Người dọn dẹp trở thành tỷ phú để lại toàn bộ 46.000 tỷ làm từ thiện

Người dọn dẹp trở thành tỷ phú để lại toàn bộ 46.000 tỷ làm từ thiện

Thứ 4, 14/04/2021 | 07:00
0
"Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi".

Tỷ phú Yu Pang-lin đã qua đời ở tuổi 93, nhưng câu chuyện ông để lại toàn bộ tài sản làm từ thiện vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ông Yu Pang-lin còn có tên khác là Peng Lishan, ông sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó ở Lianyuan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào năm 1923.

Năm 1958, ông chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) lập nghiệp, mọi thứ không hề dễ dàng, đến vùng đất mới, ông Yu Pang-lin phải bươn chải với nhiều công việc từ dọn dẹp, lao động chân tay và công nhân xây dựng.

Tài chính - Ngân hàng - Người dọn dẹp trở thành tỷ phú để lại toàn bộ 46.000 tỷ làm từ thiện

 Tỷ phú Yu Pang-lin là 1 người có tiếng nói trong giới kinh doanh Trung Quốc.

Năm 1970, ông Yu Pang-lin được người chủ ưu ái và cho phép sang Đài Loan (Trung Quốc) để cùng mở công ty kinh doanh bất động sản. Thành công ở Đài Loan giúp tỷ phú Trung Quốc có vốn và trở lại đầu tư bất động sản và cổ phiếu tại Hong Kong.  

Và tên tuổi Yu Pang-lin nổi tiếng, ông trở thành Chủ tịch hãng bất động sản Foo Tak lẫy lừng Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD.

Ông từng chia sẻ bí quyết thành công là làm tốt nhất nhiệm vụ mình được giao, ông từng nói: "Dù là công việc địa vị thấp, kể cả khi lau chùi toilet, tôi vẫn cố gắng là người lau chùi sạch nhất".

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, Yu Pang-lin khiến nhiều người ngạc nhiên bởi nếp sống giản dị, ít khoe khoang sự giàu có. Hàng ngày, ông ở tại khách sạn của chính mình, thích ăn kiểu buffet tự chọn, ngồi bên dưới 1 bức chân dung khổng lồ.

Năm 2010, Yu Pang-lin tuyên bố tại một bữa tiệc sẽ để lại toàn bộ tài sản 9,3 tỷ NDT (tương đương 2 tỷ USD) ở ngân hàng để quyên từ thiện khi ông qua đời. Ông được cho là tỷ phú đầu tiên của Trung Quốc hiến tặng toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện.

Nói về lý do không để lại cho các con, tỷ phú Yu Pang-lin này tỏ: "Nếu các con có năng lực hơn tôi, thì không cần thiết để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng không đủ năng lực, nhiều tiền sẽ chỉ có hại. Tôi muốn giúp đỡ người khác hơn là để người khác giúp tôi. Tôi muốn giúp đỡ trực tiếp cho những người cần".  

Tài chính - Ngân hàng - Người dọn dẹp trở thành tỷ phú để lại toàn bộ 46.000 tỷ làm từ thiện (Hình 2).

Yu Pang-lin là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện. 

Năm 2003, đại tỷ phú lập quỹ giúp đỡ những người bị đục thủy tinh thể. Ông nói: "Tôi từng bị đục thủy tinh thể, tôi thấu hiểu được nỗi đau của việc mất thị lực và tôi biết niềm hạnh phúc khi được phục hồi thị lực".

Hồi những năm 1980, tỷ phú Yu quyên góp tiền xây dựng trường học, tuyến xe buýt công cộng, đài phun nước cùng các dự án cơ sở hạ tầng khác. Không chỉ vậy, ông còn thành lập quỹ học bổng và trợ cấp tại nhiều trường đại học ở Trung Quốc và quyên góp hơn 70 triệu NDT cho các sáng kiến về giáo dục.

Năm 2007, ông Yu từng lọt vào danh sách những nhà từ thiện hàng đầu thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Năm 2015, tỷ phú Yu Pang-lin qua đời, cho đến thời điểm hiện tại, giới kinh doanh vẫn hay nhắc đến câu nói kinh điển của ông về khát khao làm từ thiện: "Tôi không quan tâm đến những gì mà người ta nghĩ. Làm từ thiện khiến tôi hạnh phúc. Tôi từng rất nghèo".

Thanh Minh (Tổng hợp)

Ái nữ 9X thừa kế tài sản "đếm không hết số", đi lùi cả đời không đến vạch đích

Thứ 2, 12/04/2021 | 12:00
Dù là con gái của ông trùm Dell có tổng tài sản ước tính 43,4 tỷ USD, "công chúa" Alexa Dell vẫn chứng minh được thực lực của mình trên con đường riêng.

Hotgirl thừa kế 58.000 tỷ đồng nhưng "không muốn ngồi chờ kho báu về tay" 

Chủ nhật, 11/04/2021 | 07:00
"Không muốn ngồi đợi thừa kế" từ người cha danh tiếng, hotgirl 29 tuổi tự xây dựng đế chế riêng cho mình với mong muốn truyền lại cho con trai.

Bóng hồng "giấu mình" sở hữu hơn 12.000 tỷ của tập đoàn Hòa Phát

Thứ 7, 10/04/2021 | 07:00
Mặc dù sở hữu số lượng tài sản khủng của Hòa Phát nhưng nhân vật bí ẩn này chưa một lần lộ diện trước truyền thông.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.