Các loại robot mặt đất đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường, nhưng câu hỏi đặt ra là những hệ thống không người lái chống drone có thể hiệu quả đến đâu.
Tại triển lãm quốc phòng DSEI ở London, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Đức Rheinmetall đã giới thiệu hệ thống phòng không Mission Master CXT2 Skyranger 762, kết hợp hai công nghệ chủ lực của hãng: một nền tảng robot mặt đất và một mô-đun phòng không điều khiển từ xa.
Rheinmetall công bố điều này trong một thông cáo báo chí và nhấn mạnh rằng "các cuộc xung đột hiện nay cho thấy tầm quan trọng của phòng không mặt đất trong các chiến dịch quân sự".
Mission Master CXT2 Skyranger 762 được phân loại là hệ thống phòng không tầm cực ngắn (U-SHORAD). Nền tảng này thuộc dòng Mission Master CXT2, trang bị hệ truyền động lai với tổng tầm hoạt động 450 km, trong đó có 50 km chạy hoàn toàn bằng pin để đảm bảo hoạt động im lặng. Nó được thiết kế để tháp tùng binh sĩ trong các nhiệm vụ ở điều kiện khắc nghiệt, có khả năng mang tải trọng tối đa 1.000 kg.
Về vũ khí, Rheinmetall lựa chọn giải pháp từ dòng mô-đun chiến đấu Skyranger vốn đã chứng minh hiệu quả - Oerlikon Skyranger 762. Công ty cho biết, nhiệm vụ chính của hệ thống này là đối phó với máy bay không người lái, đặc biệt là drone hạng 1 của NATO (trọng lượng dưới 150 kg). Tuy nhiên, khi cần thiết, Skyranger 762 cũng có thể đảm nhiệm vai trò đa năng, cung cấp hỏa lực yểm trợ hiệu quả trong chiến đấu mặt đất.
Vũ khí chính của Oerlikon Skyranger 762 là súng máy nhiều nòng M134D Gatling, cỡ đạn 7,62×51 mm NATO, tốc độ bắn 3.000 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.200 m.
Dù tầm bắn hạn chế nhưng khả năng tự động hóa cho phép Skyranger 762 hoạt động ở những khu vực tiền tuyến nguy hiểm mà không cần đưa binh sĩ vào tình thế rủi ro. Nhược điểm tiềm ẩn của hệ thống là chi phí cao và nguy cơ dễ bị drone cảm tử FPV tập kích.
Đối với Ukraine, một lựa chọn có thể là tích hợp mô-đun chiến đấu Oerlikon Skyranger 762 lên các nền tảng robot sản xuất trong nước. Song song đó, việc phát triển các hệ thống nội địa với tính năng tương đương cũng không thể loại trừ.
Trước đó, Defense Express từng phân tích khả năng Ukraine có thể thực sự sở hữu hệ thống phòng không Skyranger ngay trong năm nay nếu Rheinmetall nhận được đơn đặt hàng từ bây giờ.
Thế Hải (Theo Defense Express)