Kít nảy sinh nhiều mâu thuẫn, từ đó người đàn bà ác độc này đã nuôi ý định sát hại chồng và chờ cơ hội thuận lợi để ra tay. Sát hại chồng xong, thị trình báo chồng đã mất tích.

Kinh hoàng những vụ chó nuôi cắn chủ và người nhà gây thương tích nặng

Thứ 4, 21/11/2018 | 07:54
Thời gian gần đây, tại các địa phương trong cả nước liên tục xảy ra tình trạng chó nuôi cắn người gây thương tích nặng ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ của người bệnh lâu dài.

Tạm giữ 6 đối tượng cố ý gây thương tích vì tranh chấp bảo kê

Thứ 5, 07/06/2018 | 18:07
Do có tranh chấp về việc bảo kê thanh lý các lô cao su, hai nhóm đối tượng đã mâu thuẫn với nhau dẫn đến xô xát, nhiều người bị thương trong vụ ẩu đả.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.